![]() |
Từ ngày 31-3 đến 5-4, đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa do đồng chí Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm, làm việc tại Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Công an tỉnh; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh.
Chuyến công tác nhằm thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại hai tỉnh Attapeu và Champasak, gìn giữ và phát triển mối quan hệ hữu nghị, gắn bó truyền thống với các địa phương của Lào, trong đó có hai tỉnh Attapeu và Champasak. Bên cạnh đó, chuyến thăm góp phần mở ra nhiều cơ hội mới, thúc đẩy quan hệ hợp tác ngày càng toàn diện và thiết thực giữa tỉnh Khánh Hòa và 2 tỉnh bạn.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc, đoàn công tác đã đến thăm Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse (Lào); tham dự Diễn đàn Hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch thúc đẩy kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC) 2026; thăm nhà yến của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến Sào Khánh Hòa tại Pakse (Lào) và thăm gian hàng các doanh nghiệp của tỉnh tại Hội chợ Thương mại, du lịch Việt Nam - Lào năm 2026...
Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa trân trọng giới thiệu toàn cảnh chuyến công tác của đoàn.
![]() |
![]() |
![]() |
| Quang cảnh buổi thăm, chúc Tết tại tỉnh Attapeu. |
Mở đầu chuyến công tác, ngày 1-4, đoàn đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay tại tỉnh Attapeu. Tiếp đoàn công tác có đồng chí Bun-thởng Đuông-sạ-vắn - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy Attapeu.
Tại đây, đồng chí Nguyễn Khắc Hà thay mặt lãnh đạo và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa gửi lời thăm hỏi chân thành, lời chúc mừng nồng nhiệt của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đến đồng chí Bun-thởng Đuông-sạ-vắn cùng lãnh đạo, cán bộ, nhân dân tỉnh Attapeu đón Tết Bunpimay vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Đồng chí gửi lời cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Attapeu vừa qua đã kịp thời hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa 150 triệu Kip Lào để khắc phục hậu quả mưa lũ cuối năm 2025.
![]() |
![]() |
| Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Hà trao đổi với Bí thư Tỉnh ủy Attapeu Bun-thởng Đuông-sạ-vắn tại buổi thăm, chúc Tết. |
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Hà bày tỏ vui mừng và đánh giá cao sự phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Attapeu thời gian qua. Đặc biệt, tỉnh Attapeu đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Attapeu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Khắc Hà thông tin, từ ngày 1-7-2025, tỉnh Khánh Hòa mới được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Khánh Hòa (cũ) và tỉnh Ninh Thuận (cũ). Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa có diện tích hơn 8.555km², dân số hơn 2,24 triệu người; trung tâm hành chính đặt tại phường Nha Trang. Tỉnh sở hữu đường bờ biển dài nhất cả nước với 490km cùng gần 200 đảo lớn nhỏ, nhiều vịnh biển đẹp nổi tiếng trong nước và thế giới.
Với các tỉnh Nam Lào nói chung, tỉnh Attapeu nói riêng, Khánh Hòa xác định đây là địa bàn chiến lược mà tỉnh có thể hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.
Để tăng cường và mở rộng mối quan hệ hợp tác trong thời gian tới giữa hai tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Hà đề xuất tăng cường giao lưu, trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cấp, các ngành và giao lưu nhân dân; cùng nghiên cứu mở rộng các hoạt động hợp tác kinh tế theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp triển khai hoạt động kinh doanh cũng như thực hiện các dự án đầu tư trong thời gian tới; xem xét mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực, ngành nghề thế mạnh của mỗi địa phương. Cùng với đó, hai tỉnh thống nhất trao đổi và tiến tới ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn mới, trong đó Khánh Hòa sẽ đồng hành, hỗ trợ Attapeu triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển của tỉnh.
![]() |
![]() |
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và các dân tộc tỉnh Attapeu, đồng chí Bun-thởng Đuông-sạ-vắn gửi lời cảm ơn, chúc sức khỏe đến đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, cảm ơn tình cảm nồng hậu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã dành cho tỉnh Attapeu.
Đồng chí Bun-thởng Đuông-sạ-vắn chúc mừng tỉnh Khánh Hòa tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031; chúc mừng các đồng chí lãnh đạo tỉnh được tín nhiệm bầu giữ các chức vụ chủ chốt với số phiếu tín nhiệm cao.
