Emagazine: Toàn cảnh chuyến công tác của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tại Italia và Thụy Sĩ
.
00:21, 15/10/2025

Emagazine: Toàn cảnh chuyến công tác của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tại Italia và Thụy Sĩ

 

 

Từ ngày 6 đến 10-10, đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa do đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Italia và Thụy Sĩ. Cùng đi có các đồng chí: Trần Thu Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành và doanh nghiệp của tỉnh. Chuyến công tác này thể hiện quyết tâm của tỉnh Khánh Hòa trong việc mở rộng quan hệ quốc tế, thu hút đầu tư và quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch hấp dẫn đến bạn bè quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới. Trong các buổi làm việc với các cơ quan, đối tác tại Italia và Thụy Sĩ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Toàn luôn nhấn mạnh mục tiêu: Khánh Hòa hướng tới trở thành đô thị trực thuộc Trung ương năm 2030, với mô hình đô thị thông minh, bền vững và kết nối quốc tế. “Muốn đi xa, hãy đi cùng nhau” - thông điệp ấy đang trở thành hiện thực trên hành trình vươn ra biển lớn của Khánh Hòa. Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa trân trọng giới thiệu toàn cảnh chuyến công tác của đoàn.

 

Mở đầu chuyến công tác, sáng 6-10, đoàn đã có buổi làm việc với Hội đồng vùng Lombardy và Phòng Thương mại Italia - Việt Nam tại Milan. Tiếp đoàn có các ông: Riccardo Pase - Ủy viên Hội đồng vùng Lombardy; Phạm Văn Hồng - Chủ tịch Phòng Thương mại Italia - Việt Nam; Walter Cavrenghi - Tổng Thư ký Phòng Thương mại Italia - Việt Nam cùng cán bộ, nhân viên của phòng.

Toàn cảnh buổi làm việc chính quyền vùng Lombardy, Phòng Thương mại Italia - Việt Nam.
Quang cảnh buổi làm việc chính quyền vùng Lombardy, Phòng Thương mại Italia - Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Toàn đã dành thời gian giới thiệu vị trí chiến lược, tiềm năng, thế mạnh kinh tế của tỉnh Khánh Hòa. Ngoài việc giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, Khánh Hòa còn có hệ thống hạ tầng hiện đại với cảng nước sâu, sân bay quốc tế, hệ thống cao tốc và đường sắt kết nối vùng. Bên cạnh lĩnh vực du lịch phát triển mạnh, tỉnh đang tập trung phát triển các lĩnh vực mũi nhọn: Năng lượng, công nghiệp, đô thị biển. Đặc biệt, tỉnh đang triển khai các dự án điện hạt nhân, thủy điện tích năng và tổ hợp năng lượng LNG, mở ra cơ hội để Khánh Hòa trở thành trung tâm năng lượng chiến lược quốc gia trong tương lai gần. Đặc biệt, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã định hướng phát triển Khánh Hòa đến năm 2030 là đô thị trực thuộc Trung ương, với mô hình đô thị thông minh, bền vững, bản sắc và kết nối quốc tế.

Riccardo Pase - Ủy viên Hội đồng vùng Lombardy trò chuyện với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh đề nghị Hội đồng vùng Lombardy và Phòng Thương mại Italia - Việt Nam hỗ trợ giới thiệu, quảng bá tiềm năng đến các nhà đầu tư, tập đoàn Italia, đặc biệt trong các lĩnh vực: Du lịch, tài chính, thương mại, logistics, giáo dục đào tạo, phát triển đô thị, công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng, công nghệ thông tin. Đồng thời, tỉnh mong muốn tăng cường kết nối đoàn famtrip, doanh nghiệp Italia khảo sát sản phẩm du lịch tại Khánh Hòa; phối hợp tổ chức các sự kiện mở rộng hợp tác du lịch, thương mại, tiến tới mở đường bay thẳng Khánh Hòa - Italia. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn đã gửi lời mời lãnh đạo Hội đồng vùng Lombardy và lãnh đạo Phòng Thương mại Italia - Việt Nam sắp xếp thời gian đến thăm tỉnh Khánh Hòa.

