Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tổ chức tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 19 đến 23-1, với sự tham dự của 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước. Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội XIV là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, dân tộc, không chỉ khép lại một nhiệm kỳ với nhiều dấu ấn quan trọng, mà còn mở ra một kỷ nguyên phát triển mới của đất nước - thời kỳ được dẫn dắt bởi tầm nhìn chiến lược dài hạn, khát vọng vươn lên mạnh mẽ và quyết tâm nâng cao năng lực quản trị quốc gia, nâng cao hình ảnh, vị thế Việt Nam trong thời đại mới.
Sáng 19-1, trước giờ khai mạc phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII: Tô Lâm - Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam; Lương Cường - Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư; Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng và đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa dự đại hội gồm 32 đồng chí, do đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn tham dự lễ viếng.
 |
| Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. |
 |
| Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. |
Trong giờ phút thiêng liêng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, người sáng lập, xây dựng và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu nguyện một lòng đi theo con đường Người đã vạch ra, quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
 |
| Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. |
Cũng trong sáng 19-1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Thủ đô Hà Nội), Đại hội XIV của Đảng họp phiên trù bị. Dự phiên trù bị có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hơn 1.500 đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng.
 |
| Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự phiên trù bị đại hội. |
 |
| Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ đến dự phiên trù bị đại hội. |
 |
| Đại biểu chào mừng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng. |
 |
| Đại biểu chào mừng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng. |
Tại phiên trù bị, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay mặt các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước điều hành phiên họp trù bị. Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Chương trình phiên họp trù bị, Quy chế làm việc của đại hội, Chương trình làm việc của đại hội và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; bầu Đoàn Thư ký gồm 5 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội gồm 13 đồng chí.
 |
| Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước chủ trì phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng. |
 |
| Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên họp trù bị. |
 |
| Quang cảnh phiên trù bị. |
 |
| Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình đại hội. |
Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIV của Đảng do Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình. Theo đó, tất cả 1.586 đại biểu được triệu tập dự đại hội đều đủ tư cách đại biểu đại hội.
 |
|
Các đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa dự phiên trù bị.
|
Với chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”, Đại hội XIV của Đảng thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng, gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại Đại hội XIV của Đảng; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đại hội cũng thảo luận, thông qua Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; thực hiện quy trình bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Sáng 20-1, Đại hội XIV của Đảng khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Thủ đô Hà Nội). Đoàn Chủ tịch đại hội gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, trong đó có: Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch; Chủ tịch nước Lương Cường; Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú. Dự phiên khai mạc đại hội có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo và đại diện thế hệ trẻ tiêu biểu; các vị đại sứ, đại diện các nước, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế thường trú và không thường trú tại Việt Nam.
Đại hội XIV của Đảng có sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trên cả nước. Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa tham dự đại hội có 32 đại biểu, do đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn.
 |
| Đoàn Chủ tịch điều hành phiên khai mạc đại hội. |
Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII gắn với tổng kết 40 năm đổi mới, khẳng định những thành tựu quan trọng nổi bật, chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những bài học lớn, có giá trị lý luận và thực tiễn lâu dài cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước; thảo luận và thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đột phá chiến lược cho giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; kiểm điểm sâu sắc và toàn diện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
 |
| Đồng chí Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch nước đọc diễn văn khai mạc đại hội. |
Thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội, Chủ tịch nước Lương Cường đọc diễn văn khai mạc đại hội. Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định: Đại hội lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, bước ngoặt mang tính lịch sử, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2030), tập trung cao độ ý chí, nguyện vọng, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin tiến mạnh vào kỷ nguyên mới, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng có trách nhiệm lịch sử rất to lớn: Không chỉ đề ra mục tiêu, định hướng cho nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2026 - 2030, mà còn quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với tương lai và vận mệnh của dân tộc trong nhiều thập niên tới, nhằm tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, niềm tự hào, ý chí tự cường dân tộc; khơi thông mọi nguồn lực, mọi động lực phát triển; phát huy sức mạnh Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc Việt Nam. Chủ tịch nước khẳng định, Đại hội XIV của Đảng là đại hội khởi đầu cho kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, do đó đề nghị các đại biểu phát huy cao độ trách nhiệm, trí tuệ và tâm huyết; nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, thảo luận sâu sắc, góp phần quan trọng vào sự thành công của đại hội.
