Hưởng ứng phong trào thi đua Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát (XNT, NDN), Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Ninh Thuận đã và đang chung tay cùng cấp ủy, chính quyền trong tỉnh hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo khu vực biên giới biển xây dựng những ngôi nhà mang đậm nghĩa tình.
Không chỉ góp tiền của, BĐBP tỉnh còn góp ngày công để đẩy nhanh tiến độ làm nhà. Qua đó, giúp người nghèo vùng biên giới biển có nơi ăn ở ổn định, yên tâm lao động, sản xuất, góp phần cùng cả tỉnh hoàn thành mục tiêu XNT, NDN.
Thượng tá Hồ Mạnh Hải, Phó Chính ủy BĐBP Ninh Thuận cho biết: Chương trình XNT, NDN cho hộ nghèo, cận nghèo được đơn vị xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc đối với đồng bào các dân tộc trên khu vực biên giới biển của tỉnh. Do đó, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BĐBP tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đồn, trạm chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể rà soát đối tượng, huy động nguồn lực và trực tiếp tham gia xây nhà mới và sửa chữa nhà cho những hộ khó khăn với quyết tâm cùng cả hệ thống chính trị hoàn thành chỉ tiêu XNT, NDN trên địa bàn tỉnh trong tháng 5/2025.

Đến thăm gia đình bà Chamaléa Thị Xuân ở thôn Xóm Đèn, xã Công Hải (Thuận Bắc) - một trong 313 hộ dân được hỗ trợ XNT, NDN dịp này, chúng tôi cảm nhận được tinh thần hết sức trách nhiệm của những cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Hải đối với nhân dân. Không quản trời nắng nóng, các anh cùng đội thợ đào đất, xúc cát, đẩy vật liệu, xây tường... Mồ hôi nhễ nhại nhưng ai nấy đều phấn khởi khi đã góp một phần công sức giúp đẩy nhanh tiến độ để gia đình bà Xuân sớm có ngôi nhà mới.
Bà Xuân năm nay gần 60 tuổi, gia đình thuộc diện hộ nghèo, chồng mất từ lâu, bà sống cùng 1 người con và 4 đứa cháu nhỏ. Nhiều năm qua, 6 thành viên trong gia đình bà sống trong căn nhà cũ kỹ xuống cấp, chật hẹp, dột nát. Cuộc sống gia đình khó khăn, chủ yếu làm thuê, làm mướn nên với bà Xuân để có ngôi nhà kiên cố là điều gần như “không tưởng”. Vậy mà giờ đây, được nhìn ngắm ngôi nhà mơ ước đang từng ngày hoàn thiện, bà Xuân xúc động bày tỏ: Tôi mừng lắm vì nhờ có sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ 80 triệu đồng để xây dựng nhà. Quá trình làm nhà, gia đình tôi nhận được sự giúp đỡ của các ban, ngành trong xã, trong huyện, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Hải giúp gia đình vận chuyển vật liệu, san nền, xây tường, dựng mái, đến nay, ngôi nhà mới đã sắp sửa hoàn thành.
Với tinh thần khẩn trương, tích cực, tính từ khi Ban Chỉ đạo tỉnh phát động Chiến dịch “90 ngày đêm hưởng ứng phong trào thi đua chung tay XNT, NDN trên địa bàn tỉnh” đến nay, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã đóng góp 60 triệu đồng; đồng thời tổ chức 119 lượt cán bộ, chiến sĩ với hơn 200 ngày công tham gia xây mới 16 căn và sửa chữa 12 căn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn khu vực biên giới biển phụ trách; trong đó có 8 căn đã hoàn thành xong và bàn giao cho gia đình sử dụng.
Thượng tá Hồ Mạnh Hải cho biết thêm, để tiếp tục lan tỏa và phát huy hiệu quả chương trình chung tay XNT, NDN cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh, BĐBP Ninh Thuận xác định tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa nhân văn của chương trình, huy động tối đa mọi nguồn lực từ các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm để chung tay hỗ trợ. Tiếp tục rà soát, cập nhật số liệu các hộ gia đình khó khăn về nhà ở để kịp thời đề xuất phương án giải quyết kết hợp với lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia để huy động được nhiều nguồn lực hơn nữa. Đồng thời phối hợp cùng địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người dân, chú trọng chất lượng nhà ở, đảm bảo “3 cứng” (nền cứng, tường cứng, mái cứng). BĐBP tỉnh mong muốn thông qua hoạt động giúp dân XNT, NDN sẽ góp phần tô thắm truyền thống, phẩm chất tốt đẹp người lính Cụ Hồ, tăng cường tình đoàn kết quân dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân trên tuyến biển của tỉnh ngày càng vững chắc.
Diễm My