Ông Riccardo Pase bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa và sẵn sàng hợp tác với Khánh Hòa trên các lĩnh vực hai bên có tiềm năng, thế mạnh. Ông Riccardo Pase nhấn mạnh, Lombardy - nơi sinh sống của 1/6 dân số và đóng góp 1/5 GDP của Italia, là trung tâm kinh tế, tài chính và thời trang hàng đầu châu Âu. Cơ hội để hợp tác hai bên là rất lớn. Cũng tại buổi làm việc, ông Phạm Văn Hồng cho biết, phòng chuyên kết nối giữa các doanh nghiệp Italia và Việt Nam, giữa các vùng của Italia với các tỉnh, thành phố của Việt Nam. Ông rất vui khi được kết nối tỉnh Khánh Hòa với vùng Lombardy, đồng thời đánh giá rất cao tiềm năng hợp tác giữa hai bên, nhất là trên lĩnh vực du lịch  Việc có đường bay thẳng giữa Milan và Hà Nội là cơ hội để mở rộng kết nối phát triển giữa vùng Lombardy với các địa phương của Việt Nam, trong đó có Khánh Hòa. 
 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Toàn tặng quà chính quyền vùng Lombardy, Italia.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng tặng quà ông Phạm Văn Hồng - Chủ tịch Phòng Thương mại Italia - Việt Nam.

Ngay sau đó, đoàn làm việc với chính quyền thành phố Milan. Tiếp đoàn có bà Marzia Dina Pontone - Ủy viên Hội đồng thành phố Milan. Từng đến du lịch ở Việt Nam, bà Marzia Dina Pontone đánh giá rất cao vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người Việt Nam; bày tỏ mong muốn được hợp tác với Khánh Hòa. Bà đánh giá thành phố Milan và tỉnh Khánh Hòa có nhiều điểm tương đồng, có nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực du lịch, giáo dục, bảo tồn di sản văn hóa, khoa học công nghệ.

B2: Ông Phạm Văn Hồng - Chủ tịch Phòng Thương mại Italia - Việt Nam cùng đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa đến thăm và làm việc với chính quyền thành phố Milan. Tiếp đoàn có bà Marzia Dina Pontone - Ủy viên Hội đồng thành phố Milan.
Đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa cùng ông Phạm Văn Hồng - Chủ tịch Phòng Thương mại Italia - Việt Nam đến thăm và làm việc với chính quyền thành phố Milan. Tiếp đoàn có bà Marzia Dina Pontone - Ủy viên Hội đồng thành phố Milan.
B6: Quang cảnh buổi làm việc Đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa với chính quyền thành phố Milan.
Quang cảnh buổi làm việc Đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa với chính quyền thành phố Milan.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng nhấn mạnh, chuyến công tác đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc mở rộng quan hệ quốc tế của Khánh Hòa. Xuất phát từ quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Italia từ năm 2013 và quan hệ hữu nghị truyền thống hơn 52 năm, tỉnh mong muốn tăng cường hợp tác với Milan trên các lĩnh vực kinh tế, du lịch và khoa học - công nghệ. Đồng chí Trịnh Minh Hoàng đề nghị chính quyền thành phố Milan quan tâm, khuyến khích và hỗ trợ cho các doanh nghiệp du lịch của hai bên tham gia các chương trình xúc tiến quảng bá du lịch của nhau. Đồng thời, phối hợp mời các đoàn famtrip của các doanh nghiệp du lịch Italia khảo sát sản phẩm, dịch vụ du lịch tại Khánh Hòa; tổ chức các hoạt động, sự kiện, mở rộng hợp tác du lịch giữa hai bên, tiến tới mở đường bay thẳng kết nối Khánh Hòa - Milan.

Đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa chụp ảnh lưu niệm với đại diện chính quyền thành phố Milan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng cũng gửi lời mời trân trọng đến Thị trưởng thành phố Milan cùng các lãnh đạo thành phố đến thăm tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới, để hai bên tăng cường hiểu biết về tiềm năng, thế mạnh của nhau và tiến tới thúc đẩy hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực cùng quan tâm, đem lại lợi ích chung cho doanh nghiệp, người dân hai địa phương.

