05:09, 25/09/2017

Tăng cường kiểm tra các cơ sở, hộ kinh doanh

Từ nay đến cuối năm, bên cạnh việc tăng cường kiểm tra các cơ sở, hộ kinh doanh, Chi cục Thuế huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) sẽ có biện pháp chuyển mạnh các hộ kinh doanh lớn đang quản lý theo mô hình khoán sang nộp thuế theo kê khai và hạch toán kế toán theo quy định.

 

Từ nay đến cuối năm, bên cạnh việc tăng cường kiểm tra các cơ sở, hộ kinh doanh, Chi cục Thuế huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) sẽ có biện pháp chuyển mạnh các hộ kinh doanh lớn đang quản lý theo mô hình khoán sang nộp thuế theo kê khai và hạch toán kế toán theo quy định.


Theo lãnh đạo Chi cục Thuế huyện Vạn Ninh, thời gian qua, công tác quản lý hộ kinh doanh gặp một số khó khăn trong việc xác định mức doanh thu phù hợp với thực tế để khoán thuế. Hộ kinh doanh thường có xu hướng không kê khai hết doanh thu, cơ quan thuế phải tiến hành khảo sát doanh thu theo quy trình; đối chiếu, so sánh với hộ cùng quy mô, ngành nghề để xác định doanh thu khoán thuế. Các hộ kinh doanh thường vi phạm chủ yếu ở lĩnh vực hóa đơn như: viết hóa đơn không ghi ngày tháng, báo cáo hóa đơn chậm so với thời gian quy định…

 

Để quản lý tốt lĩnh vực này, Chi cục Thuế huyện Vạn Ninh đã tổ chức rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn; kiểm tra việc kê khai thuế, quyết toán thuế để thu đúng, thu đủ, kịp thời số phát sinh vào ngân sách nhà nước. Đồng thời, triển khai các giải pháp quản lý nợ và cưỡng chế thu nợ thuế; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, gian lận, trốn thuế. Bên cạnh đó, cơ quan thuế còn phối hợp với cơ quan cấp phép kinh doanh thực hiện cấp mã số thuế cho hộ kinh doanh, kịp thời đưa vào quản lý thuế, tránh bỏ sót; khai thác nguồn thu từ hoạt động xây dựng tư nhân…


Ông Võ Tiết Thiệp - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Vạn Ninh cho biết, trong tháng 6-2017, Văn phòng Chính phủ có văn bản chỉ đạo tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc quản lý khoán thuế của cơ quan thuế ở cơ sở; đồng thời có biện pháp chuyển mạnh các hộ kinh doanh lớn đang quản lý theo mô hình khoán sang nộp thuế theo kê khai và hạch toán kế toán theo quy định. Thực hiện chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế huyện Vạn Ninh đã xây dựng chương trình kiểm tra các cơ sở kinh doanh đồng thời tổ chức gặp mặt các đơn vị, hộ kinh doanh thuộc diện kiểm tra để tuyên truyền, vận động, nêu rõ mục đích, ý nghĩa của việc kiểm tra.

 

Chi cục Thuế huyện Vạn Ninh tổ chức gặp mặt các đơn vị, hộ kinh doanh thuộc diện kiểm tra

Chi cục Thuế huyện Vạn Ninh tổ chức gặp mặt các đơn vị, hộ kinh doanh thuộc diện kiểm tra

 

Tuy nhiên, khi đề cập đến vấn đề này, một số hộ kinh doanh tỏ ra băn khoăn, chưa muốn thay đổi. Ông Nguyễn Ngọc Quang - chủ nhà hàng Hương Quang (chuyên kinh doanh ăn uống và giải khát tại xã Vạn Thắng) cho biết, cơ sở kinh doanh đã hơn 20 năm, hiện nay đóng thuế khoán hơn 6 triệu đồng/tháng. Ông Quang băn khoăn khi chuyển đổi sang nộp thuế theo kê khai và hạch toán kế toán (mô hình doanh nghiệp) là các thủ tục hành chính về đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế, chế độ kế toán sẽ phức tạp hơn, trong khi các hộ chưa đủ tiềm lực để đảm bảo bộ máy kế toán vận hành theo đúng yêu cầu… Còn ông Đinh Trần Danh - chủ hộ kinh doanh vật liệu xây dựng (xã Vạn Bình) chia sẻ, bình quân mỗi tháng, cơ sở của ông đóng thuế khoán hơn 2,2 triệu đồng. Lâu nay, ông quen với hình thức nộp thuế khoán, nếu chuyển sang nộp thuế theo kê khai và hạch toán kế toán đòi hỏi cơ sở kinh doanh phải am hiểu Luật Quản lý thuế, Luật Kế toán, cách thức tổ chức doanh nghiệp. Mặt khác, doanh nghiệp phải tự kê khai thuế và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều mình khai và có thể sẽ bị phạt về hành vi nộp chậm tờ khai thuế nếu không thực hiện kịp thời…

 

Hiện nay, Chi cục Thuế huyện Vạn Ninh quản lý hơn 1.660 hộ kinh doanh. 8 tháng năm 2017, tổng số thuế đã thu từ hộ kinh doanh hơn 8,79 tỷ đồng. Trong đó, thu thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh hơn 6,36 tỷ đồng; thu lệ phí môn bài 626 triệu đồng; thu thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động sản xuất kinh doanh hơn 1,8 tỷ đồng.

Theo ông Võ Tiết Thiệp, ngành Thuế đang triển khai chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp”. Theo đó, cơ quan thuế sẽ hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập và doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế... Chi cục Thuế huyện bố trí công chức sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tại các điểm hỗ trợ trực tiếp của bộ phận một cửa cơ quan thuế, qua điện thoại, email; tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế cho phù hợp…


Thời gian tới, chi cục thuế tiếp tục triển khai chống thất thu đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh và hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, thương mại, dịch vụ. Đồng thời, lựa chọn các cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp vật liệu xây dựng; kinh doanh máy móc thiết bị, nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất; hộ kinh doanh nộp thuế khoán có quy mô lớn... để tăng cường kiểm tra, quản lý...


NGUYỄN KIM