09:03, 29/03/2018

Phát hiện 185 người Trung Quốc lao động trái phép

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, từ đầu năm 2018 đến nay, sở đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Khánh Hòa) và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra đột xuất 4 doanh nghiệp, phát hiện 185 người Trung Quốc...

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, từ đầu năm 2018 đến nay, sở đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Khánh Hòa) và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra đột xuất 4 doanh nghiệp, phát hiện 185 người Trung Quốc làm việc không có giấy phép lao động tại các cửa hàng bán đồ mỹ nghệ, đá quý, tơ lụa... Sở đã lập biên bản và đang củng cố hồ sơ trục xuất các đối tượng này về nước.
 
Trước đó, trong năm 2017, sở chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thanh tra đột xuất 2 doanh nghiệp có sử dụng lao động người Trung Quốc nhưng không có giấy phép lao động. Đoàn đã lập biên bản vi phạm, xử phạt hành chính 180 triệu đồng đối với các doanh nghiệp, đình chỉ hoạt động 3 tháng và đề nghị Công an tỉnh trục xuất 7 người quốc tịch Trung Quốc về nước theo quy định của pháp luật.
 
Tính đến ngày 23-3, toàn tỉnh có 926 người lao động nước ngoài có giấy phép lao động, đang làm việc tại các doanh nghiệp. Trong đó, bao gồm: 250 người Nga, 193 người Hàn Quốc, 84 người Ukraine, 56 người Trung Quốc, 33 người Thổ Nhĩ Kỳ, 22 người Philipines, 342 người của các quốc gia khác. 
 
X.T