 |
| Tổng Bí thư Tô Lâm đọc Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện Đại hội XIV của Đảng. |
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm và điểm mới của dự thảo các văn kiện để đại hội xem xét, thảo luận và cho ý kiến quyết định. Hệ thống dự thảo các văn kiện trình đại hội bao gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất, định hướng sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng. Trong đó, Dự thảo Báo cáo chính trị tích hợp đồng bộ 3 báo cáo (Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng), tạo thành một chỉnh thể thống nhất, toàn diện, rõ trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ triển khai. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV thể hiện sự đột phá so với các đại hội trước đây, chỉ rõ chủ thể, lộ trình, nguồn lực, đích đến để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV. Quá trình chuẩn bị văn kiện đã được thực hiện công phu, nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học, hiện đại, kế thừa tinh hoa của các kỳ đại hội trước, kiên định các quan hệ, các quan điểm mang tính nguyên tắc. Đặc biệt, văn kiện lần này đặt ra yêu cầu hành động: Nói đi đôi với làm; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; gắn trách nhiệm với kết quả; gắn đột phá với bền vững; gắn kỷ luật thực thi với sự hài lòng của Nhân dân.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đại hội là lời hiệu triệu, là mệnh lệnh của trách nhiệm trước lịch sử. Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức đồng lòng, quyết tâm đổi mới, hành động quyết liệt vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ đề Đại hội XIV đòi hỏi chúng ta phải đoàn kết hơn, kỷ luật hơn, sáng tạo hơn; đồng thời phải khiêm tốn học hỏi, biết lắng nghe, biết sửa mình để hoàn thiện và tiến bộ không ngừng. Đại hội XIV có trọng trách lịch sử xác lập những quyết sách mang tính "bệ phóng" để thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước.
 |
| Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành dự phiên khai mạc đại hội. |
Mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2026-2030 là: Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD/năm.
 |
| Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa dự phiên khai mạc đại hội. |
 |
| Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hoà tại phiên khai mạc đại hội. |
Trong chương trình làm việc của Đại hội XIV của Đảng, chiều 20-1, các đại biểu làm việc tại đoàn để thảo luận các văn kiện đại hội. Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên thảo luận của Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa.
Ngày 21-1, Đại hội XIV của Đảng tiếp tục với phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện đại hội. Tổng Bí thư Tô Lâm - Chủ tịch Đoàn Chủ tịch cùng các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch đại hội chủ trì phiên làm việc.
 |
| Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu tham dự phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện đại hội. |
 |
| Buổi sáng, đồng chí Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch nước thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên thảo luận. |
Buổi sáng, đồng chí Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch nước thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên thảo luận. Trong buổi sáng, có 15 đại biểu thuộc các đoàn đại biểu, cơ quan phát biểu ý kiến gồm: Quân ủy Trung ương; Đảng ủy Chính phủ; Đảng ủy Công an Trung ương; Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Thành ủy Hà Nội; Đảng ủy Quốc hội; Ban Tổ chức Trung ương; Đảng ủy Bộ Xây dựng; Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ; Đảng ủy Bộ Ngoại giao; Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Đảng ủy phường Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên); Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
 |
| Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường đến dự phiên thảo luận Đại hội XIV của Đảng. |
 |
| Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Hà cùng các đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đến dự phiên thảo luận. |
 |
| Các nữ đại biểu đến dự phiên thảo luận. |
 |
| Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ tham luận về vấn đề: "Xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân". |
 |
| Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham luận về vấn đề: “Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, hiện đại, gắn với nền an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc”. |
Theo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, quá trình chuẩn bị văn kiện được tiến hành công phu, nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học, hiện đại; kế thừa tinh hoa của các kỳ đại hội trước, kiên định các hệ quan điểm mang tính nguyên tắc, đồng thời thể hiện rõ sự đổi mới mạnh mẽ tư duy về phát triển, bám sát thực tiễn, tôn trọng quy luật khách quan; từng nhận định, từng mục tiêu, từng giải pháp đều xuất phát từ thực tiễn. Đặc biệt, văn kiện lần này đặt ra yêu cầu hành động: Nói đi đôi với làm; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; gắn trách nhiệm với kết quả; gắn đột phá với bền vững; gắn kỷ luật thực thi với sự hài lòng của Nhân dân.
Các đại biểu thống nhất đánh giá cao công tác chuẩn bị Văn kiện Đại hội XIV của Đảng là sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy và hành động, xác định cụ thể chủ thể, nhiệm vụ, qua đó, thể hiện rõ tư duy hành động, triển khai gắn với thực tiễn; tập trung các giải pháp hiện thực hóa tinh thần cốt lõi được cô đọng trong 8 nội dung quan trọng xuyên suốt nêu trong báo cáo của Trung ương; cụ thể nhiệm vụ triển khai các quyết sách chiến lược, gắn với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị, thể hiện rõ yêu cầu: Lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả.
 |
| Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa dự phiên thảo luận. |
Buổi chiều, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp. Trong phiên buổi chiều, có 15 đại biểu thuộc các đoàn đại biểu, cơ quan phát biểu ý kiến: Tỉnh ủy Lâm Đồng; Đảng ủy đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh); Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Đảng ủy xã Tân Khánh Trung (tỉnh Đồng Tháp); Ban Nội chính Trung ương; Đảng ủy phường Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh); Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đảng ủy Bộ Tài chính; Tỉnh ủy Sơn La; Đảng ủy đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang); Đảng ủy Bộ Công Thương; Thành ủy Cần Thơ; Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Thành ủy Huế.
