23:38, 19/04/2024

Lãnh 8 năm tù vì buôn hàng cấm

N.V

Bị cáo Đỗ Thế Đoàn (sinh năm 1992, trú xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa) bị lực lượng chức năng phát hiện buôn bán thuốc lá ngoại không có tem nhập khẩu và đã bị xét xử sơ thẩm, sau đó kháng cáo. Ngày 19-4, do bị cáo tự nguyện rút kháng cáo, Tòa án nhân dân tỉnh đã ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, bị cáo vẫn chấp hành 8 năm tù về tội buôn bán hàng cấm.

Bị cáo Đỗ Thế Đoàn.
Bị cáo Đỗ Thế Đoàn.

Theo hồ sơ, đầu giờ chiều 20-12-2019, lực lượng chức năng phát hiện Phạm Ngọc Đoàn (trú xã Ninh Ích) đang trông coi 7 thùng carton chứa thuốc lá điếu đầu lọc không dán tem bắt buộc. Ngọc Đoàn khai nhận chở hàng cho Thế Đoàn ra khu vực có ki ốt thuộc phường Vĩnh Hòa (TP. Nha Trang). Kiểm tra tại đây, lực lượng chức năng thu giữ được nhiều thùng carton. Điều tra xác định, toàn bộ 66 thùng carton đều chứa thuốc lá điếu có nhãn mác nước ngoài, trong đó có 12.410 bao không có tem thuốc lá nhập khẩu Việt Nam, không rõ nguồn gốc xuất xứ và 19.280 bao có dòng chữ “Made in Viet Nam”, không có tem thuốc lá nhập khẩu Việt Nam.

Phạm Ngọc Đoàn đã chở 7 thùng carton cho bị cáo Thế Đoàn mà không biết bên trong đều chứa thuốc lá điếu không dán tem nên không xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi vận chuyển hàng cấm.

N.V