 

Chiều 6-10, Hội nghị xúc tiến du lịch Khánh Hòa tại Italia đã được tổ chức tại thành phố Milan. Hội nghị có sự tham gia của 80 đại biểu đại diện Phòng Thương mại Italia - Việt Nam, Hội Doanh nghiệp thành phố Milan và các đối tác. Hội nghị xúc tiến du lịch tại Italia là hoạt động trọng tâm của chuyến công tác đến Italia của đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa nhằm kết nối thu hút đầu tư, quảng bá du lịch, đồng thời tạo cơ hội kết nối hợp tác kinh doanh giữa hai bên. Trong khuôn khổ hội nghị, tỉnh Khánh Hòa đã trình chiếu video giới thiệu du lịch, thuyết trình tổng thể về du lịch tỉnh; trưng bày sản phẩm, ấn phẩm quảng bá với hình ảnh các khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Nha Trang, Bãi Dài, Vân Phong, Ninh Chử, Vĩnh Hy….

 Lãnh đạo tỉnh dự hội nghị xúc tiến du lịch Khánh Hòa tại Italia.
Lãnh đạo tỉnh dự hội nghị xúc tiến du lịch Khánh Hòa tại Italia.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Toàn chia sẻ: “Khánh Hòa được mệnh danh là nơi “rừng trầm, biển yến”. Năm 2024, tỉnh đã đón 4,8 triệu lượt khách quốc tế, 9 tháng năm 2025 đón 4,1 triệu lượt. Sân bay quốc tế Cam Ranh đã vươn lên top 4 sân bay đông khách và hiện đại nhất Việt Nam”. Trong tiến trình phát triển mới, Khánh Hòa xác định công nghiệp, năng lượng và du lịch là 3 trụ cột bứt phá. Tỉnh phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm trên 15% GRDP và 20% thu ngân sách vào năm 2030. “Muốn đi nhanh, hãy đi một mình, muốn đi xa, hãy đi cùng nhau. Chúng tôi hy vọng các doanh nghiệp du lịch Italia sẽ càng hiểu thêm về Khánh Hòa, kết nối và hợp tác để xây dựng các chương trình du lịch hấp dẫn”, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh.

 

 
 
 

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh chia sẻ về định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ đại dương, gắn với xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia. Về năng lượng, tỉnh phát triển mạnh điện gió, điện mặt trời, điện khí LNG và chuẩn bị hạ tầng cho dự án điện hạt nhân; xây dựng Khánh Hòa trở thành trung tâm năng lượng quốc gia.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp tại Milan quan tâm đến du lịch Khánh Hòa, đường bay, cách gửi hành lý, các dịch vụ vui chơi giải trí và ưu đãi dành cho đoàn famtrip từ Italia đến Khánh Hòa. Một số doanh nghiệp cho biết, người Italia chưa biết nhiều về du lịch Khánh Hòa, muốn thu hút khách phải đẩy mạnh quảng bá, lựa chọn sản phẩm đúng thị hiếu của khách Italia... Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng các sở, ngành của tỉnh đã chia sẻ thông tin, giải đáp các câu hỏi từ các đơn vị lữ hành của Italia.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng nhấn mạnh, Việt Nam - Italia có mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp. Với việc Vietnam Airlines mở đường bay Hà Nội - Milan đã tạo điều kiện nối chuyến đến Khánh Hòa, thúc đẩy hợp tác du lịch hai chiều giữa các địa phương của Italia với Khánh Hòa. Với những kết quả ấn tượng cùng tiềm năng vượt trội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng tin tưởng Khánh Hòa sẽ trở thành lựa chọn lý tưởng, điểm đến hấp dẫn đối với du khách Italia trong thời gian tới.
 

 

Ngày 7-10, tại Roma, đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa đã thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Italia. Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Thu Hà - Tham tán, Đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Italia.

