08:03, 22/03/2018

Trộm xe bị phát hiện vì còi chống trộm

Nghĩa vừa phá được ổ khóa xe thì còi chống trộm vang lên, khiến Nghĩa phải bỏ chạy. 

Sáng 22-3, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Trần Trung Nghĩa (sinh năm 1989, trú Vĩnh Phước, Nha Trang) 1 năm 3 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, tổng hợp với bản án 1 năm 3 tháng tù trước đó, buộc chấp hành hình phạt chung 2 năm 6 tháng tù.
 
 
Khoảng hơn 19 giờ ngày 25-2-2017, Nghĩa đi bộ trong khu vực khóm Quốc Tuấn, Nha Trang tìm cơ hội trộm cắp. Thấy một chiếc xe máy đã khóa cổ (trị giá hơn 12 triệu đồng) dựng trước nhà dân, Nghĩa dùng đoản phá khóa. Nhưng đúng lúc Nghĩa phá được ổ khóa xe thì còi chống trộm vang lên, khiến Nghĩa phải bỏ chạy. 

 

Tòa tuyên án.
Tòa tuyên án.
 
 
Nghe tiếng còi báo, chủ xe liền cùng một số người dân truy tìm và phát hiện Nghĩa có biểu hiện khả nghi nên giữ lại. Nghĩa vội vứt đoản phá khóa xuống đường hòng phi tang. Sau khi bị đưa về trụ sở công an phường cùng tang vật, Nghĩa đã khai nhận tội.
 
 
Được biết, bị cáo có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, chấp hành xong năm 2016 thì năm 2017 lại bị xét xử và tiếp tục chấp hành bản án 1 năm 3 tháng tù.
 
N.V