12:04, 18/04/2018

Dịch vụ điện lạnh vào mùa

Những ngày này, thời tiết bắt đầu nắng nóng nên không chỉ các siêu thị điện máy nhộn nhịp khách mua sắm mà các dịch vụ sửa chữa, vệ sinh máy lạnh cũng rất hút khách.

Những ngày này, thời tiết bắt đầu nắng nóng nên không chỉ các siêu thị điện máy nhộn nhịp khách mua sắm mà các dịch vụ sửa chữa, vệ sinh máy lạnh cũng rất hút khách.


Dịch vụ bảo trì máy lạnh đắt khách


 Suốt tuần qua, anh Diệp Phi (phường Vĩnh Thọ, Nha Trang) - chủ cơ sở chuyên sửa chữa, vệ sinh máy lạnh liên tục nhận đơn hàng của khách. Anh Phi cho biết, từ đầu tháng 4, khách hàng gọi điện đặt lịch sửa chữa, bảo trì máy lạnh bắt đầu nhiều hơn trước. Mỗi ngày, cơ sở anh nhận yêu cầu bảo trì máy lạnh của hơn 10 khách hàng, chưa tính các công trình công ty. Bên cạnh đó, cơ sở này còn hợp đồng lắp đặt máy mới cho một số siêu thị điện máy trên địa bàn thành phố. Do đó, với 8 nhân viên, cơ sở của anh Phi làm việc hết công suất.

 

Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa phải là cao điểm của mùa điện lạnh. Khoảng nửa tháng nữa, khi nắng nóng gay gắt hơn, nhu cầu khách hàng sẽ tăng cao, các cơ sở thường không đủ nhân viên kỹ thuật để làm. Năm nay, giá các dịch vụ điện lạnh vẫn không thay đổi so với năm trước, bơm gas dao động từ 80.000 đến 180.000 đồng/lần; bảo trì, vệ sinh máy 150.000 đồng/bộ…


Trái với dịch vụ bảo trì, dịch vụ mua bán máy lạnh cũ đang khá trầm lắng. Anh Nguyễn Hoàng Hải - chủ cửa hàng điện lạnh ở phường Vĩnh Hải cho biết, vài năm gần đây, người dân mua máy lạnh cũ ít hơn trước. Nguyên nhân do mức sống người dân tăng cao, có điều kiện mua máy mới. Bên cạnh đó, các siêu thị điện máy cũng triển khai các gói cho vay không lãi suất, trả trước 0 đồng nên nhiều người lựa chọn mua máy mới và trả góp… Ngoài ra, người dân thường lo ngại máy cũ tiêu thụ điện nhiều, ít mát. Do đó, thị trường đồ điện lạnh cũ khá ế ẩm dù giá máy lạnh, tủ lạnh cũ chỉ bằng 1/4 máy mới. Những năm trước, bước vào mùa nóng, mỗi ngày cửa hàng anh Hải có khoảng chục khách đến xem máy lạnh cũ, mỗi tuần bán được 5 - 6 bộ. Nhưng từ đầu tháng 4 đến nay, anh mới bán được 3 bộ máy lạnh cũ với giá khoảng 2 - 3 triệu đồng/bộ. Vì vậy, anh Hải phải nhận thêm đơn hàng sửa chữa, bảo trì máy lạnh để tăng thu nhập cho nhân viên.

 

Khách hàng chọn mua máy lạnh tại một siêu thị điện máy ở Nha Trang.

Khách hàng chọn mua máy lạnh tại một siêu thị điện máy ở Nha Trang.

 

Siêu thị điện máy tăng cường khuyến mãi


Các siêu thị điện máy ở Nha Trang cũng khá nhộn nhịp khách hàng đến tìm hiểu, mua sắm các đồ điện lạnh như: máy lạnh, tủ lạnh, máy làm mát… Theo ông Trần Văn Tiến - Giám sát marketing, Công ty TNHH Đại Thanh, những ngày qua, số lượng sản phẩm đồ điện lạnh của công ty bán ra tăng gấp đôi so với ngày thường. Hiện nay, công ty đang triển khai bán hàng lưu động đối với mặt hàng máy lạnh tại các điểm dân cư xa trung tâm như: phường Ninh Diêm, xã Ninh Quang (thị xã Ninh Hòa), chợ Lương Sơn (Nha Trang)…


Đại diện siêu thị Chánh Bổn cũng cho biết, lượng khách hàng đến mua sắm máy lạnh tại siêu thị những ngày qua tăng hơn 30% so với ngày thường. So với mọi năm, mùa nóng năm nay đến trễ hơn và thời tiết vẫn còn mát mẻ nên sức tiêu thụ máy lạnh hiện tại chưa cao. Phần lớn các hãng máy lạnh đều cho ra model mới như: Samsung giới thiệu sản phẩm máy lạnh công nghệ Wind-Free (khuếch tán không khí qua 21.000 lỗ khí siêu nhỏ nằm rải rác ở mặt trước, thay vì thổi luồng khí lạnh vào người như máy lạnh thông thường); hãng Panasonic có sản phẩm máy lạnh thiết kế cửa gió ở phía trên, giúp không khí lạnh tỏa đều khắp phòng…


Thị trường quạt máy, máy làm mát cũng bắt đầu nhộn nhịp. Quạt máy ít sản phẩm mới, giá bán lẻ không biến động so với năm trước. Trong đó, người tiêu dùng vẫn ưa chuộng các nhãn hàng: Senko, Asia… với mức giá từ 200.000 đến 450.000 đồng/sản phẩm. Những sản phẩm quạt điều hòa (quạt hơi nước, máy làm mát) được các cửa hàng kinh doanh giới thiệu với nhiều tính năng nổi bật như: khả năng làm mát nhanh, có thể giảm nhiệt đến 150C, làm sạch không khí, hẹn giờ, tiết kiệm điện… có giá khoảng 3 - 6 triệu đồng/sản phẩm. Đặc biệt, một số sản phẩm máy làm mát có công suất cao, nhập khẩu từ Thái Lan, Nhật Bản, Ý… có giá khá cao, hơn 10 triệu đồng/sản phẩm.


Để kích cầu trong tháng cao điểm, các hãng đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi đối với đồ điện lạnh, trong đó chủ yếu là sản phẩm máy lạnh như: giảm giá trực tiếp trên sản phẩm, tặng quà kèm theo (lò nướng, máy hút bụi, ấm điện…). Ngoài khuyến mãi của hãng, phần lớn các siêu thị đều có những hoạt động hỗ trợ và hậu mãi riêng như: tặng ống đồng, miễn phí công lắp đặt, tặng khung treo giàn nóng, bao đổi trả trong vòng 30 ngày, tặng thêm 1 năm bảo hành ngoài thời gian bảo hành của hãng…


MAI HOÀNG