Tại buổi làm việc, sau khi giới thiệu tiềm năng, thế mạnh kinh tế của Khánh Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Toàn đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Italia hỗ trợ kết nối với các địa phương, tổ chức xúc tiến thương mại - đầu tư, hiệp hội doanh nghiệp Italia trong các lĩnh vực thế mạnh như du lịch biển đảo, kinh tế biển, công nghiệp chế biến - chế tạo, logistics, y tế chất lượng cao và công nghệ xanh. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn cũng mong muốn Đại sứ quán hỗ trợ quảng bá hình ảnh du lịch Khánh Hòa tại Italia, giới thiệu các mô hình hợp tác phát triển đô thị thông minh, bảo tồn văn hóa gắn với du lịch.

Tham tán, Đại biện Nguyễn Thu Hà đánh giá cao tiềm năng của Khánh Hòa và nhấn mạnh: “Mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Italia rất tốt đẹp; người Italia rất yêu mến đất nước và con người Việt Nam. Việc Vietnam Airlines mở đường bay Milan - Hà Nội rất thuận lợi để tỉnh mở rộng thị trường khách Italia”. Đại sứ quán sẵn sàng kết nối, hỗ trợ Khánh Hòa gặp gỡ với chính quyền các địa phương và doanh nghiệp của Italia để mở rộng quan hệ hợp tác.
 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Toàn trò chuyện với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Italia.
 
 
 

Chiều 7-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Italia. Tiếp đoàn có ông Antonio Franceschini - Trưởng Văn phòng Xúc tiến Thương mại và Thị trường Quốc tế, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Italia cùng các cộng sự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng bày tỏ mong muốn Hiệp hội hỗ trợ giới thiệu, quảng bá các tiềm năng, thế mạnh kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực như: Công nghiệp, du lịch, năng lượng, đô thị, nông nghiệp công nghệ cao…; đồng thời, gửi lời mời Hiệp hội đến Khánh Hòa để tìm hiểu, khảo sát, xúc tiến hợp tác đầu tư.

Ông Antonio Franceschini - Trưởng Văn phòng Xúc tiến Thương mại và Thị trường Quốc tế đánh giá rất cao tiềm năng của Khánh Hòa và tỏ ra hào hứng với việc tổ chức đoàn doanh nghiệp đến khảo sát. Hiệp hội có 6.000 doanh nghiệp hoạt động ở 11 nhóm lĩnh vực, từ thực phẩm, du lịch, thời trang đến công nghệ, mở ra nhiều cơ hội hợp tác. Ông Antonio Franceschini cũng đề nghị tỉnh nên tham gia các hội chợ du lịch ở Italia để tiếp cận thị trường, trong đó có hội chợ du lịch Rimini được tổ chức vào đầu tháng 10 hằng năm.

 
 
 

Sáng 9-10, trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ. Tiếp đoàn có các đồng chí: Chu Thu Hằng - Tham tán, Đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ; Nguyễn Đức Thương - Tham tán Thương mại, cùng các cán bộ Đại sứ quán. Đây là bước khởi đầu quan trọng cho chuỗi hoạt động tại Thụy Sĩ, đất nước có mối liên hệ đặc biệt với Khánh Hòa thông qua di sản bác sĩ Alexandre Yersin.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Toàn 
trò chuyện với Tham tán, Đại biện Chu Thu Hằng.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Toàn trò chuyện với Tham tán, Đại biện Chu Thu Hằng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh: “Đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa đến Thụy Sĩ lần này nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với các địa phương, trao đổi về tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển của hai bên, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế xanh, du lịch, khoa học và công nghệ, y tế. Nổi bật là mối liên hệ lịch sử - văn hóa qua hình tượng bác sĩ Alexandre Yersin để thúc đẩy hợp tác nghiên cứu y học, đào tạo nhân lực y tế và bảo tồn di sản khoa học chung, tạo nền tảng cho các thỏa thuận hợp tác cụ thể trong tương lai”.

