10:01, 25/01/2018

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường

Nhằm ổn định thị trường hàng hóa dịp Tết, chống buôn bán hàng lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hiện nay, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa đang tập trung lực lượng cho đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường Tết.

 

Nhằm ổn định thị trường hàng hóa dịp Tết, chống buôn bán hàng lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hiện nay, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Khánh Hòa đang tập trung lực lượng cho đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường Tết.


Chấp hành tốt quy định


Ông Nguyễn Hoàng Quy - Đội phó Đội QLTT số 1 (phụ trách địa bàn TP. Nha Trang) cho biết, thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, ổn định thị trường Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, đội chia thành 3 - 4 nhóm, liên tục kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về hàng hóa, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Mỗi ngày đội kiểm tra hơn 10 cơ sở.

 

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra một cửa hàng kinh doanh giày thể thao trên đường Quang Trung, Nha Trang.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra một cửa hàng kinh doanh giày thể thao trên đường Quang Trung, Nha Trang.


Cùng tham gia với Đội QLTT số 1 kiểm tra một số cơ sở kinh doanh đồ gỗ nội thất, quần áo, giày dép…, chúng tôi nhận thấy các cơ sở thực hiện khá tốt các quy định. Tuy nhiên, các cơ sở này vẫn còn vi phạm chủ yếu về niêm yết giá bán. Tại một cửa hàng quần áo trên đường Lý Thánh Tôn, sau khi kiểm tra hàng hóa, hóa đơn chứng từ mua bán, Đội QLTT số 1 nhắc nhở chủ cửa hàng niêm yết giá tiền đồng Việt Nam theo đúng quy định; đồng thời lập biên bản vi phạm về ghi nhãn hàng hóa. Vào kiểm tra một cửa hàng bán đồ thể thao trên đường Quang Trung, lực lượng chức năng chọn ngẫu nhiên vài mẫu và đề nghị cửa hàng cung cấp đầy đủ hóa đơn chứng từ, hồ sơ công bố kèm theo để đối chiếu. Cửa hàng đã xuất trình được đầy đủ các chứng từ, tuy nhiên, trên các sản phẩm chỉ ghi giá bán mà không có đơn vị tiền tệ kèm theo. Vì vậy, lực lượng QLTT đã nhắc nhở chủ cửa hàng cần niêm yết giá theo đúng quy định để tránh gây nhầm lẫn, ảnh hưởng quyền lợi của người tiêu dùng.


Theo lực lượng chức năng, phần lớn các cửa hàng đều chấp hành khá tốt các quy định về giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, chỉ tồn tại một số vi phạm nhỏ về niêm yết giá, ghi nhãn hàng hóa… Vì vậy, gắn với nhiệm vụ kiểm tra, lực lượng chức năng cũng chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật, vận động ký cam kết nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.


Chú trọng mặt hàng thiết yếu


Trong tháng 1, Chi cục QLTT đã chủ trì, phối hợp thực hiện 180 lượt kiểm tra, phát hiện 112 vụ vi phạm. Chi cục đã xử lý 111 vụ, thu nộp ngân sách hơn 487,2 triệu đồng và thu giữ một số hàng hóa vi phạm để xử lý. Trong tháng 2, dự báo tình hình thị trường sẽ có những diễn biến phức tạp, một số mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán sẽ có xu hướng tăng giá, cung cầu hàng hóa tăng cao… sẽ tác động đến thị trường hàng hóa, giá cả. Do đó, lực lượng QLTT tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát hàng hóa lưu thông, chống buôn lậu và gian lận thương mại, trong đó chú trọng kiểm tra các mặt hàng cấm, các mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng cao như: pháo các loại, đèn trời, thuốc lá ngoại, đồ chơi trẻ em bạo lực, rượu, bia, nước giải khát, bánh mứt kẹo, lương thực, thực phẩm, đồ điện tử, điện lạnh, quần áo may sẵn, dược phẩm, mỹ phẩm, đồ gia dụng, rau, củ, quả, gia súc, gia cầm…


Bên cạnh đó, chi cục sẽ phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các đơn vị, doanh nghiệp dự trữ hàng hóa thiết yếu bình ổn giá phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; cử thành viên tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, các chợ, siêu thị… Chỉ còn 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất, đây là thời điểm nhiều đối tượng thường trà trộn hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng lậu vào kinh doanh trục lợi. Vì vậy, Chi cục QLTT cũng tăng cường lực lượng, chủ động nắm bắt tình hình, giá cả thị trường, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa; ngăn chặn các hành vi lợi dụng chủ trương “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để trà trộn hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng vào tiêu thụ.


MAI HOÀNG