![]() |
![]() |
Đồng chí Bun-thởng Đuông-sạ-vắn thông tin đến lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa một số nét chính về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, tỉnh Attapeu đang tập trung phát triển một số lĩnh vực kinh tế như: nông nghiệp, du lịch, cơ sở hạ tầng, năng lượng sạch... Qua đó, bày tỏ mong muốn tỉnh Khánh Hòa sẽ hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư, kêu gọi nguồn vốn đầu tư vào tỉnh Attapeu trong thời gian tới.
Đồng chí Bun-thởng Đuông-sạ-vắn cũng bày tỏ mong muốn hai tỉnh tiếp tục hợp tác tốt hơn nữa trong thời gian tới, tiếp tục duy trì tốt đẹp quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác giữa hai tỉnh cũng như Việt Nam - Lào.
Tại buổi thăm, chúc Tết, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã trao kinh phí hỗ trợ của tỉnh Khánh Hòa cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Attapeu số tiền 500 triệu đồng; trao hỗ trợ 50 triệu đồng cho Trường Hữu nghị Lào - Việt tại tỉnh Attapeu.
![]() |
| Đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh Attapeu. |
Tiếp đó, ngày 2-4, đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa đến thăm, chúc Tết tỉnh Champasak. Tiếp đoàn công tác có đồng chí Súc-sạ-vẳn Vị-lay-vông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh Champasak.
Thay mặt lãnh đạo và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, đồng chí Nguyễn Khắc Hà gửi lời chúc, thăm hỏi chân thành của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong đến đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Champasak A-lun-xay Sủn-nạ-lạt cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, Nhân dân tỉnh Champasak đón Tết Bunpimay hạnh phúc và thành công.
![]() |
| Quang cảnh buổi thăm, chúc Tết tại tỉnh Champasak. |
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Khắc Hà tặng hoa chúc mừng tỉnh Champasak nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay. |
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Hà vui mừng và đánh giá cao sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Champasak đã đạt được; bày tỏ tin tưởng, với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ, chính quyền và sự nỗ lực của người dân, tỉnh Champasak sẽ ngày càng phát triển. Đặc biệt, vừa qua, tỉnh Champasak đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX. Đồng chí Nguyễn Khắc Hà chúc mừng đồng chí A-lun-xay Sủn-nạ-lạt tiếp tục được tin tưởng, tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, tiếp tục được giao trọng trách Bí thư Tỉnh ủy Champasak.
Tại buổi thăm, chúc Tết, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã chia sẻ thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Việt Nam được tổ chức ngày 15-3-2026 thành công rất tốt đẹp. Ngay sau cuộc bầu cử, tỉnh Khánh Hòa đã khẩn trương triển khai các công việc và hoàn thành việc kiện toàn các chức danh chủ chốt. Đồng chí Nguyễn Khắc Hà cũng thông tin đến lãnh đạo tỉnh Champasak một số kết quả nổi bật của tỉnh Khánh Hòa trong thời gian qua.
![]() |
![]() |
![]() |
| Đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa tặng tỉnh Champasak số tiền 300 triệu đồng nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội. |
![]() |
| Đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa tặng Trường Dân tộc Nội trú tỉnh Champasak 50 triệu đồng. |
Năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt, là dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ hợp tác giữa tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Champasak. Đồng chí Nguyễn Khắc Hà tin tưởng, trên nền tảng quan hệ tốt đẹp đã được vun đắp, quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục ngày càng gắn bó, thực chất và hiệu quả. Để tăng cường và mở rộng mối quan hệ hợp tác, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Hà đề xuất hai tỉnh quan tâm tăng cường giao lưu, trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cấp, các ngành và giao lưu Nhân dân; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật; cùng nghiên cứu mở rộng các hoạt động hợp tác kinh tế theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp triển khai các hoạt động kinh doanh cũng như thực hiện các dự án đầu tư trong thời gian tới; xem xét mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác như: Nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi... và những ngành nghề phù hợp với thế mạnh của mỗi địa phương. Đồng chí cũng mong muốn tỉnh Champasak sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp Khánh Hòa sinh sống, làm ăn ổn định, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của hai địa phương. Hai tỉnh tiếp tục trao đổi và tiến tới ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn mới, làm cơ sở định hướng cho các hoạt động hợp tác toàn diện, lâu dài và phù hợp với thực tiễn của mỗi bên.