Sau khi giới thiệu sơ bộ về tiềm năng phát triển của tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn đề nghị Đại sứ quán hỗ trợ thúc đẩy tỉnh Khánh Hòa và bang Vaud - quê hương bác sĩ Yersin tăng cường trao đổi đoàn, tiến tới ký kết thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác. Đặc biệt, tỉnh mong muốn Đại sứ quán cung cấp thông tin, kết nối các tổ chức, doanh nghiệp Thụy Sĩ có nhu cầu hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao, y tế - chăm sóc sức khỏe, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, logistics, năng lượng xanh. Bên cạnh đó, giới thiệu và kết nối tỉnh với các tổ chức xúc tiến thương mại, Phòng Thương mại - Công nghiệp, hiệp hội ngành nghề tại Thụy Sĩ; phối hợp tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư tại Thụy Sĩ và Khánh Hòa; tạo điều kiện kết nối với cộng đồng trí thức, chuyên gia, doanh nghiệp người Việt tại Thụy Sĩ để kêu gọi hợp tác chuyển giao công nghệ, đầu tư hoặc cố vấn chuyên môn.
 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Toàn tặng quà cho Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Toàn tặng quà cho Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Toàn trò chuyện tặng quà cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Toàn tặng quà cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ.

Tham tán, Đại biện Chu Thu Hằng đánh giá cao tiềm năng kinh tế của tỉnh Khánh Hòa, đồng thời khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ sẵn sàng đóng vai trò cầu nối, hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa trong việc kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia Thụy Sĩ; tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và trao đổi văn hóa. Đại sứ quán cũng cam kết phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Thụy Sĩ để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

 

Chiều 9-10, đoàn đến thăm và làm việc với chính quyền bang Vaud - quê hương bác sĩ A.Yersin. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử sâu sắc trong chuyến công tác. Tiếp và làm việc với đoàn có bà Christelle Luisier Brodard - Chủ tịch Hội đồng bang Vaud và ông François Vodoz - Phó Thủ hiến bang Vaud, thể hiện sự coi trọng của chính quyền bang đối với mối quan hệ này.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa đã trình chiếu clip giới thiệu về sức hấp dẫn của du lịch Khánh Hòa, các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và đặc biệt là clip giới thiệu về dấu ấn bác sĩ Yersin với Khánh Hòa. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh: “Chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa với chính quyền bang Vaud không chỉ là hoạt động ngoại giao thông thường, mà còn mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc khi gắn kết hai vùng đất qua di sản của bác sĩ Alexandre Yersin - nhà khoa học vĩ đại sinh ra tại bang Vaud và đã cống hiến phần lớn cuộc đời cho Nha Trang - Khánh Hòa”.

 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Toàn tặng quà lưu niệm cho chính quyền bang Vaud.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Toàn tặng quà lưu niệm cho chính quyền bang Vaud.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Toàn tặng quà bà Christelle Luisier Brodard.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Toàn tặng quà bà Christelle Luisier Brodard.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn trình bày chi tiết các đề xuất hợp tác. Về thu hút đầu tư, tỉnh Khánh Hòa mong muốn chính quyền bang Vaud kết nối để thu hút doanh nghiệp Thụy Sĩ đầu tư vào du lịch - dịch vụ cao cấp, công nghiệp chế biến, công nghệ cao và năng lượng tái tạo ở Khánh Hòa. Về du lịch, tỉnh đề xuất trao đổi kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững, bảo tồn di sản, quảng bá hình ảnh và mở rộng tour tuyến kết nối hai địa phương. Về giáo dục và đào tạo, tỉnh mong muốn hợp tác giữa các trường, viện, trung tâm đào tạo, trao đổi chuyên gia, giảng viên, sinh viên, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Về y tế, hai bên có thể hợp tác đào tạo và trao đổi nhân lực y tế, tận dụng di sản của bác sĩ Yersin - người đã có những đóng góp to lớn cho y học thế giới.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Christelle Luisier Brodard bày tỏ sự vui mừng và vinh dự được đón tiếp đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa. Bà nhấn mạnh: “Di sản của bác sĩ Alexandre Yersin là cầu nối văn hóa, khoa học đặc biệt giữa bang Vaud và Khánh Hòa, tạo nền tảng vững chắc cho sự hợp tác lâu dài giữa hai địa phương”. Chia sẻ về tiềm năng của bang Vaud, bà cho biết bang có tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng thứ 2 trong số 26 tiểu bang của Thụy Sĩ. Bang Vaud có thế mạnh trong các lĩnh vực: Năng lượng - môi trường, công nghiệp nano, dinh dưỡng và thực phẩm, nghiên cứu sinh học, kỹ thuật số. Bà Christelle Luisier Brodard khẳng định với thế mạnh về giáo dục, nghiên cứu khoa học, công nghệ y tế và du lịch, bang Vaud và Khánh Hòa có thể hợp tác trong nhiều lĩnh vực, mở ra những cơ hội phát triển bền vững cho cả hai địa phương.

