07:04, 27/04/2018

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa làm việc tại các địa phương

Ngày 26-4, ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa làm việc với xã Sơn Lâm (huyện Khánh Sơn) và phường Cam Phúc Bắc (TP. Cam Ranh) về việc triển khai thực hiện chương trình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng năm 2017 và quý I/2018.

. Ngày 26-4, ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa làm việc với xã Sơn Lâm (huyện Khánh Sơn) và phường Cam Phúc Bắc (TP. Cam Ranh) về việc triển khai thực hiện chương trình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng năm 2017 và quý I/2018.

 

Theo báo cáo của xã Sơn Lâm, thời gian qua, toàn xã có 38 hộ thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng với diện tích hơn 51ha từ cây cà phê, cây bắp sang trồng sầu riêng. Xã đã trồng mới hơn 13ha rừng sản xuất. Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, xã đã đạt được 10/19 tiêu chí…


Ông Lê Thanh Quang yêu cầu xã tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo. Về những kiến nghị của xã, đồng chí chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy nhanh tiến độ thi công đập Suối Mả, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2018; quan tâm tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân có diện tích trồng chuối. Ban Dân tộc tỉnh sớm triển khai việc bố trí kinh phí đầu tư lưới điện khu vực thôn Cô Róa, thôn Cam Khánh; tiếp tục thực hiện tốt chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi cho người dân.…

 

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Cam Phúc Bắc.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Cam Phúc Bắc.

 

. Tại phường Cam Phúc Bắc, ông Lê Thanh Quang đề nghị phường thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho người dân về Quyết định 44 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế đảm bảo an ninh, an toàn căn cứ quân sự Cam Ranh, đồng thời sớm hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để khi có kinh phí sẽ sửa chữa một số tuyến đường nằm trong chương trình hỗ trợ phát triển đô thị.


4 tháng đầu năm, phường Cam Phúc Bắc tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tại địa phương. Đến nay, ngư dân đã thả nuôi 39ha tôm cá, khoảng 800 lồng tôm hùm, cá bớp; trồng 160ha mía, lúa và cây trồng khác. Địa phương kiến nghị tỉnh sớm hỗ trợ vốn để tiếp tục hoàn thiện tuyến đường Quang Trung; quan tâm hỗ trợ nguồn vốn vay, giải quyết việc làm nhiều hơn và sớm đầu tư xây dựng trường PTTH.


. Cùng ngày, ông Phan Thông - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với lãnh đạo xã Diên Lâm và xã Diên Sơn (huyện Diên Khánh).


Hiện nay, xã Diên Lâm đã thu hoạch xong 350ha lúa đông xuân với năng suất đạt 76 tạ/ha; thực hiện kế hoạch chuyển đổi cây trồng với diện tích 15ha bưởi và 7ha lúa 1 vụ. Tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 3,3%... Xã kiến nghị lãnh đạo tỉnh và huyện sớm thi công nâng cấp hồ Đá Mài; hỗ trợ kinh phí xây dựng đường từ ruộng Lò Gạch đến Mẫu Lẽ… 

 
Ông Phan Thông đề nghị xã Diên Lâm khẩn trương rà soát lại danh sách các hộ bị thiệt hại do cơn bão số 12 để triển khai hỗ trợ đúng đối tượng và đúng mức độ thiệt hại; giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, trong đó quan tâm tiêu chí thu nhập và môi trường; thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo định hướng của huyện, tỉnh. Ông đồng ý chủ trương hỗ trợ xã 300 triệu đồng để xây dựng đường từ ruộng Lò Gạch đến Mẫu Lẽ...


  Khánh Vĩnh - Mỹ Lệ - H.Dung