02:07, 19/07/2018

Số việc, số tiền có điều kiện thi hành đều giảm

Quý III năm nay, trong số có điều kiện thi hành, toàn quốc đã thi hành xong gần 400.000 việc và gần 20.000 tỷ đồng, đều giảm so với cùng kỳ. 

Sáng 19-7, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) Mai Lương Khôi chủ trì hội nghị trực tuyến kỷ niệm 72 năm ngày thành lập ngành THADS (19-7-1946- 19-7-2018) và sơ kết công tác quý III. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long dự hội nghị ở điểm cầu trung tâm. Ở điểm cầu Khánh Hoà, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Nguyễn Hữu Anh chủ trì. 
 
Sau khi ôn lại chặng đường 72 năm xây dựng và trưởng thành của hệ thống THADS, hội nghị tập trung thảo luận về kết quả công tác quý III và nhiệm vụ quý IV.
 
Quý III năm nay, trong số có điều kiện thi hành, ngành đã thi hành xong gần 400.000 việc và gần 20.000 tỷ đồng, đều giảm so với cùng kỳ. Trong đó, 28 địa phương có tỷ lệ thi hành xong về việc; 15 địa phương có tỷ lệ thi hành xong về tiền thấp hơn bình quân chung. Nguyên nhân là do khối lượng công việc ngày càng tăng; tính chất vụ việc ngày càng phức tạp; áp lực phải rút ngắn thời gian thi hành án; biên chế cắt giảm…
 
Tại Khánh Hòa, hết quý III, trong số có điều kiện thi hành, ngành THADS tỉnh Khánh Hòa đã thi hành xong gần 5.300 việc và hơn 475 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu được giao về tiền.

 

Quang cảnh hội nghị ở điểm cầu Khánh Hòa.
Quang cảnh hội nghị ở điểm cầu Khánh Hòa.
 
Quý IV năm nay, ngành tập trung thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành; giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là các vụ việc phức tạp, kéo dài; hoàn thiện thể chế liên quan đến THADS.
 
Buổi chiều, các đại biểu rút kinh nghiệm về những sai sót thường gặp trong quá trình lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và công tác bán đấu giá, giao tài sản bán đấu giá thành; trong ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành án; đồng thời bàn thảo về thực trạng bán đấu giá tài sản thi hành án tại một số địa phương.
N.V