Từ ngày 9-3 đến 15-3, đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa do ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh làm trưởng đoàn đã đi thăm và làm việc tại thành phố Moscow và Saint Petersburg. Trong chuyến đi này, đoàn đã có nhiều hoạt động như thăm và làm việc Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, thăm và làm việc với chính quyền thành phố Moscow và Hội đồng lập pháp thành phố Saint Petersburg, tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch Khánh Hòa tại Liên bang Nga…
Ngày 10-3, đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa do ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga. Đón tiếp đoàn có ông Đặng Minh Khôi - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga, cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.
Đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ ở Quảng trường Hồ Chí Minh, thủ đô Moscow, Liên bang Nga. |
Thay mặt đoàn công tác, ông Nguyễn Khắc Toàn bày tỏ vinh dự và vui mừng được đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga. Ông cũng cảm ơn Đại sứ Đặng Minh Khôi và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã dành thời gian tiếp đoàn, đặc biệt là sự hỗ trợ rất chân thành, nhiệt tình cho tỉnh Khánh Hòa trong việc thu xếp chương trình làm việc và các hoạt động của đoàn tại Liên bang Nga, cũng như hỗ trợ kết nối tỉnh Khánh Hòa với chính quyền thành phố Moscow và chính quyền thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại buổi thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga. |
Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Toàn đã giới thiệu những nét chính về tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển của Khánh Hòa. Đặc biệt, từ năm 2022, với định hướng đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế bền vững. Trong chuyến đi thăm và làm việc tại Nga lần này, bên cạnh việc tiến hành ký kết Bản ghi nhớ với Hội đồng lập pháp thành phố Saint Petersburg, Đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa còn mong muốn tạo lập và tăng cường mối quan hệ giữa tỉnh Khánh Hòa với các địa phương, đối tác tại Liên bang Nga, mở rộng, nâng tầm hợp tác trên nhiều lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của hai bên về: Kinh tế, du lịch, văn hóa, khoa học và công nghệ. Trong đó, có tổ chức Hội nghị Xúc tiến Du lịch tỉnh Khánh Hòa tại thành phố Moscow vào ngày 11-3 nhằm quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch đặc sắc và chính sách thu hút khách du lịch từ Liên bang Nga. Nhân dịp này, ông Nguyễn Khắc Toàn đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh kết nối hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp của Liên bang Nga, tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại và phát triển du lịch.
Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ Đặng Minh Khôi đã cập nhật tình hình kinh tế - xã hội của Liên bang Nga, đặc biệt là thành phố Moscow. Đại sứ đánh giá cao những tiềm năng hợp tác giữa Khánh Hòa và các địa phương của Liên bang Nga trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là du lịch, thương mại, y tế, khoa học công nghệ... Đại sứ Đặng Minh Khôi khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tỉnh trong các hoạt động kết nối, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa tỉnh Khánh Hòa với các địa phương và doanh nghiệp của Liên bang Nga trong thời gian tới. Đối với lĩnh vực du lịch, đại sứ cho rằng, bên cạnh những sản phẩm du lịch hiện nay, tỉnh Khánh Hòa cần nghiên cứu phát triển thêm các sản phẩm du lịch đặc sắc mang đậm nét văn hóa dân tộc; nghiên cứu tổ chức những sự kiện văn hóa, tuần lễ văn hóa để tạo ấn tượng, góp phần thu hút khách du lịch từ Nga nói riêng và khách quốc tế nói chung.
Thay mặt đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Toàn cảm ơn những kiến nghị quý báu của Đại sứ Đặng Minh Khôi và khẳng định tỉnh Khánh Hòa sẽ nghiên cứu, phát triển thêm các sản phẩm du lịch đặc sắc; tăng cường hợp tác với các địa phương của Nga trên nhiều lĩnh vực. Đồng thời, ông Nguyễn Khắc Toàn bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga trong thời gian tới.
Trước đó vào sáng cùng ngày, đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa đã đến dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ - Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Moscow. Trong không khí trang nghiêm, ông Nguyễn Khắc Toàn cùng các thành viên trong đoàn đã thành kính dâng hoa, tưởng nhớ vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.
Đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa chụp ảnh lưu niệm trước tượng đài của Bác Hồ ở Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moscow. |
Chiều 10-3, đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa do ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với chính quyền thành phố Moscow. Tiếp đón và làm việc với đoàn công tác có ông Manuylov Vyacheslav Viktorovich - Quyền Giám đốc Kinh tế Đối ngoại và Quan hệ quốc tế TP. Moscow.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Toàn tặng quà lưu niệm cho đại diện chính quyền TP. Moscow. |
Tại buổi làm việc, ông Manuylov Vyacheslav Viktorovich bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn, đồng thời khẳng định đây là cơ hội quan trọng để tỉnh Khánh Hòa và thành phố. Moscow tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Ông Manuylov Vyacheslav Viktorovich đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa hai địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch và thương mại; đồng thời bày tỏ chính quyền thành phố Moscow sẵn sàng hỗ trợ và thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa hai bên, cam kết sẽ tiếp tục phối hợp để tăng cường quan hệ hữu nghị giữa thành phố Moscow và tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới.
Thay mặt đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Toàn đã giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và định hướng phát triển của tỉnh Khánh Hòa theo Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2030 Khánh Hòa sẽ trở thành đô thị trực thuộc Trung ương, là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc và kết nối quốc tế. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam đã dành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, tạo đòn bẩy cho sự đầu tư, phát triển tăng tốc của tỉnh Khánh Hòa trong 3 năm qua và thời gian tới. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Khắc Toàn bày tỏ mong muốn tăng cường, mở rộng mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, du lịch và khoa học - công nghệ giữa tỉnh Khánh Hòa với thành phố Moscow. Đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, tỉnh Khánh Hòa mong muốn chính quyền TP. Moscow quan tâm, khuyến khích và hỗ trợ cho các doanh nghiệp du lịch 2 bên tham gia các chương trình xúc tiến quảng bá du lịch; phối hợp tổ chức các đoàn famtrip khảo sát sản phẩm, dịch vụ du lịch tại Khánh Hòa và phối hợp tổ chức các hoạt động, sự kiện nhằm mở rộng quan hệ hợp tác về du lịch giữa hai bên, tiến tới mở đường bay thẳng từ Moscow đến Khánh Hòa. Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Toàn mời lãnh đạo chính quyền thành phố Moscow tham dự Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2025 (sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-6).
Ngay sau buổi làm việc với chính quyền TP. Moscow, đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa đã có buổi gặp gỡ đại diện Hiệp hội các nhà doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga. Buổi gặp diễn ra trong không khí ấm cúng, thân tình, với sự tham gia của nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đại diện cho cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Liên bang Nga. Đoàn công tác đã lắng nghe những chia sẻ về cuộc sống, công việc và những khó khăn, thuận lợi trong quá trình sinh sống, học tập và làm việc của cộng đồng người Việt tại đây. Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Toàn bày tỏ trân trọng đối với những đóng góp của cộng đồng người Việt trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nga; đồng thời mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga sẽ quan tâm đầu tư các dự án phát triển kinh tế tại tỉnh Khánh Hòa.
Sáng 11-3, tại thành phố Moscow, Liên bang Nga, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch tại Liên bang Nga. Dự hội nghị có ông Đặng Minh Khôi - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga; ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Khánh Hòa; ông Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; ông Manuylov Vyacheslav Viktorovich - Quyền Giám đốc Kinh tế Đối ngoại và Quan hệ quốc tế thành phố Moscow cùng đại diện Ủy ban Du lịch thành phố Moscow và các sở, ban, ngành của tỉnh Khánh Hòa. Tham dự hội nghị còn có hơn 130 đại biểu đến từ các hiệp hội du lịch, doanh nghiệp tại Liên bang Nga và tỉnh Khánh Hòa.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại sứ Đặng Minh Khôi khẳng định, du lịch là ngành kinh tế quan trọng, đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh quan hệ Việt - Nga ngày càng bền chặt, hợp tác du lịch giữa hai nước đã có những bước tiến đáng kể. Đại sứ nhấn mạnh, Nga luôn là một trong những thị trường quan trọng của du lịch Việt Nam. Ngày càng nhiều du khách Nga lựa chọn Việt Nam để khám phá văn hóa, ẩm thực và thiên nhiên tuyệt đẹp. Trong đó, Nha Trang - Khánh Hòa được ví như “thủ đô bãi biển của Việt Nam” là điểm đến rất được khách Nga yêu thích nhờ bờ biển dài, nước trong xanh, khí hậu ôn hòa và dịch vụ phong phú. Năm 2024, Việt Nam đón hơn 232.300 lượt khách Nga, bằng 36% so với năm 2019 (trước thời điểm xảy ra dịch Covid-19), tăng 84,9% so với năm 2023. Khách Nga đến Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong năm 2025. “Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách Nga đến du lịch. Hiện nay, Việt Nam đã miễn thị thực 45 ngày cho khách Nga tới Việt Nam và lên tới 90 ngày khi xin thị thực điện tử. Ở chiều ngược lại, Nga đã đưa Việt Nam vào danh sách các nước được cấp thị thực điện tử với thời hạn lưu trú 14 ngày, thời gian xét duyệt 3 ngày và thủ tục đơn giản. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tạo động lực cho hợp tác phát triển du lịch giữa hai nước”, đại sứ Đặng Minh Khôi khẳng định.
