06:07, 30/05/2025

Phương Hải: Lan tỏa việc học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đảng bộ xã Phương Hải (Ninh Hải) không ngừng nỗ lực đưa việc học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp trong toàn hệ thống chính trị. Bằng những mô hình cụ thể, sát thực, những việc làm gần dân, vì dân, tinh thần học Bác đã lan tỏa mạnh mẽ, thấm sâu vào đời sống cộng đồng, tạo nên những chuyển biến rõ nét trên mọi mặt.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đảng bộ xã Phương Hải (Ninh Hải) không ngừng nỗ lực đưa việc học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp trong toàn hệ thống chính trị. Bằng những mô hình cụ thể, sát thực, những việc làm gần dân, vì dân, tinh thần học Bác đã lan tỏa mạnh mẽ, thấm sâu vào đời sống cộng đồng, tạo nên những chuyển biến rõ nét trên mọi mặt.

Đồng chí Lê Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phương Hải, cho biết: Việc đăng ký học tập và làm theo Bác đã trở thành tiêu chuẩn đạo đức, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mỗi chi bộ, mỗi cán bộ, Đảng viên đều lấy việc học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị và trách nhiệm của cá nhân hằng năm, xem đó là thước đo của sự tận tụy và hiệu quả công tác. Hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên tự xây dựng kế hoạch cụ thể và thực hiện nghiêm túc; người có trách nhiệm cao càng phải gương mẫu đi đầu. Đồng thời, cấp ủy theo dõi, giám sát và kịp thời biểu dương, khích lệ kết quả để duy trì thường xuyên việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công việc và đời sống.

Khắc ghi lời dạy của Người: “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm”, Phương Hải đã triển khai nhiều mô hình học Bác gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển hạ tầng thiết yếu cho người dân. Tiêu biểu là mô hình “Vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nội đồng, giao thông nông thôn”, qua đó hình thành nhiều tuyến đường bê tông khang trang, rộng rãi, nối liền các thôn xóm. Từ năm 2018 đến nay, toàn xã có 75 hộ dân tự nguyện hiến 3.778m² đất để mở đường; riêng năm 2024 có 17 hộ tiếp tục tham gia, với tổng diện tích 985m². Nhiều hộ dân tiêu biểu như ông Nguyễn Văn Thuận (thôn Phương Cựu 1) hiến 160m², bà Huỳnh Thị Hựu (thôn Phương Cựu 2) hiến 141m²... Nhờ đó, toàn xã hiện có trên 20 tuyến đường “ý Đảng lòng dân” hình thành, góp phần mở rộng hệ thống giao thông, làm thay đổi diện mạo nông thôn, khơi dậy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình làng xóm. Ông Nguyễn Văn Chục, thôn Phương Cựu 3, xã Phương Hải (Ninh Hải), chia sẻ: Nhờ các tuyến đường nội đồng được bê tông rộng rãi, việc vận chuyển nông sản của người dân địa phương thuận tiện hơn rất nhiều, giảm hẳn thời gian và công sức so với trước đây. Đường thông, việc giao thương được thúc đẩy, đời sống người dân được nâng cao rõ rệt.

Không dừng lại ở những con đường bê tông nối dài, việc học Bác ở Phương Hải còn được thể hiện qua tinh thần cầu thị, gần dân, lắng nghe dân. Mô hình “Lắng nghe, tiếp nhận và giải quyết ý kiến, kiến nghị của nhân dân” được Đảng ủy xã triển khai hiệu quả, thể hiện rõ trách nhiệm và sự tận tâm của cấp ủy, chính quyền trong công tác dân vận. Thời gian qua, xã đã tổ chức 5 buổi đối thoại trực tiếp với người dân có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án, qua đó kịp thời giải quyết 12/12 ý kiến, phản ánh. Mô hình tiếp tục được duy trì định kỳ tại 3 thôn, đã tiếp nhận 26 ý kiến, trong đó 25 ý kiến được giải quyết dứt điểm, góp phần tạo niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân.

Cùng với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn xã Phương Hải cũng tích cực hưởng ứng và phát huy vai trò nòng cốt trong việc triển khai các mô hình học tập và làm theo Bác. Những việc làm tuy nhỏ nhưng chan chứa nghĩa tình, góp phần lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”, chăm lo thiết thực đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhất là những đối tượng yếu thế trong xã hội. Tiêu biểu là mô hình “Hũ gạo tình thương” do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã duy trì nhiều năm qua, đều đặn vận động hội viên quyên góp, hỗ trợ kịp thời cho phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hơn 4.000kg gạo đã được trao tận tay người cần giúp đỡ, những hạt gạo tuy nhỏ bé nhưng thấm đẫm tình người, góp phần xoa dịu nhọc nhằn, tiếp thêm động lực để các chị em vững bước trong cuộc sống. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, Hội Cựu chiến binh xã đã triển khai mô hình “Tặng sổ tiết kiệm cho hội viên nghèo”, góp phần nâng đỡ những người từng cống hiến, nay gặp khó khăn. Điển hình như trường hợp hội viên Nguyễn Thị Xẹ được hỗ trợ sổ tiết kiệm trị giá 1,2 triệu đồng/năm - món quà tuy không lớn nhưng thể hiện sự tri ân và sẻ chia sâu sắc từ tổ chức hội. Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ an sinh, các mô hình còn góp phần tạo sinh kế bền vững. Mô hình “Nuôi bò vỗ béo” của Hội Nông dân xã đã và đang mở ra hướng phát triển kinh tế hiệu quả cho nhiều hộ dân. Một số hộ mạnh dạn chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cỏ, nuôi bò theo hướng hàng hóa, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.

Hành trình học Bác ở Phương Hải đang được viết tiếp mỗi ngày, không bằng những lời hô hào khẩu hiệu, mà bằng sự gắn bó mật thiết với nhân dân, bằng từng công trình, từng hành động, từng việc làm tử tế, vì cộng đồng. Từ việc hiến đất làm đường, thắp sáng đường quê, hỗ trợ người nghèo, đến việc lắng nghe và kịp thời tháo gỡ những tâm tư, nguyện vọng của người dân... tất cả đều cho thấy sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động. Hành trình ấy vẫn đang được nối dài bằng trách nhiệm, tình thương và khát vọng vươn lên của cả hệ thống chính trị và nhân dân, làm rạng rỡ thêm tinh thần “học Bác và làm theo Bác".