11:06, 25/06/2018

Khánh Vĩnh: Diện tích mì giảm mạnh

Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Khánh Vĩnh, toàn huyện có hơn 1.000ha mì, trồng chủ yếu tại các xã phía tây như: Cầu Bà, Sơn Thái, Giang Ly, Liên Sang và Khánh Thượng.

Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), toàn huyện có hơn 1.000ha mì, trồng chủ yếu tại các xã phía tây như: Cầu Bà, Sơn Thái, Giang Ly, Liên Sang và Khánh Thượng. Tuy nhiên, thời gian qua, giá mì rớt liên tục khiến người trồng mì gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, bệnh chổi rồng cũng làm cho diện tích mì giảm mạnh, hiện chỉ còn khoảng 70% so với trước.


Một thương lái thu mua mì cho hay, diện tích mì giảm nên giá tăng và không có mì để thu mua. Trồng mì thua lỗ kéo dài nên bà con phá mì trồng keo mà phần lớn là bà con đồng bào dân tộc thiểu số nên dễ dẫn tới nguy cơ thiếu đói do nguồn lương thực không chủ động được.


 V.L