Ngay sau buổi làm việc với chính quyền bang Vaud, đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm ngôi nhà bác sĩ Yersin từng sinh sống và đường Yersin ở thành phố Morges (thuộc bang Vaud) để  tưởng nhớ bác sĩ Yersin.

Đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa chụp ảnh lưu niệm với chính quyền bang Vaud.
Đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa chụp ảnh lưu niệm với chính quyền bang Vaud.
Đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa đến dâng hoa tại bảng lưu niệm bác sĩ A.Yersin trên con đường mang tên ông.
 

Cũng trong chiều 9-10, đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa có buổi thăm và làm việc quan trọng với Trường Đại học Lausanne, bang Vaud. Tiếp và làm việc với đoàn có Giáo sư Frédéric Herman - Hiệu trưởng Trường Đại học Lausanne cùng các cán bộ lãnh đạo các khoa, viện của trường. Đây là cơ sở giáo dục có uy tín quốc tế, đồng thời là nơi bác sĩ A.Yersin từng theo học.

Tại buổi làm việc, sau khi giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng nhấn mạnh: Với tầm nhìn, định hướng mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, tỉnh đang tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, y tế và kinh tế.  Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Trịnh Minh Hoàng đã đề xuất với Trường Đại học Lausanne hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Về đào tạo và trao đổi học thuật, Khánh Hòa muốn phối hợp với Trường Đại học Lausanne triển khai chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên; cấp học bổng và hỗ trợ đào tạo sau đại học trong y khoa, sinh học, công nghệ y sinh, môi trường biển. Về hợp tác y tế chuyên sâu, tỉnh mong muốn kết nối các cơ sở y tế, bệnh viện, viện nghiên cứu; trao đổi bác sĩ, điều dưỡng, chuyên gia; nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh.
 

Quang cảnh làm việc với Trường Đại học Lausanne.
Quang cảnh làm việc với Trường Đại học Lausanne.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Toàn tặng quà lưu niệm cho Trường Đại học Lausanne.

Đặc biệt, tỉnh đề xuất phối hợp nghiên cứu y học nhiệt đới, y học biển, dịch tễ học, áp dụng công nghệ mới trong y tế và bảo vệ môi trường - những lĩnh vực mà Khánh Hòa có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển. Về bảo tồn di sản, tỉnh Khánh Hòa muốn phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc tế mang tên Yersin; bảo tồn và giới thiệu di sản khoa học của ông; hỗ trợ xây dựng, nâng cấp Bảo tàng Alexandre Yersin tại Nha Trang - nơi lưu giữ những tư liệu quý giá về cuộc đời và sự nghiệp của nhà khoa học vĩ đại này. Ngoài ra, hai bên có thể mở rộng hợp tác trong khoa học - công nghệ, quản lý môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển du lịch học thuật - khoa học.

Lãnh đạo Trường Đại học Lausanne bày tỏ vinh dự được đón đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa đến thăm, làm việc, trao đổi hợp tác. Phía trường đánh giá cao cơ hội hợp tác với tỉnh Khánh Hòa, nhất là trong lĩnh vực y học và môi trường - những lĩnh vực mà cả hai bên đều có thế mạnh và nhu cầu phát triển. Lãnh đạo trường đề nghị hai bên cần giữ liên hệ để thảo luận sâu hơn về những lĩnh vực hợp tác, xây dựng lộ trình cụ thể và khả thi.