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và các dân tộc tỉnh Champasak, đồng chí Súc-sạ-vẳn Vị-lay-vông gửi lời cảm ơn, chúc sức khỏe đến đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong; cảm ơn tình cảm nồng hậu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã dành cho tỉnh Champasak. Đồng thời, bày tỏ vinh dự được đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao do đồng chí Nguyễn Khắc Hà dẫn đầu đến thăm, chúc Tết tỉnh Champasak.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Khắc Hà tặng quà lưu niệm cho Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak. |
Đồng chí Súc-sạ-vẳn Vị-lay-vông cũng chúc mừng tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; chúc mừng các đồng chí lãnh đạo tỉnh được tín nhiệm bầu giữ các chức vụ chủ chốt với số phiếu tín nhiệm cao.
Tại buổi thăm, chúc Tết, đồng chí Súc-sạ-vẳn Vị-lay-vông đã thông tin đến đoàn một số kết quả nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Champasak thời gian qua. Đồng chí khẳng định, chuyến thăm là minh chứng cho tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Champasak; mong muốn trong thời gian tới, hai tỉnh sẽ đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trên các lĩnh vực thế mạnh như: Nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của hai địa phương... Qua đó, tiếp tục duy trì tốt đẹp quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác giữa hai tỉnh cũng như hai nước Việt Nam - Lào.
Tại buổi thăm, chúc Tết, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã trao kinh phí hỗ trợ của tỉnh Khánh Hòa cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Champasak số tiền 300 triệu đồng; trao hỗ trợ Trường Dân tộc Nội trú tỉnh Champasak 50 triệu đồng.
![]() |
| Lãnh đạo tỉnh Champasak trao giấy chứng nhận, cảm ơn đến đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa. |
![]() |
![]() |
Trong khuôn khổ hoạt động tại tỉnh Attapeu, chiều 1-4, đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Đoàn kết liên minh chiến đấu Lào - Việt ở tỉnh Attapeu.
Trong không khí trang nghiêm, các thành viên trong đoàn công tác đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ của Việt Nam và Lào đã kề vai chiến đấu, anh dũng hy sinh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, góp phần giành độc lập, tự do cho mỗi quốc gia.
![]() |
| Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Khắc Hà dẫn đầu đến dâng hương, dâng hoa Tượng đài Đoàn kết liên minh chiến đấu Lào - Việt tại tỉnh Attapeu. |
Tượng đài Đoàn kết liên minh chiến đấu Lào - Việt là biểu tượng cao đẹp của mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa 2 dân tộc. Đây là công trình lịch sử, văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, lưu giữ và giáo dục truyền thống đoàn kết, thủy chung, tinh thần dũng cảm, sự hy sinh của quân và dân hai nước. Qua các thời kỳ, mối quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào do các vị lãnh tụ của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc.
![]() |
![]() |
Ngày 2-4, đoàn công tác đã đến thăm, chào xã giao Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse (tỉnh Champasak, Lào). Đồng chí Tạ Phương Dung - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Pakse tiếp đoàn.
Tại đây, đồng chí Nguyễn Khắc Hà đã thông tin đến Tổng Lãnh sự Việt Nam và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán một số nét chính về tỉnh Khánh Hòa; kết quả kiện toàn các chức danh chủ chốt của tỉnh tại Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa VIII.
![]() |
| Đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa thăm, chào xã giao Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse. |
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Hà cho biết, trong những năm qua, với quyết tâm chính trị cao và sự nỗ lực, chủ động của tỉnh, cùng sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse, mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Khánh Hòa với các địa phương kết nghĩa của Lào luôn được củng cố, thắt chặt và không ngừng phát triển. Tỉnh luôn coi trọng và tiếp tục chủ động triển khai các hoạt động, xem mối quan hệ với các địa phương của Lào là nền tảng quan trọng để mở rộng hợp tác hiệu quả và bền vững.
