11:05, 23/05/2018

Diên Khánh có 11 trại nuôi động vật hoang dã

Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm huyện Diên Khánh, toàn huyện đang duy trì 11 trại nuôi động vật hoang dã, tập trung ở các xã: Diên Điền, Diên Xuân, Diên Đồng, Diên Thọ, Diên Phước và Suối Tiên.

Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm huyện Diên Khánh (Khánh Hòa), toàn huyện đang duy trì 11 trại nuôi động vật hoang dã, tập trung ở các xã: Diên Điền, Diên Xuân, Diên Đồng, Diên Thọ, Diên Phước và Suối Tiên.

 

Trong đó, có 10 trại nuôi nhốt động vật hoang dã thông thường, với 154 cá thể, động vật nuôi là nhím, hươu sao, nai, cầy vòi hương; 1 trại nuôi nhốt động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, có 23 cá thể, gồm: khỉ vàng, cá sấu nước ngọt. So với năm 2017, tổng đàn vật nuôi hoang dã thông thường tăng thêm 5 cá thể hươu sao, 2 cá thể cầy vòi hương, 2 cá thể nhím; tổng đàn động vật hoang dã quý hiếm, nguy cấp tăng thêm 10 cá thể khỉ vàng.


Đức Phương