Để quảng bá tiềm năng du lịch Khánh Hòa, Ban tổ chức đã trình chiếu video giới thiệu những điểm đến đặc sắc của tỉnh, từ những bãi biển tuyệt đẹp của Nha Trang đến các khu nghỉ dưỡng cao cấp, dịch vụ du lịch biển đa dạng và trải nghiệm văn hóa bản địa độc đáo. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã dành thời gian trao đổi về các giải pháp cụ thể nhằm khắc phục khó khăn để phục hồi thị trường khách Nga. Đại diện các doanh nghiệp du lịch và đại biểu hai bên đã bày tỏ sự đồng thuận và cam kết hợp tác chặt chẽ, với mục tiêu tận dụng các chính sách ưu đãi, cũng như các sáng kiến giao lưu, nhằm khắc phục khó khăn hiện tại hướng tới một tương lai phát triển bền vững cho ngành du lịch của hai bên.
Đại diện doanh nghiệp du lịch Khánh Hòa giới thiệu sản phẩm với đại diện các đơn vị lữ hành Liên bang Nga. |
Phát biểu tổng kết hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam bày tỏ trân trọng sự có mặt của đại diện các doanh nghiệp du lịch Liên bang Nga; đồng thời khẳng định khách Nga là thị trường khách truyền thống của du lịch Khánh Hòa nói riêng, Việt Nam nói chung. Năm 2019, có khoảng 463.000 lượt khách du lịch Nga đến tham quan, du lịch tại tỉnh Khánh Hòa, chiếm 71,6% tổng số khách Nga đến Việt Nam và là thị trường khách quốc tế lớn thứ 2 của tỉnh tại thời điểm đó. Tuy nhiên, với tác động của dịch Covid-19 và những bất ổn địa chính trị đã khiến lượng khách du lịch từ Nga đến Khánh Hòa giảm mạnh. Đến năm 2024, số lượng khách du lịch Nga đến Khánh Hòa đã có sự phục hồi, đạt hơn 105.500 lượt khách, tăng 206% so với năm 2023, nhưng mới chỉ bằng 22,8% so với năm 2019. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam bày tỏ hy vọng với sự thành công của Hội nghị xúc tiến du lịch Khánh Hòa tại Liên bang Nga lần này sẽ góp phần khôi phục và mở rộng thị trường khách Nga sau giai đoạn khó khăn vừa qua.
Cũng trong khuôn khổ hội nghị, đại diện các doanh nghiệp của Nga đã được tham quan khu vực trưng bày với nhiều sản phẩm, ấn phẩm quảng bá hấp dẫn, mang đến cái nhìn toàn diện về các dịch vụ và tiềm năng du lịch của tỉnh. Đặc biệt, thông qua phiên B2B (Business to business) tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp Nga và Khánh Hòa đã trao đổi trực tiếp, kết nối và xây dựng mối quan hệ hợp tác kinh doanh lâu dài với các đối tác đến từ Khánh Hòa trong thời gian tới.
