04:09, 18/09/2017

Đảo Trường Sa Đông cấp cứu thành công ngư dân viêm ruột thừa cấp

Trung tá Nguyễn Tuấn Anh - Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa Đông cho biết, đảo Trường Sa Đông vừa bàn giao bệnh nhân Trịnh Dương Mến (sinh năm 1991, quê ở Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam) cho tàu cá QNA-95078 TS về đất liền. 

Trung tá Nguyễn Tuấn Anh - Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa Đông cho biết, đảo Trường Sa Đông vừa bàn giao bệnh nhân Trịnh Dương Mến (sinh năm 1991, quê ở Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam) cho tàu cá QNA-95078 TS về đất liền.
 
Trước đó vào ngày 8-9, anh Trịnh Dương Mến (thuyền viên tàu cá QNA-95078 TS) đang đánh bắt hải sản gần khu vực đảo Trường Sa Đông, thì bị đau bụng dữ dội. Tàu cá đã đưa anh mến vào Đảo Trường Sa Đông để cấp cứu. Các bác sĩ trên đảo đã nhanh chóng chẩn đoán anh Mến bị viêm ruột thừa cấp và tiến hành mổ. Sau hơn 2 giờ tiến hành phẫu thuật, ca mổ đã thành công. 

 

 Anh Mến (giữa) chụp hình lưu niệm với các cán bộ, chiến sĩ trên đảo trước khi về đất liền.
Anh Mến (giữa) chụp hình lưu niệm với các cán bộ, chiến sĩ trên đảo trước khi về đất liền.
 
Sau nhiều ngày được các y bác sĩ và cán bộ chiến sĩ của đảo chăm sóc, điều trị; đến ngày 15-9, anh Mến đã hồi phục. Theo nguyện vọng của bệnh nhân và tàu cá, đảo đã tiến hành bàn giao cho tàu đưa anh Mến về đất liền. Chỉ huy đảo đã chỉ đạo bệnh xá cấp thuốc, hướng dẫn cách chăm sóc trên hành trình về đất liền, đồng thời cấp nước ngọt, lương thực thực phẩm và cấp cuốn cẩm nang một số điều cần biết dành cho người đi biển. Được biết tổng chi phí ca chữa trị này là 10 triệu đồng
 
THẾ ANH