10:09, 19/09/2017

"Cầm nhầm" túi xách ở quán cà phê

Thấy chiếc túi xách của người khác treo hững hờ trên ghế mà chủ tài sản không có ở đó, Chức giả bộ đi ngang qua, tiện thể "cầm nhầm".

Ngày 19-9, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Lê Chức (sinh năm 1966, trú Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.
 
 
Khoảng 14 giờ ngày 2-1-2017, Chức ngồi uống cà phê cùng mấy người quen ở một quán cà phê ở phường Vĩnh Phước, Nha Trang thì thấy trên ghế gần đó có treo chiếc túi xách (sau này xác định của một du khách nước ngoài) mà không người trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp.

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
 
 
Trước khi ra về, đi ngang qua chỗ treo túi xách, ngó nghiêng không ai để ý, Chức tỏ vẻ tự nhiên cầm túi lên như tài sản của mình rồi ra khu vực công viên Võ Văn Ký (Phương Sài, Nha Trang) lục túi lấy được 1,6 triệu đồng và điện thoại di động. Chức đem bán điện thoại cho một người lạ lấy 1,8 triệu đồng và tiêu xài hết.
 
 
Kết quả định giá cho thấy túi xách bị trộm có tổng giá trị hơn 5,3 triệu đồng. 
 
 
Bị cáo từng 3 lần bị kết án cùng về tội trộm cắp tài sản.
 
N.V