Hiện nay, quan hệ hợp tác chính giữa tỉnh Khánh Hòa và các địa phương của Lào chủ yếu là hoạt động trao đổi, hỗ trợ y tế, tư pháp, đào tạo nguồn nhân lực. Các hoạt động đầu tư, thương mại và du lịch giữa tỉnh Khánh Hòa và các địa phương của Lào còn khiêm tốn so với tiềm năng và mong muốn của chính quyền hai bên. Vì vậy, để tăng cường và mở rộng mối quan hệ hợp tác giữa Khánh Hòa với các tỉnh Nam Lào nói chung và hai tỉnh Attapeu, Champasak nói riêng, đồng chí Nguyễn Khắc Hà mong muốn Tổng Lãnh sự quán quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện để Khánh Hòa có thể triển khai một số hoạt động hợp tác như: Tăng cường kết nối, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; hỗ trợ doanh nghiệp và người dân Khánh Hòa đang hoạt động, sinh sống tại Lào; tạo điều kiện mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nông sản, thủy sản...; tạo thuận lợi cho hoạt động giao lưu giữa các cơ quan, đơn vị, cũng như các hoạt động văn hóa nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ hợp tác giữa Khánh Hòa và Champasak... Cùng với đó, hỗ trợ việc trao đổi, phối hợp với các địa phương liên quan về việc ký kết lại Biên bản ghi nhớ giai đoạn 2026 - 2031 với hai tỉnh Champasak và Attapeu.
![]() |
| Đoàn công tác chụp hình lưu niệm cùng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse. |
Tại buổi tiếp đoàn, đồng chí Tạ Phương Dung gửi lời chúc mừng những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tổng lãnh sự đánh giá cao kết quả hợp tác của Khánh Hòa với 2 tỉnh Attapeu và Champasak trong giai đoạn vừa qua; bày tỏ tin tưởng Khánh Hòa và 2 địa phương nước bạn sẽ sớm phối hợp ký kết ghi nhớ hợp tác mới. Bên cạnh đó, đồng chí Tạ Phương Dung đánh giá cao hoạt động đầu tư của một số doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa tại địa bàn Nam Lào nói chung và tỉnh Champasak nói riêng, trong đó có Công ty Yến sào Khánh Hòa... Tổng lãnh sự Việt Nam tại Pakse cũng thông tin đến đoàn về tình hình địa bàn; hoạt động của cộng đồng người Việt và các doanh nghiệp Việt Nam tại đây...
Nhân chuyến thăm, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã gửi tặng các phần quà đến Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse.
![]() |
![]() |
Trong khuôn khổ chuyến công tác, chiều 3-4, tại TP. Pakse, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dẫn đầu đã tham dự Diễn đàn Hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch thúc đẩy kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC) 2026.
Sự kiện do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng tổ chức. Diễn đàn thu hút gần 400 đại biểu, gồm đại diện các bộ, ngành Trung ương của Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào; lãnh đạo các tỉnh, thành phố của Lào, Việt Nam, Thái Lan; lãnh đạo các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại Lào và cơ quan đại diện của Lào tại Việt Nam; hiệp hội doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan báo chí của Việt Nam, Lào.
![]() |
![]() |
![]() |
| Đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa tham dự diễn đàn. |
Diễn đàn EWEC 2026 là sự kiện lớn góp phần tăng cường hoạt động giao thương giữa các thị trường dọc tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây, tạo điều kiện kết nối hiệu quả giữa các trung tâm kinh tế của Việt Nam, Lào và các nước trong khu vực, qua đó tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào. Đây cũng là cơ hội để các các địa phương khu vực Nam - Trung Lào quảng bá, thu hút nguồn lực phát triển, thúc đầy tăng trưởng kinh tế - xã hội và mở rộng hợp tác khu vực.
Trong khuôn khổ diễn đàn, hai phiên thảo luận chuyên đề với chủ đề “Cánh cửa mở vào thị trường Nam - Trung Lào” và “Thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới” đã mở ra cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại và du lịch, góp phần tạo không gian trao đổi cởi mở giữa các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, các bên cùng nhận diện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hợp tác đầu tư, thương mại và phát triển du lịch giữa Việt Nam và khu vực Nam - Trung Lào, đồng thời đề xuất các giải pháp thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực và khai thác hiệu quả tiềm năng của tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây.
![]() |
| Gian hàng các sản phẩm của doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa trưng bày tại diễn đàn. |
Tại diễn đàn đã diễn ra lễ trao văn kiện hợp tác (MOU) giữa TP. Đà Nẵng và 5 địa phương Nam - Trung Lào giai đoạn 2026 - 2030, cùng các văn kiện hợp tác khác giữa các địa phương, sở, ban, ngành và các hiệp hội doanh nghiệp tham dự diễn đàn. Các thỏa thuận thể hiện cam kết tăng cường hợp tác, đồng hành cùng phát triển giữa các địa phương, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào nói chung, cũng như giữa các địa phương của Việt Nam với các tỉnh Nam - Trung Lào nói riêng.
