01:09, 15/09/2017

"Đói thuốc", đi trộm bình ắc quy

Thiếu tiền mua ma túy sử dụng, thấy chiếc xe khách đậu ngoài lề đường, Quyết nhanh chóng tiếp cận, chui xuống gầm xe.

Sáng 15-9, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Quyết (sinh năm 1981, trú Phước Đồng, Nha Trang) 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản.
 
Quyết là đối tượng nghiện ma túy. Để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, khoảng hơn 1 giờ ngày 12-3-2017, Quyết chạy xe lòng vòng ở Nha Trang tìm cơ hội trộm cắp.
 

 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP. Nha Trang luận tội.
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP. Nha Trang luận tội.

 

Đến khu vực phường Phước Long, thấy chiếc ô tô khách đang đậu bên một khách sạn và không ai trông coi, Quyết liền chui xuống gầm xe, dùng kìm tháo lấy trộm 2 bình ắc quy (trị giá hơn 3 triệu đồng) rồi cho lên xe máy chở đi.

 
Nhưng khi Quyết đi đến vòng xoay Lê Hồng Phong – Nguyễn Tất Thành thì bị quần chúng phát hiện, giao công an. Bị cáo từng bị xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản. 
 
N.V