10:01, 28/01/2018

Chuốc thuốc ngủ rồi cướp tài sản của chủ quán

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh vừa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 7 năm tù về tội cướp tài sản đối với bị cáo Trần Thị Hương (sinh năm 1971, trú xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa).
 
 

 

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh vừa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 7 năm tù về tội cướp tài sản đối với bị cáo Trần Thị Hương (sinh năm 1971, trú xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa).

 

Bị cáo Hương trước tòa.
Bị cáo Hương trước tòa.

 

Hương làm thuê tại một quán nhậu ở Diên Khánh. Trong thời gian làm việc, thấy chủ quán có nhiều tiền, Hương nảy sinh ý định chiếm đoạt nên đi mua 12 viên thuốc ngủ tại 3 tiệm thuốc tây khác nhau. Ngày 25-7-2017, Hương nghiền nhỏ số thuốc ngủ trên rồi bí mật bỏ vào nồi cơm của gia đình chủ quán, sau đó làm việc bình thường. Khi làm xong công việc, Hương không về nhà mà ngủ lại quán. Tối cùng ngày, gia đình chủ quán ăn cơm xong thấy mệt, buồn ngủ nên đi ngủ sớm. Hương chờ đến nửa đêm, khi chủ quán đã ngủ say thì lấy 2 chiếc ví trong phòng và tháo lắc vàng ở tay chủ quán. Trên đường về nhà, Hương lục ví lấy được 24,5 triệu đồng và ném ví xuống sông. 
 
Hương về Vạn Ninh, đến một tiệm vàng bán chiếc lắc vàng được 30 triệu đồng và mua 3 nhẫn vàng 96%, 1 dây chuyền. Hương sang tiệm vàng khác mua tiếp 1 nhẫn vàng kiểu và đi trả nợ, mua một số vật dụng khác.
 
Tại cơ quan điều tra, Hương đã nhận tội và giao nộp số tiền còn lại (300.000 đồng).
 
N.V