06:09, 05/09/2017

Quý IV/2017, sẽ giúp đỡ 500 địa chỉ nhân đạo

Chiều 5-9, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa kiêm Trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình hoạt động, đề xuất bổ sung nhân sự và cách thức hoạt động của Ban chỉ đạo.  
 

Chiều 5-9, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa kiêm Trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình hoạt động, đề xuất bổ sung nhân sự và cách thức hoạt động của Ban chỉ đạo.  
 
Sau 2 tháng thành lập, Ban chỉ đạo đã phối hợp với các địa phương khảo sát lập danh sách các địa chỉ nhân đạo trong năm 2017; đồng thời, phân công cụ thể trách nhiệm hỗ trợ kinh phí của từng cá nhân, tổ chức. Theo đó, đến nay, đã có danh sách của 2 huyện Diên Khánh và Khánh Vĩnh với 100 trường hợp.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu kết luận. Ảnh NGUYÊN LỘC
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu kết luận. Ảnh NGUYÊN LỘC
 
Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Tấn Tuân đã thống nhất đề xuất bổ sung thêm 6 nhân sự vào thành viên Ban chỉ đạo, nâng tổng số thành viên Ban chỉ đạo lên 15 người; đồng thời, đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo đăng ký thời gian triển khai hoạt động từ nay đến cuối năm. Về cách thức tổ chức các đợt trao tiền hỗ trợ, thống nhất giao cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh - Cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo phụ trách, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện. Ông Nguyễn Tấn Tuân sẽ gửi thư ngỏ kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ cuộc vận động. Dự kiến từ nay đến hết năm 2017 sẽ hỗ trợ, giúp đỡ 500 địa chỉ nhân đạo với giá trị hỗ trợ 1 triệu đồng/1 địa chỉ. Trong đó, khối Ngân hàng sẽ thực hiện trong tháng 9 với 100 trường hợp ở huyện Diên Khánh và Khánh Vĩnh; ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện trong tháng 11; Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa sẽ thực hiện trong tháng 12.
 
MINH TRÚC