Diễn đàn góp phần tăng cường hợp tác với các địa phương và đối tác quốc tế, thúc đẩy giao thương, đầu tư và phát triển du lịch bền vững, củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam, Lào và các đối tác trong khu vực, hướng tới mục tiêu chung về phát triển thịnh vượng và bền vững.
![]() |
| Các vị lãnh đạo, đại biểu chụp hình lưu niệm tại diễn đàn. |
![]() |
![]() |
Ngày 2-4, tại TP. Pakse, tỉnh Champasak, đoàn công tác đã đến thăm nhà yến Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa (Công ty Yến sào Khánh Hòa).
Tại buổi đến thăm, lãnh đạo Công ty Yến sào Khánh Hòa đã báo cáo đến lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác tình hình hoạt động của nhà nuôi chim yến của công ty tại Champasak; những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động tại nước bạn; đời sống cán bộ, nhân viên công ty...
![]() |
| Ông Nguyễn Thanh Hải - Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa báo cáo đoàn công tác tình hình hoạt động của công ty tại Champasak. |
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Khắc Hà phát biểu động viên tập thể cán bộ, nhân viên công ty. |
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Hà gửi đến cán bộ, nhân viên của công ty tại Pakse lời thăm hỏi thân tình; biểu dương những nỗ lực của tập thể trong suốt hơn 10 năm hoạt động tại Lào. Ngoài nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, cán bộ, nhân viên công ty còn đang góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Lào, giữa tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Champasak. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, tập thể cán bộ, nhân viên Công ty Yến Sào Khánh Hòa tại Pakse sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động thích ứng, nâng cao hiệu quả hoạt động, giữ vững hình ảnh doanh nghiệp uy tín, chấp hành tốt pháp luật của nước sở tại...
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Khắc Hà tặng quà động viên cán bộ, nhân viên công ty tại Champasak. |
![]() |
![]() |
Chiều 3-4, tại thành phố Pakse (tỉnh Champasak, Lào), đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa do đồng chí Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dẫn đầu đã đến thăm gian hàng các doanh nghiệp của tỉnh tham gia Hội chợ Thương mại, du lịch Việt Nam - Lào năm 2026.
Hội chợ diễn ra từ ngày 2 đến 6-4. Đây là hoạt động thường niên nhằm tạo cơ hội trao đổi thông tin, giới thiệu tiềm năng, kết nối đối tác, qua đó thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch giữa các địa phương của Việt Nam, Lào và Thái Lan nằm trên Hành lang kinh tế Đông - Tây.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Khắc Hà cùng thành viên đoàn thăm các gian hàng của doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa tại hội chợ. |
Tham gia hội chợ, tỉnh Khánh Hòa có 13 doanh nghiệp tiêu biểu, trưng bày và giới thiệu các sản phẩm đặc trưng chất lượng cao, giàu tiềm năng xuất khẩu vào thị trường Lào như: Yến sào, thiết bị thể dục thể thao, nước mắm, nông sản - thủy sản chế biến, trà thảo mộc, tinh dầu đà điểu. Các sản phẩm đến từ những doanh nghiệp uy tín, có sản phẩm đạt chứng nhận Thương hiệu quốc gia, chứng nhận OCOP như: Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa; Công ty TNHH Việt Pháp; Công ty Cổ phần Thảo dược Liên kết Việt Nam; Công ty TNHH Khang Thần Hy; Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vườn nho Thanh Thủy; Công ty TNHH Thực phẩm Đồ uống Viet54...
Việc tham gia Hội chợ Thương mại, du lịch Việt Nam - Lào năm 2026 tại tỉnh Champasak giúp doanh nghiệp Khánh Hòa tìm hiểu sâu hơn về thị trường, nhu cầu và tập quán kinh doanh tại đây và các khu vực lân cận; mở rộng cơ hội hợp tác, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Đồng thời, đây là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Khánh Hòa năm 2026 và kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ hợp tác giữa tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Champasak.