Buổi làm việc diễn ra trong không khí thân mật, cởi mở, thể hiện thiện chí hợp tác mạnh mẽ của hai bên. Đây là bước đi quan trọng trong việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế của tỉnh Khánh Hòa, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, y tế và khoa học - công nghệ - những lĩnh vực then chốt cho sự phát triển bền vững. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Toàn đã gửi lời mời trân trọng đến lãnh đạo Trường Đại học Lausanne sang thăm tỉnh Khánh Hòa để viếng mộ bác sĩ Yersin và tìm hiểu thực tế, từ đó có thể đề xuất việc hợp tác cụ thể, sát với nhu cầu của cả hai bên.

 Đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Trường Đại học Lausanne.
Đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Trường Đại học Lausanne.
 
 
 

Sáng 10-10, trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa có buổi làm việc đặc biệt quan trọng với Tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam (SVEF) tại thành phố Zurich - trung tâm tài chính lớn nhất Thụy Sĩ. Tiếp và làm việc với đoàn có Tiến sĩ Philipp Rösler - Chủ tịch SVEF, cựu Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Đức, cựu Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới; ông Ivo Sieber - Phó Chủ tịch SVEF, cựu Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp Thụy Sĩ trong lĩnh vực công nghệ, y tế số và đầu tư.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa đã giới thiệu toàn diện tiềm năng kinh tế của tỉnh trên các lĩnh vực: Du lịch, công nghiệp, năng lượng, đô thị, nông nghiệp xanh cùng định hướng nâng tầm phát triển của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh: “Khánh Hòa đang hướng tới mục tiêu trở thành đô thị trực thuộc Trung ương vào năm 2030, với mô hình đô thị thông minh, bền vững và kết nối quốc tế”.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn đề xuất các nội dung hợp tác cụ thể với Thụy Sĩ. Về kết nối doanh nghiệp - xúc tiến đầu tư, hai bên có thể tổ chức diễn đàn, hội thảo, chương trình kết nối giữa các doanh nghiệp; mời đoàn doanh nghiệp Thụy Sĩ sang Khánh Hòa khảo sát và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Về phát triển kinh tế xanh - kinh tế số, Khánh Hòa mong muốn thu hút dự án năng lượng tái tạo, xử lý và tái chế chất thải, du lịch xanh, nông nghiệp hữu cơ; hợp tác triển khai các giải pháp số như chính quyền số, thương mại điện tử, công nghệ tài chính, chuyển đổi số doanh nghiệp. Hai bên có thể hợp tác đa lĩnh vực: Du lịch - dịch vụ cao cấp, chăm sóc sức khỏe, y tế; công nghiệp chế biến nông - thủy sản, công nghệ cao; logistics - dịch vụ cảng biển; giáo dục - đào tạo nhân lực chất lượng cao, khoa học - công nghệ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tiến sĩ Philipp Rösler nhấn mạnh: “SVEF có sứ mệnh kết nối và gắn kết 2 đất nước Thụy Sĩ - Việt Nam lại gần nhau hơn. Hiện nay, SVEF đang tích cực thúc đẩy Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Việt Nam và Thụy Sĩ sớm được ký kết. Thụy Sĩ có thể hỗ trợ Việt Nam, đặc biệt là Khánh Hòa trong nhiều lĩnh vực như công nghệ, năng lượng, logistics. Tuy không có biển nhưng Thụy Sĩ có nhiều công ty hàng hải nổi tiếng thế giới, hoàn toàn có thể hợp tác hiệu quả với Khánh Hòa”.

Chủ tịch SVEF cũng cho biết Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam sẽ được tổ chức vào tháng 11-2025 tại Đà Nẵng và trân trọng mời đoàn Khánh Hòa tham dự. Ông bày tỏ hy vọng trong những năm tới có thể tổ chức hội nghị này ngay tại Khánh Hòa, tạo cơ hội để các doanh nghiệp Thụy Sĩ trực tiếp khảo sát, tìm hiểu tiềm năng và cơ hội đầu tư tại tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Toàn tặng quà lưu niệm Diễn đàn Kinh tế Thụy sĩ – Việt Nam.

