08:08, 06/08/2018

Thủ tướng yêu cầu các xã bố trí ngay người làm công tác bảo vệ trẻ em

Ngày 6-8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em, giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Hội nghị kết nối tới 675 điểm cầu cấp huyện, xã trên cả nước. Khánh Hòa có 8 điểm cầu ở các huyện, thị xã, thành phố. Tại điểm cầu cấp tỉnh, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, TP. Nha Trang tham dự.

Ngày 6-8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em, giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Hội nghị kết nối tới 675 điểm cầu cấp huyện, xã trên cả nước. Khánh Hòa có 8 điểm cầu ở các huyện, thị xã, thành phố. Tại điểm cầu cấp tỉnh, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, TP. Nha Trang tham dự.

 

Thủ tướng đặc biệt quan tâm tới công tác bảo vệ trẻ em - Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng đặc biệt quan tâm tới công tác bảo vệ trẻ em - Ảnh: VGP/Quang Hiếu


Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tuy công tác bảo vệ trẻ em đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng trung bình mỗi năm, cả nước có khoảng 2.000 trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại được phát hiện và giải quyết, trong đó trẻ em bị xâm hại tình dục chiếm hơn 60%. Mỗi năm còn có khoảng 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước, gần 2.000 trẻ em tử vong do tai nạn giao thông... Riêng tại Khánh Hòa, trong năm 2017, toàn tỉnh xảy ra 23 vụ bạo lực, xâm hại trẻ em được phát hiện và giải quyết. Trong đó có 3 vụ bạo lực trẻ em, 4 vụ hiếp dâm trẻ em, 8 vụ dâm ô và 8 vụ giao cấu với trẻ em. Tuy nhiên, nhiều vụ bạo lực, xâm hại trẻ em vẫn bị che giấu, chưa được phát hiện kịp thời, một số vụ việc xảy ra trong thời gian dài mới được tố cáo…


Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thời gian tới, các cấp, ngành, cơ quan chuyên môn từ Trung ương đến địa phương cần nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ trẻ em; phải quan tâm đúng mức, đưa ra được biện pháp để bảo vệ trẻ em tốt hơn, kịp thời hơn, hiệu quả hơn. Trong đó chú trọng thực thi tốt chính sách pháp luật liên quan đến trẻ em; tăng cường giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, nhà trường đối với trẻ em; bố trí ngay người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã; nghiên cứu, triển khai mô hình tổ chức, hoạt động của các nhóm chuyên trách bảo vệ trẻ em cấp xã; cần xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em để răn đe…


M.T