Ngay sau hội nghị, đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa đã có buổi làm việc với đại diện Hãng Hàng không quốc gia Nga Aeroflot. Mục tiêu chính của cuộc gặp là thảo luận chi tiết về kế hoạch khôi phục đường bay thẳng từ thành phố Moscow đến sân bay quốc tế Cam Ranh - đường bay rất sôi động nhưng đã bị gián đoạn từ đầu năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam và các thành viên đoàn công tác làm việc với hãng hàng không Aeroflot. |
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở đường bay thẳng trong việc thúc đẩy du lịch giữa hai nước. “Trước đây, thời gian bay thẳng từ Moscow đến Cam Ranh chỉ khoảng 9-10 tiếng, giúp khách Nga dễ dàng đến Khánh Hòa mà không cần quá cảnh qua các nước khác. Việc khôi phục đường bay từ Moscow đến Khánh Hòa không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn giảm chi phí vé máy bay, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy tăng trưởng thị trường khách Nga - một trong những thị trường khách quốc tế lớn của du lịch Khánh Hòa”, ông Trần Hòa Nam bày tỏ.
Tại buổi làm việc, đại diện Aeroflot cho biết, hãng đang theo dõi sát sao xu hướng phục hồi du lịch quốc tế sau đại dịch Covid-19, đặc biệt là sự gia tăng nhu cầu đi lại của người Nga đến các điểm đến ấm áp ở Đông Nam Á. Trong đó, Khánh Hòa nổi bật như một điểm đến tuyệt vời của du khách Nga nhờ tiềm năng du lịch biển đảo vượt trội, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và khí hậu ấm áp lý tưởng. Theo đó, Aeroflot đã lên kế hoạch khai thác lại tuyến đường bay tới Cam Ranh với tần suất 2 chuyến/tuần từ cuối tháng 3-2025 và sẽ cân nhắc khả năng tăng tần suất bay trong mùa cao điểm du lịch, tùy thuộc vào tình hình thị trường. Việc mở lại tuyến đường bay từ Moscow đến Cam Ranh không chỉ đáp ứng mong muốn của du khách mà còn góp phần thúc đẩy giao thương và hợp tác song phương giữa Nga và Việt Nam.
Chiều 11-3, đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm và làm việc với Công ty Anex Tour tại thành phố Moscow.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp của Công ty Anex Tour trong việc kết nối đưa du khách Nga đến Việt Nam, đặc biệt là tỉnh Khánh Hòa. Trong giai đoạn đỉnh cao trước đại dịch Covid-19, Anex Tour đã đưa hàng chục nghìn du khách Nga đến Khánh Hòa mỗi năm, giúp tỉnh Khánh Hòa trở thành “thiên đường nghỉ dưỡng” đối với người Nga. Sau khi ngành Du lịch Việt Nam mở cửa trở lại sau đại dịch, Công ty Anex Tour là một trong những đơn vị tiên phong tổ chức đưa nhiều đoàn khách lớn từ Nga đến với Nha Trang - Khánh Hòa, góp phần vào sự phục hồi ấn tượng với 105.500 lượt khách Nga trong năm 2024, tăng 206% so với năm 2023. Ông Trần Hòa Nam đề nghị, thời gian tới, Công ty Anex Tour tiếp tục quan tâm, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch trong việc triển khai, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch Khánh Hòa tại thị trường Nga, qua đó thu hút thêm nhiều khách du lịch Nga đến với Khánh Hòa trong thời gian tới.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Burcin Ors - Giám đốc thương mại Công ty Anex Tour cho biết, tỉnh Khánh Hòa là điểm đến du lịch trọng tâm công ty sẽ khai thác trong thời gian tới; đồng thời khẳng định công ty sẽ tiếp tục đồng hành và phối hợp chặt chẽ với tỉnh trong việc đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa đến du khách Nga, hướng tới mục tiêu thu hút ngày càng đông khách Nga đến với Khánh Hòa. Hiện nay, Anex Tour đang phối hợp với Hãng hàng không Azur Air tổ chức các chuyến bay charter từ 11 thành phố của Nga đến Sân bay quốc tế Cam Ranh từ giữa tháng 3 với tần suất 12 chuyến trong tháng 3; tăng lên thành 50-55 chuyến/tháng giai đoạn tháng 4-6 và 90-100 chuyến/tháng từ tháng 7 -2025 trở đi.
Ngày 12-3, đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa do ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thành phố Saint Petersburg. Ngay sau khi đến thành phố Saint Petersburg, Đoàn đã đến dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP. Saint Petersburg.
