17:41, 11/03/2021

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Hậu với công tác “dân vận khéo”

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Phước Hậu (Ninh Phước) đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, gắn hoạt động với Phong trào thi đua “dân vận khéo”, từ đó tác động tích cực đến việc nâng cao đời sống cho hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Theo chia sẻ của chị Trần Thị Thanh Thảo, Chủ tịch Hội LHPN xã Phước Hậu, trong những năm qua, Hội luôn coi trọng công tác tuyên truyền, vận động hội viên tham gia thực hiện mô hình “dân vận khéo” và triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình trên lĩnh vực nông nghiệp, văn hóa-xã hội, an ninh-quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị. Một trong những kết quả nổi bật của Hội là đã phát động thi đua “dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, với việc vận động hội viên giữ vệ sinh môi trường, không nuôi heo thả rông, không thải nước sinh hoạt và chăn nuôi ra đường, nơi công cộng; trồng cây xanh, vệ sinh tuyến đường “sáng-xanh-sạch-đẹp”.

Phụ nữ xã Phước Hậu động viên, hỗ trợ các tân binh lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự.

Chị Trần Thị Thanh Thảo cho biết thêm: Xuất phát từ thực tế tại địa phương, qua khảo sát nắm bắt tình hình, Hội LHPN xã đã lên kế hoạch đến các chi hội, vận động hội viên phụ nữ không nuôi heo thả rông, không xả nước thải sinh hoạt trực tiếp ra môi trường. Mặt khác, Hội phối hợp với chính quyền địa phương nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm và thực hiện ký cam kết “không nuôi heo thả rông”, “không xả nước thải ra đường”. Để thực hiện việc giữ vệ sinh môi trường hiệu quả, lâu dài, Hội đã hỗ trợ chị em phụ nữ vay vốn ưu đãi để đầu tư xây dựng chuồng trại, hầm rút xử lý nước thải, phát triển chăn nuôi. Đến nay, qua vận động 100% hộ nuôi heo tại địa phương đã thực hiện việc nuôi nhốt và không xả nước thải trực tiếp ra môi trường, đảm bảo vệ sinh khu dân cư nông thôn ngày càng sạch đẹp. Không chỉ giữ vệ sinh nông thôn, Hội còn nhận quản lý nhiều tuyến đường “sáng-xanh-sạch-đẹp”, phát động trồng nhiều hoa và cây xanh dọc các tuyến đường; thành lập các tổ thu gom rác thải nông thôn, tạo được thói quen sinh hoạt, nếp sống văn minh.

Cùng với các hoạt động bảo vệ môi trường, Hội LHPN xã còn tuyên truyền, vận động hội viên và người dân tham gia đóng góp xây dựng các công trình đường giao thông nông thôn; tham gia các mô hình sản xuất “cánh đồng lớn” với diện tích gần 500 ha, mô hình “san phẳng đồng ruộng bằng công nghệ tia laser” sản xuất lúa giống cao sản tại các thôn Trường Thọ, Chất Thường, Hiếu Lễ với diện tích 11,7 ha; chuyển đổi 6,8 ha đất vùng gò sang trồng các loại cây ăn quả như táo, nho… nhằm tiết kiệm nước tưới và cho hiệu quả kinh tế cao hơn.

Đặc biệt từ năm 2019, Hội đã vận động các nguồn xã hội hóa thực hiện mô hình “thắp sáng đường quê”, mô hình “camera an ninh” qua đó đã lắp đặt 715 bóng đèn, thắp sáng 30 km đường nông thôn và 47 mắt camera tại các trục đường chính của của xã và thôn. Qua đó, đã giúp cho việc đi lại của người dân thêm an toàn, thuận lợi vừa góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giảm các tệ nạn xã hội, trộm cắp vặt, tai nạn giao thông vào ban đêm. Trong đợt giao quân vừa qua, Hội LHPN xã cũng đã tích cực tham gia vận động, thăm, tặng quà các gia đình có thanh niên lên đường nhập ngũ. Với tinh thần sẻ chia, gần gũi, động viên kịp thời, những người mẹ, người chị đã tạo niềm tin, động lực để những thanh niên hăng hái tham gia nghĩa vụ quân sự. Nhiều năm qua, xã Phước Hậu tiêu biểu là địa phương đảm bảo 100% phụ nữ có con em trong độ tuổi sẵn sàng lên đường nhập ngũ, hàng năm giao quân luôn đạt chỉ tiêu giao.

Nhằm chia sẻ với những hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, Hội LHPN xã đã vận động quyên góp “hũ gạo tình thương” và cùng với các chương trình từ thiện nhân đạo hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho phụ nữ có điều kiện khó khăn về nhà ở; các dịp lễ, tết đều tổ chức phát quà cho đối tượng người già neo đơn, người mắc bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo học giỏi, với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng.

Hội LHPN xã Phước Hậu với những việc làm cụ thể, thiết thực đã từng bước nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của phụ nữ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, hội viên, phụ nữ và cộng đồng dân cư cùng tích cực tham gia thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.