Cũng phát biểu tại buổi làm việc, ông Ivo Sieber đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa Khánh Hòa và các doanh nghiệp Thụy Sĩ. Từng đến Nha Trang, ông Ivo Sieber nhận thấy Khánh Hòa là một trong những tỉnh có nhiều thế mạnh nhất của Việt Nam, không chỉ mạnh về du lịch mà còn có tiềm năng ở nhiều lĩnh vực khác để hợp tác với doanh nghiệp của Thụy Sĩ như năng lượng tái tạo, chế biến nông sản. Ông phân tích điểm chung giữa Việt Nam và Thụy Sĩ là cả hai đều có nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ đang phát triển mạnh mẽ nên có thể chung một tầm nhìn. Đặc biệt, Thụy Sĩ là một trong những quốc gia đứng đầu thế giới về đổi mới sáng tạo, tài chính xanh nên có thể hỗ trợ Khánh Hòa trong lĩnh vực này.

 

 
Chủ tịch Nguyễn Khắc Toàn tặng quà doanh nghiệp Thụy Sĩ.

Tại buổi làm việc, đại diện một số công ty tại Thụy Sĩ đã giới thiệu về năng lực và nguyện vọng hợp tác. Trong đó, có Công ty Janzz Technology - hiện đã có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh với giải pháp thị trường lao động tích hợp; Công ty Genorare chuyên về công nghệ y tế. Ông Roger Leitner - Chủ tịch Phòng Thương mại Thụy Sĩ - Châu Á, người từng đến Khánh Hòa 2 lần, cho rằng: “Du lịch là ngành rất tốt để bắt đầu cho sự hợp tác giữa Thụy Sĩ và Khánh Hòa. Khi du khách đến và có ấn tượng tốt, họ sẽ thấy được tiềm năng, văn hóa và cơ hội hợp tác, sau đó sẽ tìm cách đầu tư, hợp tác với các doanh nghiệp và địa phương”. Ông cũng nhấn mạnh Thụy Sĩ có trình độ cao về công nghệ xử lý nước thải, rác thải, phát triển năng lượng sạch và cơ sở hạ tầng nên có thể hợp tác hiệu quả với Khánh Hòa trong các lĩnh vực này.
 

 

Sau những trao đổi ban đầu, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và SVEF thống nhất sẽ thiết lập đầu mối liên lạc; duy trì trao đổi thường xuyên; định kỳ đánh giá kết quả hợp tác và đề xuất kế hoạch mới. Nhân Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam được tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 11-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Toàn trân trọng mời Tiến sĩ Philipp Rösler, ông Ivo Sieber và các doanh nghiệp Thụy Sĩ đến thăm và làm việc tại Khánh Hòa, tạo cơ hội để hai bên hiểu rõ hơn về nhau và xây dựng những dự án hợp tác cụ thể.

Chuyến công tác tại Italia và Thụy Sĩ của đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa đã thành công tốt đẹp. Xuyên suốt các buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh tầm nhìn chiến lược: Khánh Hòa hướng tới trở thành đô thị trực thuộc Trung ương năm 2030, với mô hình đô thị thông minh, bền vững và kết nối quốc tế, với 3 trụ cột bứt phá là công nghiệp, năng lượng và du lịch. Chuyến công tác cũng đã giúp lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa thắt chặt quan hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Italia và Thụy Sĩ, thiết lập quan hệ với chính quyền địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp Italia và Thụy Sĩ. Đặc biệt, đoàn nhận được lời mời tham dự Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam tại Đà Nẵng vào tháng 11-2025 - cơ hội vàng để tiếp tục mở rộng hợp tác, kết nối với cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác chiến lược. “Muốn đi xa, hãy đi cùng nhau” - thông điệp ấy đang trở thành hiện thực trên hành trình vươn ra biển lớn của Khánh Hòa. Với những nền tảng đã được thiết lập từ chuyến công tác này, Khánh Hòa hướng đến việc đa dạng hóa hợp tác quốc tế, mở ra những cơ hội phát triển mới cho tỉnh.

Nội dung - Hình ảnh: XUÂN THÀNH

Thiết kế Emagazine: MINH KHANG

Xem thêm bình luận