10:06, 27/06/2017

Bị phạt tù vì cầm dao đi "đòi nợ"

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên chấp nhận kháng cáo, giảm 6 tháng tù cho bị cáo Lưu Thành Trung (sinh năm 1977, trú Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa). Như vậy, bị cáo chỉ phải chấp hành 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

 

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên chấp nhận kháng cáo, giảm 6 tháng tù cho bị cáo Lưu Thành Trung (sinh năm 1977, trú Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa). Như vậy, bị cáo chỉ phải chấp hành 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích.


Khoảng 12 giờ 30 ngày 12-8-2016, sau khi dự đám cưới, Trung đến nhà người bà con ở xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh chơi. Trên đường đi, Trung gặp bà Lưu Thị Mỹ Ngọc (chị em con chú bác ruột) và hỏi vì sao chồng bà nợ tiền lâu chưa trả, từ đó dẫn tới cãi vã. Trung chạy sang nhà gần đó lấy dao quay lại tìm bà Mỹ. Thấy vậy, bà Mỹ bỏ chạy. Trung đuổi theo, rạch vào mặt bà Mỹ, gây thương tích 15%.


Hội đồng xét xử nhận định, tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo đã bồi thường đầy đủ 50 triệu đồng và được bị hại bãi nại, xin cho hưởng án treo. Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo lại tự nguyện bồi thường tiếp 20 triệu đồng cho người bị hại; bị cáo đã ly hôn và đang phải nuôi 2 con nhỏ nên có căn cứ giảm án.


T.M