![]() |
| Đoàn công tác chụp hình lưu niệm cùng các doanh nghiệp của tỉnh tham gia hội chợ. |
![]() |
![]() |
Trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch thúc đẩy kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC) 2026 được tổ chức tại TP. Pakse (tỉnh Champasak, Lào), Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Khánh Hòa thực hiện ký kết 3 biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU).
Theo đó, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Khánh Hòa ký kết MOU cùng Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nam Lào, Hội Doanh nghiệp tỉnh Sekong và Hội Doanh nghiệp tỉnh Attapeu. Mục tiêu ký kết nhằm thiết lập cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên về môi trường đầu tư, chính sách, quy hoạch, cơ hội hợp tác kinh doanh của các doanh nhân trẻ Khánh Hòa và các tỉnh tại Lào; hỗ trợ kết nối doanh nghiệp hội viên các bên tìm kiếm cơ hội đầu tư thương mại, dịch vụ và hợp tác sản xuất; tăng cường xúc tiến đầu tư giữa các bên giai đoạn 2026 -2030; xây dựng mạng lưới doanh nghiệp Việt Nam - Lào bền vững, minh bạch và hiệu quả.
Thực hiện MOU, các bên sẽ trao đổi kế hoạch hành động hàng năm, cụ thể hóa các nội dung ký kết; tổ chức họp đánh giá định kỳ hằng năm (trực tuyến hoặc trực tiếp) để rà soát kết quả thực hiện và điều chỉnh phương hướng hợp tác khi cần thiết...
![]() |
| Ông Nguyễn Thanh Hải - Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Khánh Hòa trao biên bản ghi nhớ hợp tác với Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nam Lào. |
![]() |
| Trao biên bản ghi nhớ hợp tác với Hội Doanh nghiệp tỉnh Attapeu. |
![]() |
| Trao biên bản ghi nhớ hợp tác với Hội Doanh nghiệp tỉnh Sekong. |
![]() |
![]() |
Chuyến công tác tại Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào của đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa đã thành công tốt đẹp. Xuyên suốt các buổi thăm, làm việc, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh sự nỗ lực của tỉnh trong việc thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, sáp nhập tỉnh, thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp. Nhờ đó, tỉnh Khánh Hòa đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, theo đó: Kinh tế tăng trưởng khá trên nhiều lĩnh vực; tốc độ tăng trưởng GRDP của Khánh Hòa năm 2025 đạt 7,11%. Song song với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, sự điều hành linh hoạt của UBND tỉnh và sự đồng lòng của Nhân dân, Khánh Hòa đã nỗ lực giữ vững đà phát triển, hoàn thành 21/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu trong năm 2025. Đến nay, Khánh Hòa ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế với các sản phẩm độc đáo, khác biệt. Nhiều nhà đầu tư lớn đang triển khai nhiều dự án rất quy mô, hứa hẹn sẽ tạo động lực phát triển mới.
Bước vào giai đoạn mới, Khánh Hòa xác định đây là thập niên nâng tầm phát triển, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, tăng thu ngân sách và nâng cao thu nhập của người dân. Tỉnh tập trung vào 4 trụ cột chính là công nghiệp; năng lượng; du lịch - dịch vụ; đô thị - xây dựng. Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh tôi rất quan tâm đến phát triển văn hóa - xã hội, lấy con người làm trung tâm, xây dựng Khánh Hòa trở thành nơi đáng sống, hiền hòa và hạnh phúc...
Trong quá trình phát triển đó, tỉnh Khánh Hòa luôn coi trọng công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, đặc biệt là việc giữ gìn và phát triển mối quan hệ hữu nghị, gắn bó truyền thống với các địa phương của Lào, trong đó có tỉnh Attapeu và Champasak. Khánh Hòa luôn xem đây là mối quan hệ vừa là đồng chí, vừa là anh em, bạn bè thân thiết.
Bên cạnh đó, tại các chuyến thăm, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo các địa phương đã cùng nêu ra những đề xuất hợp tác trong thời gian tới, nhằm. tăng cường và mở rộng mối quan hệ hợp tác giữa các tỉnh. Từ đó, Khánh Hòa và các địa phương sẽ ngày càng gắn bó hơn, tiếp tục đi vào thực chất và hiệu quả hơn.
Nội dung - Hình ảnh: VĨNH THÀNH
Thiết kế Emagazine: MINH KHANG
Về trang chủ
















