 |
| Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư điều hành phiên thảo luận chiều 21-1. |
Nội dung các ý kiến tham luận tập trung vào những nội dung trọng tâm của văn kiện đại hội và các vấn đề quan trọng được Nhân dân, cán bộ, đảng viên quan tâm. Không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ. Đoàn Chủ tịch Đại hội trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những nội dung tham luận và các ý kiến phát biểu tâm huyết, trí tuệ của các đại biểu tham dự đại hội; đồng thời, chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện rà soát, tiếp thu các ý kiến xác đáng để hoàn thiện dự thảo văn kiện trình đại hội quyết định.
Ngày 22-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục làm việc cả ngày để thảo luận và thực hiện các nội dung về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.
Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.
 |
| Tổng Bí thư Tô Lâm điều hành phiên họp. |
Đoàn Chủ tịch báo cáo đại hội và biểu quyết thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; bầu Ban Kiểm phiếu; Ban Kiểm phiếu hướng dẫn việc bầu cử. Tiếp đó, đại hội tiến hành ghi phiếu, bỏ phiếu, công bố kết quả và thông qua danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết. Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; đồng chí Trần Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa được đại hội tín nhiệm bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đồng chí Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa được tín nhiệm bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
 |
| Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. |
 |
| Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa với những lá phiếu trên tay sẵn sàng cho việc bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV. |
 |
| Đại biểu biểu quyết thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. |
Sáng 23-1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để quyết định những vấn đề đặc biệt quan trọng, đánh dấu khởi đầu của nhiệm kỳ mới.
Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội nghị điều hành chương trình hội nghị. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã hoàn thành bầu: Bộ Chính trị (19 đồng chí); Ban Bí thư (13 đồng chí). Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Hội nghị cũng đã nghe báo cáo về phương án các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và cho ý kiến về nhân sự đảm nhiệm chức danh Thường trực Ban Bí thư; bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương; bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
 |
| Tổng Bí thư Tô Lâm điều hành hội nghị. |
 |
| Các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV dự hội nghị. |
 |
| Các đại biểu bỏ phiếu bầu Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. |
 |
| Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV ra mắt tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. |
Sau 5 ngày làm việc, chiều 23-1, Đại hội XIV của Đảng họp phiên bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Dự phiên bế mạc có Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự đại hội. Tham dự phiên bế mạc đại hội có các đại biểu khách mời là nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khóa IV đến khóa VIII; các đại biểu là Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, thanh niên tiêu biểu. Tham dự phiên bế mạc đại hội còn có các vị đại sứ, đại diện các nước và trưởng đại diện các đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
 |
| Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự phiên bế mạc đại hội. |
 |
| Chủ tịch nước Lương Cường chào mừng các đại biểu quốc tế đến dự phiên bế mạc đại hội. |
 |
| Các Bà mẹ Việt Nam anh hùng về dự phiên bế mạc đại hội. |
 |
| Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự phiên bế mạc đại hội. |
Tại phiên bế mạc, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ra mắt đại hội. Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu ý kiến.
 |
| Đồng chí Trần Thanh Mẫn thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV. |
 |
| Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ra mắt đại hội. |
 |
| Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử. |
 |
| Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa dự phiên bế mạc đại hội. |
 |
| Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa dự phiên bế mạc đại hội. |
 |
| Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa dự phiên bế mạc đại hội. |
Đại hội tặng hoa, ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo tiếp thu, giải trình của Đoàn Chủ tịch về ý kiến thảo luận đối với dự thảo các văn kiện và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đại hội đã biểu quyết với 100% đại biểu đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
 |
| Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội. |
 |
| Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Đại hội XIV của Đảng. |
Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV trình bày Diễn văn Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Đại hội XIV của Đảng đã đánh dấu một mốc son mới trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Văn kiện đại hội đặt ra những nhiệm vụ to lớn, quan trọng; vừa mang tính cấp bách, vừa có tầm chiến lược lâu dài; thể hiện sự thống nhất ý chí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu cao cả nêu trong Báo cáo chính trị: "Giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hoá tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vì một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".
Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân, khát vọng phát triển; mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân hãy bắt đầu bằng những công việc cụ thể nhất, góp phần đưa đất nước ta mỗi ngày một phát triển; Nhân dân ta mỗi ngày một ấm no, hạnh phúc; Việt Nam ta mỗi ngày một lớn mạnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn.
 |
| Một số hình ảnh tại Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng. |
Sau lễ bế mạc, tối 23-1, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” để chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2026).
Bài viết - Hình ảnh: XUÂN THÀNH
Thiết kế Emagazine: MINH KHANG