07:11, 18/11/2017

Cam Lâm: Di dời khẩn cấp 3.935 người dân

Để ứng phó với bão số 14, huyện Cam Lâm đang khẩn trương di dời 1.030 hộ dân với 3.935 nhân khẩu đang sinh sống trong nhà tạm, nhà có nguy cơ sập cao.

Để ứng phó với bão số 14, huyện Cam Lâm đang khẩn trương di dời 1.030 hộ dân với 3.935 nhân khẩu đang sinh sống trong nhà tạm, nhà có nguy cơ sập cao.

16 giờ chiều 18-11, có mặt tại bãi biển Bãi Dài, phóng viên ghi nhận được các hàng quán, dịch vụ giải trí ở đây đã đóng cửa, người dân được yêu cầu sơ tán về nơi an toàn, không được ở lại đây. Tuy nhiên, theo Trung tá Nguyễn Văn Phiên – Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cam Hải Đông, dù đã được tuyên truyền, vẫn còn một số cá nhân, du khách đang ăn uống, chơi đùa trên biển. 395 tàu cá của người dân, trong đó có 39 tàu có công suất trên 20CV đã được thông báo, yêu cầu về bờ tìm nơi tránh, trú bão an toàn. “Chúng tôi đã kêu gọi các tàu thuyền về bờ, hiện các tàu đang được hướng dẫn vào nơi neo đậu. Ở dọc bãi biển Bãi Dài, đơn vị tuyên truyền một lượt, dù vậy vẫn còn một số du khách, người dân chưa chấp hành. Tâm lý người dân và du khách vẫn còn khá chủ quan. Hiện đơn vị đang cử lực lượng đến làm việc, yêu cầu rời khỏi bãi biển, đảm bảo an toàn sức khoẻ, tính mạng cho mọi người” – trung tá Phiên nói.

Chiều 18-11, vẫn còn một số người dân, du khách vui chơi trên biển Bãi Dài
Chiều 18-11, vẫn còn một số người dân, du khách vui chơi trên biển Bãi Dài

Cạnh đó, theo ghi nhận, nhiều công trình xây dựng đang thi công dọc bãi biển Bãi Dài, thuộc quản lý của Ban quản lý Khu du lịch (KDL) bán đảo Cam Ranh vẫn còn hoạt động dù đã được nhắc nhở, yêu cầu tạm ngưng. Lãnh đạo huyện Cam Lâm đã làm việc, yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm theo yêu cầu.

Ông Nguyễn Đắc Tài kiểm tra hồ chứa nước Cam Ranh
Ông Nguyễn Đắc Tài kiểm tra hồ chứa nước Cam Ranh

Ông Lê Đình Cường – Trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Cam Lâm cho biết, toàn huyện có 1.303 hộ dân với 3.935 nhân khẩu sinh sống gần sông, suối, sống trong các nhà tạm, nhà có nguy cơ sập cao đang được các địa phương khẩn trương di dời. Huyện yêu cầu các địa phương phải hoàn tất ngay trong tối 18-11. Hiện 3 hồ chứa nước trên địa bàn huyện Cam Lâm đang tiến hành điều tiết nước. Đến 17 giờ chiều 18-11, mực nước tại hồ chứa nước Cam Ranh đạt mức 29,69m, đang tiến hành xả điều tiết với mức 40m3/s; hồ Suối Dầu đạt mức 40,2m, đang xả điều tiết ở mức 65m3/s, dự kiến đến 11 giờ đêm sẽ đạt cao trình 39m, sẵn sàng đón mưa lớn.

Hồ chứa nước Cam Ranh đang xả điều tiết ở mức 40m3/s
Hồ chứa nước Cam Ranh đang xả điều tiết ở mức 40m3/s

Tại xã Suối Cát, địa phương có nhiều nhà tạm của đồng bào dân tộc thiểu số, việc di dời dân về 2 trường Tiểu học Suối Cát và Tiểu học Khánh Hoà – Jeju đang được địa phương tiến hành. Ông Lương Đức Huệ - Chủ tịch UBND xã Suối Cát cho biết: “Qua cơn bão số 12, tâm lý người dân đã bớt chủ quan, trong chiều nay, nhiều hộ dân đã chủ động gia cố nhà cửa, mua cát về cố định lại mái nhà. Việc di dời các hộ dân người đồng bào về nơi tập trung cũng đã thuận lợi hơn rất nhiều”.

Ông Nguyễn Đắc Tài chỉ đạo công tác phòng chống bão số 14 tại Cam Lâm
Ông Nguyễn Đắc Tài chỉ đạo công tác phòng chống bão số 14 tại Cam Lâm

Có mặt tại huyện Cam Lâm kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống bão số 14, ông Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự chủ động của huyện trong công tác phòng chống. Ông Nguyễn Đắc Tài yêu cầu địa phương tiếp tục tập trung di dời người dân ở các vùng xung yếu; hỗ trợ lương thực, nước uống cho mọi người, không để ai phải thiếu. “Các đơn vị quản lý 3 hồ chứa nước phải liên tục theo dõi mực nước trong hồ. Nguồn điện cho các đập phải được đảm bảo, huyện phải chủ động trong việc chuẩn bị nguồn điện dự phòng cho các hồ, nhất quyết không được bị động. Cạnh đó, có phương án triển khai trong mọi tình huống, hạn chế tối đa thiệt hại về sức khoẻ, tính mạng người dân” – ông Nguyễn Đắc Tài nhấn mạnh.

VĨNH THÀNH