07:12, 24/06/2025

Xã Lương Sơn: Phát huy vai trò người có uy tín trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Nhiều năm qua, xã Lương Sơn (Ninh Sơn) trở thành điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) ở địa phương. Kết quả này có sự đóng góp tích cực của người có uy tín (NCUT), già làng và các chức sắc tôn giáo trong việc cùng với chính quyền địa phương, công an xã tuyên truyền, vận động bà con chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhiều năm qua, xã Lương Sơn (Ninh Sơn) trở thành điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) ở địa phương. Kết quả này có sự đóng góp tích cực của người có uy tín (NCUT), già làng và các chức sắc tôn giáo trong việc cùng với chính quyền địa phương, công an xã tuyên truyền, vận động bà con chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Xã Lương Sơn có 1.950 hộ dân với 7.990 nhân khẩu cư trú ở 6 thôn, trong đó có gần 1.200 người đồng bào dân tộc Raglai, còn lại là người Hoa, Chăm, K’ho, Tày, Nùng, Mường... với 3 tôn giáo chính là Công giáo, Tin lành và Phật giáo.

Theo đồng chí Chamaléa Đảm, Phó trưởng Công an xã Lương Sơn: Thực hiện Chỉ thị số 61-CT/TU ngày 6/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo và Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), trong những năm qua, công an xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền nhiều chương trình, kế hoạch trong công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong vùng đồng bào tôn giáo và vùng đồng bào DTTS. Để nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết có hiệu quả các vụ tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, công an xã thường xuyên phối hợp các tổ chức đoàn thể phụ nữ, nông dân, thanh niên, cựu chiến binh, ban quản lý các thôn... xây dựng mối quan hệ gắn bó thân thiết với các già làng, NCUT cùng các chức sắc trong các tôn giáo, nhằm tranh thủ sự hỗ trợ tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; giám sát, cảm hóa giáo dục thanh thiếu niên hư, người lầm lỗi; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật; tham gia giải quyết ổn thỏa nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện dân sự không để phức tạp dẫn đến phạm pháp hình sự; động viên hỗ trợ người có tiền án, tiền sự hoàn lương, hướng thiện; vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đấu tranh phòng, chống và tố giác tội phạm”... Từ các phong trào đã xây dựng mối quan hệ đoàn kết, giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, đảm bảo ANTT ở khu dân cư giữa các hộ gia đình trong vùng đồng bào tôn giáo, DTTS trên địa bàn xã.

Công an xã Lương Sơn cùng người có uy tín tuyên truyền người dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Ông Ya Ri, già làng ở thôn Trà Giang 2, chia sẻ: Thời gian qua, thực hiện phong trào không sử dụng rượu, bia trong đám tang, đám cưới trên địa bàn thôn, một số gia đình đã gương mẫu chỉ sử dụng nước khoáng, nước ngọt khi tổ chức đám tang, đám cưới. Phong trào này không chỉ góp phần giảm thiểu chi phí của gia chủ mà còn ngăn chặn phát sinh những hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật do tác động của rượu, bia gây ra. Không riêng tôi mà nhiều người dân rất mong phong trào này lan tỏa sâu rộng đến từng gia đình trong thôn, xóm. Chính quyền và các đoàn thể ở địa phương đang tiếp tục vận động lan tỏa phong trào, tạo thành nếp nghĩ, cách làm thường xuyên của bà con.

Hay như mô hình Đội tự quản liên thế hệ giữ gìn ANTT, trật tự an toàn giao thông tại thôn Tân Lập 2 với 30 thành viên, sau khi thành lập điểm, đi vào hoạt động đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực trong công tác tự phòng, tự quản ở địa bàn cơ sở, qua tổ chức sơ kết đánh giá hiệu quả hoạt động, mô hình đã được Ban Chỉ đạo huyện Ninh Sơn chọn là mô hình điểm để nhân rộng đến các thôn, xã khác trên địa bàn huyện trong những năm qua.

Với cách làm linh hoạt từ các mô hình, kết quả trong năm 2024 và 6 tháng đầu năm nay, địa phương đã hòa giải ổn thỏa 15 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp dân sự; phát hiện xử lý kịp thời 2 vụ phạm pháp hình sự, 59 vụ vi phạm pháp luật, trong đó có 19 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, 35 đối tượng đánh bạc...

Ông Tô Vận Cường, Chủ tịch UBND xã cho biết: Nhiều năm liền xã Lương Sơn là điểm sáng điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó vai trò của già làng, NCUT và các vị chức sắc tôn giáo luôn được phát huy tích cực, hiệu quả, góp phần bảo đảm ổn định ANTT nói chung, an ninh tôn giáo nói riêng. Qua đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng tại địa phương.