Trước đó, ngày 11-3, Thống đốc thành phố Saint Petersburg Aleksandr Beglov đã ký sắc lệnh đặt tên “Hồ Chí Minh” cho quảng trường ở phía bắc thành phố. Theo sắc lệnh, Quảng trường Hồ Chí Minh nằm ở phía đông ngôi nhà số 15 trên Đại lộ “Khai sáng”, cạnh đường Hồ Chí Minh (được đặt tên từ năm 1978) và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (được khánh thành năm 2023 nhân kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ đến Petrograd, nay là Saint Petersburg, trong hành trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam).
Hiện nay, ở Liên bang Nga, thành phố Saint Petersburg và thủ đô Moscow đều có Quảng trường và tượng đài Hồ Chí Minh. Tại 2 thành phố Ulyanovsk và Vladivostok cũng có tượng đài của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chiều 12-3, đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm và làm việc tại Trung tâm Giám sát đô thị thành phố Saint Petersburg. Tiếp đón và làm việc với đoàn có ông Kuzmin Dmitrii Vasilievich - Phó Chủ tịch Ủy ban Thông tin- truyền thông và ông Pronichkin Aleksei Sergeevich - Giám đốc Phụ trách các dự án quốc tế, Ủy ban Thông tin - truyền thông của thành phố Saint Petersburg. Tại buổi làm việc, đoàn đã được lãnh đạo Trung tâm Giám sát đô thị thành phố Saint Petersburg giới thiệu về một số hệ thống mà thành phố đã triển khai như: Hệ thống giám sát công cộng, hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin tập trung, hệ thống quản lý thành phố an toàn,… Đây là các hệ thống thông tin ứng dụng nhiều công nghệ mới như: Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data),… giúp cho hoạt động quản lý đô thị được thực hiện toàn diện; kịp thời xử lý, hỗ trợ phục vụ người dân cũng như tăng cường khả năng giám sát của chính quyền thành phố Saint Petersburg.
Trao đổi tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Toàn cảm ơn lãnh đạo Trung tâm Giám sát đô thị thành phố Saint Petersburg đã dành thời gian chia sẻ nhiều hệ thống, giải pháp hay mà tỉnh Khánh Hòa có thể nghiên cứu áp dụng trong lộ trình phát triển đô thị thông minh. Đồng thời, ông Nguyễn Khắc Toàn bày tỏ mong muốn tỉnh Khánh Hòa và thành phố Saint Petersburg sẽ sớm có những bước đi cụ thể để tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ thông tin quản trị đô thị trong thời gian tới.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Toàn và Chủ tịch Hội đồng Lập pháp thành phố Saint Petersburg Alexander Nikolaevich Belsky ký kết Bản ghi nhớ hợp tác. |
Ngày 13-3, đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa do ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Khánh Hòa làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Hội đồng Lập pháp thành phố Saint Petersburg. Tiếp đoàn có ông Alexander Nikolaevich Belsky - Chủ tịch Hội đồng Lập pháp thành phố Saint Petersburg cùng đại diện lãnh đạo Hội đồng Lập pháp và chính quyền thành phố Saint Petersburg.
Tại buổi làm việc, HĐND tỉnh Khánh Hòa và Hội đồng Lập pháp thành phố Saint Petersburg đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác, mở ra cơ hội thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. Khánh Hòa là địa phương thứ 2 của Việt Nam (sau TP. Hồ Chí Minh) ký kết hợp tác với thành phố Saint Petersburg.
Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Toàn đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến ông Alexander Nikolaevich Belsky cùng chính quyền thành phố Saint Petersburg đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự kiện quan trọng này. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Liên bang Nga kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950 - 2025), đồng thời gợi nhớ dấu mốc lịch sử khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân đến Petrograd (nay là Saint Petersburg) vào năm 1923, trong hành trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam. Với nền tảng quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai quốc gia, Khánh Hòa và Saint Petersburg đã xây dựng mối quan hệ hợp tác từ năm 2007, đạt được nhiều kết quả tích cực trong các lĩnh vực kinh tế, y tế, giáo dục và giao lưu nhân dân. Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác lần này là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn của Khánh Hòa và Saint Petersburg trong các lĩnh vực kinh tế, du lịch, văn hóa, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số… Đồng thời, đây cũng là bước tiến vững chắc góp phần củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.
