02:02, 19/02/2018

Tòa án của Bỉ yêu cầu Facebook dừng theo dõi người dùng web

Một tòa án của Bỉ ngày 16/2, đã yêu cầu trang mạng xã hội Facebook dừng theo dõi người dùng trang mạng điện tử (web) ở Bỉ.

 

Một tòa án của Bỉ ngày 16/2, đã yêu cầu trang mạng xã hội Facebook dừng theo dõi người dùng trang mạng điện tử (web) ở Bỉ.

Theo phán quyết của tòa án ở Bỉ, trang mạng xã hội Facebook đã thu thập dữ liệu cá nhân bất hợp pháp, vi phạm luật bảo mật riêng tư cá nhân của nước này. Chính vì vậy, tòa án này đã yêu cầu Facebook dừng theo dõi người dùng tại Bỉ khi không có sự chấp thuận của họ.

Tòa án cũng yêu cầu Facebook xóa tất cả dữ liệu đã thu thập được từ những người không sử dụng Facebook.

Cơ quan Bảo vệ sự riêng tư của Bỉ cho biết, mạng xã hội lớn nhất thế giới này đã vi phạm luật bảo mật thông tin cá nhân bằng cách đặt mã theo dõi ocokie trên các trang mạng điện tử của bên thứ ba.

Trong khi đó, trang mạng xã hội Facebook cho biết sẽ kháng cáo phán quyết này.

Trước đó, năm 2015, một tòa án ở Bỉ cũng đã yêu cầu trang mạng xã hội Facebook dừng theo dõi các hoạt động trực tuyến của người dùng internet không sử dụng Facebook ở Bỉ khi truy cập vào trang Facebook, hoặc phải đối mặt với một khoản tiền phạt lên tới 250.000 euro mỗi ngày./.

Theo VOV