Để cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), những năm qua, huyện Thuận Nam đề ra nhiều giải pháp, nỗ lực cải thiện đời sống của 4.682 hộ gia đình là người DTTS với 21.072 nhân khẩu trên địa bàn toàn huyện.
Nàng xuân đang đến cũng là lúc mà khung cảnh núi rừng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, chính vì lẽ đó chúng tôi chẳng có lý do gì để bỏ lỡ cuộc hẹn đến với các xã vùng cao. Có thể nói, mùa xuân vùng cao luôn mang lại dư vị đặc trưng không dễ hòa lẫn với bất kỳ đâu bởi sự ấm áp, tình đoàn kết của cộng đồng các dân tộc trong tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết cũng như sự ấm no, đủ đầy trong đời sống của bà con địa phương.
(NTO) Ngày 8-10, Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm tổ chức khai mạc trưng bày Lễ hội Katê và các hiện vật được hiến tặng. Tham dự khai mạc có lãnh đạo các sở, ngành và đông đảo du khách đến tham quan, nghiên cứu văn hóa Chăm.
(NTO) Văn hóa Chăm vốn phong phú, đa dạng và có sức hấp dẫn đối với mọi người. Tuy nhiên, việc tìm hiểu, giải mã tường tận nguồn gốc từng nét đẹp trong nền văn hóa này vẫn còn nhiều hạn chế. Với mong muốn tìm hiểu, làm rõ và truyền thụ nét đẹp văn hóa của cộng đồng người Chăm, ông Quảng Văn Đại (sinh năm 1939), ở thôn Chất Thường, xã Phước Hậu (Ninh Phước) đã dày công hơn 40 năm qua để dồn tâm sức và thời gian nghiên cứu về các phong tục, tập quán trong nét đẹp văn hóa của dân tộc mình.
(NTO) Ngày 21-8, Sở Nội vụ phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho gần 150 vị chức sắc, chức việc của các tổ chức tôn giáo trong tỉnh. Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến dự.
(NTO) Suk Yơng là lễ được tổ chức 3 năm/lần theo tín ngưỡng của đồng bào Chăm theo đạo Bàni. Khác với Ramưwan, lễ Suk Yơng chỉ diễn ra trong 1 ngày, vào thứ sáu trong tuần và được luân phiên tổ chức tại thánh đường của 7 làng Chăm Bàni trong tỉnh.
(NTO) Sông Dinh hay còn gọi Sông Cái bắt nguồn từ dãy núi cao É Lâm Thông giáp với tỉnh Lâm Đồng, chảy qua các huyện Bác Ái, Ninh Sơn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đổ ra cửa biển Đông Hải. Nước sông Dinh cũng tưới một phần diện tích các huyện Ninh Phước, Ninh Hải, Thuận Bắc.
(NTO) Ngày 12-12, Hội đồng Sư cả Hồi giáo Chăm Bà ni tỉnh tổ chức Đại hội lần III, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Điệp, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ; Cao Văn Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành và các vị chức sắc thuộc 7 chùa Bà ni trên địa bàn tỉnh.
(NTO) Katê là lễ hội quan trọng nhất của cộng đồng người Chăm theo đạo Bàlamôn, là dịp sum họp gia đình, là lúc những người con xa nhà trở về với quê hương, với cội nguồn văn hóa đặc sắc của dân tộc mình. Lễ hội Katê đã trở thành một sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh độc đáo, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.
(NTO) Ở Làng Chăm Hữu Đức (xã Phước Hữu, Ninh Phước) ông Thiên Sanh Thềm là một trong số rất ít người vừa có tài chế tác, sử dụng và biểu diễn thành thạo bộ 3 nhạc cụ truyền thống của dân tộc Chăm.