Phát biểu tại lễ ký kết, ông Alexander Nikolaevich Belsky khẳng định, mối quan hệ giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước đã trở thành hình mẫu của đối tác chiến lược, tình hữu nghị, sự tin cậy và tôn trọng lợi ích của nhau. Nền tảng của mối quan hệ này đã được xây dựng bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kiệt xuất của dân tộc Việt Nam. Hai năm trước, thành phố Saint Petersburg đã kỷ niệm một sự kiện quan trọng - 100 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân đến Petrograd. Với sự kiện ký kết lần này, Saint Petersburg và Khánh Hòa sẽ cùng tiến tới mở rộng hợp tác, có những hoạt động thiết thực vì lợi ích của nhân dân hai bên.
Ngay sau lễ ký kết, đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa đã có buổi làm việc với Hội đồng Lập pháp thành phố Saint Petersburg. Tại buổi làm việc, đoàn đã giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam bày tỏ mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Saint Petersburg trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số, du lịch… Khánh Hòa đang hướng đến xây dựng Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) và mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình quản lý đô thị thông minh của thành phố Saint Petersburg. Bên cạnh đó, tỉnh mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền thành phố Saint Petersburg trong việc kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác đầu tư và phát triển du lịch song phương. Một trong những mục tiêu trọng tâm là mở đường bay thẳng giữa Cam Ranh và Saint Petersburg nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách hai nước. Ngoài ra, tỉnh Khánh Hòa mong muốn hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động quảng bá du lịch, giao lưu văn hóa và xúc tiến thương mại, qua đó thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa nhân dân hai địa phương.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Toàn và thành viên đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa thăm Trung tâm Giám sát đô thị TP. Saint Petersburg. |
Cũng tại buổi làm việc, ông Nikolai Bondarenko - Phó Chủ tịch Hội đồng Lập pháp thành phố Saint Petersburg đã chia sẻ về những tiềm năng của thành phố Saint Petersburg mà tỉnh Khánh Hòa có thể cùng hợp tác trong tương lai và triển vọng hợp tác kinh tế của hai địa phương. Thành phố Saint Petersburg là một trong những trung tâm hàng đầu của ngành đóng tàu, dược phẩm, công nghệ thông tin và công nghiệp nhẹ của Nga. Khánh Hòa có thể hợp tác với Saint Petersburg trong những lĩnh vực này…
Lãnh đạo Trung tâm Giám sát đô thị TP. Saint Petersburg giới thiệu các hoạt động của trung tâm với đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa. |
Liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin, ông Dmitrii Kuzmin Vasilievich - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thông tin và Truyền thông thành phố Saint Petersburg đã giới thiệu về ưu điểm của hệ thống giám sát công cộng, hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin tập trung, hệ thống quản lý thành phố an toàn do Trung tâm Giám sát đô thị thành phố Saint Petersburg xây dựng. Đây là các hệ thống thông tin ứng dụng nhiều công nghệ mới như: AI, IoT, Big Data... đã giúp cho hoạt động quản lý đô thị được thực hiện toàn diện, kịp thời xử lý, hỗ trợ phục vụ người dân, cũng như tăng cường khả năng giám sát của chính quyền thành phố Saint Petersburg. Ông Dmitrii Kuzmin Vasilievich cũng đề nghị hai bên có thể cùng tiến hành nghiên cứu để triển khai các hệ thống tương tự tại các tỉnh thành của Việt Nam.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Toàn tặng quà lưu niệm cho Trung tâm Giám sát đô thị TP. Saint Petersburg. |
Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trân trọng mời lãnh đạo Hội đồng Lập pháp thành phố Saint Petersburg cùng tham dự Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa lần thứ 11, diễn ra từ ngày 7 đến 9-6 để thắt chặt mối quan hệ hợp tác hữu nghị, đoàn kết; góp phần thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực du lịch và giao lưu nhân dân. Lãnh đạo Hội đồng Lập pháp thành phố Saint Petersburg đã nhận lời và sẽ tổ chức đoàn công tác đến Khánh Hòa trong thời gian tới.
Chuyến công tác tại Liên bang Nga của đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa đã thành công tốt đẹp. Các hoạt động của đoàn không chỉ phát triển mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Khánh Hòa với các địa phương của Nga, mà còn góp phần củng cố, làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.
Tổng hợp: XUÂN THÀNH
Thiết kế Emagazine: MINH KHANG