(NTO) Đối với đồng bào dân tộc Raglai trên địa bàn tỉnh ta nói chung và huyện Bác Ái nói riêng, đan lát là nghề truyền thống đã gắn liền với bà con từ rất lâu đời. Nhiều sản phẩm như gùi, nia, nỏ, đàn Chapi… không chỉ giúp người dân địa phương có thêm việc làm, tăng thêm thu nhập, mà còn lưu giữ và duy trì được nét truyền thống của dân tộc mình.
(NTO) Thôn Tập Lá, xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc hiện có 241 hộ, với 100% đồng bào Raglai, trong đó có 32 hộ với hơn 60 lao động đang hoạt động nghề đan các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm chủ yếu như: Nỏ, gùi, tó, thúng, nia,... Từ xa xưa, bà con dân tộc Raglai đã biết đan các sản phẩm thủ công mỹ nghệ phục vụ cho nhu cầu đời sống hằng ngày. Tuy nhiên, hầu hết sản phẩm làm ra còn mang tính tự cung, tự cấp phục vụ cho nhu cầu sử dụng trong gia đình và tại địa phương.
(NTO) Làng An Thạnh là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Thuận có nghề làm chiếu truyền thống “mẹ truyền con nối”. Sau hai trăm năm xóm làng thức khuya dậy sớm dệt lát, nghề làm chiếu đang rơi vào tình trạng mai một. Làng An Thạnh chỉ còn hơn mười gia đình tha thiết giữ nghề dệt nên những tấm chiếu bền đẹp. Nếu không có giải pháp giữ nghề thì thương hiệu chiếu An Thạnh chỉ còn một thời vang bóng.
Toàn tỉnh hiện có 4 làng nghề gồm: dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, dệt thổ cẩm Chung Mỹ, gốm Bàu Trúc và dệt chiếu cói An Thạnh đã được UBND tỉnh công nhận là làng nghề và làng nghề truyền thống. Các làng nghề này đều tập trung ở huyện Ninh Phước.
Tổng cục Thuế đang đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định 89/2002 theo hướng cho DN tự in, tự chịu trách nhiệm, tự quản lý hóa đơn. Đặc biệt, sẽ bắt buộc các DN đăng ký tự in hóa đơn...
47 năm qua, nhà xuất bản Kim Đồng đã cho ra đời hơn 10 ngàn đầu sách, hơn 200 triệu bản sách để phục vụ bạn đọc. Hiện nay, nhà xuất bản đang nỗ lực đầu tư để tăng số lượng...