Theo PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Năm 2023, Bộ sẽ không ban hành quy chế tuyển sinh mới. Về cơ bản, công tác tuyển sinh sẽ giữ ổn định như năm 2022.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT.
Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh xét tuyển thẳng vào các trường đại học năm 2018 sẽ phải nộp hồ sơ trực tiếp tại các sở giáo dục và đào tạo. Kết quả xét tuyển thẳng được công bố trước 17 giờ ngày 18/7.
Trong khi Đại học (ĐH) Y Hà Nội dự kiến mở rộng đối tượng tuyển thẳng, ĐH Y Dược TPHCM mở thêm mã ngành dinh dưỡng, thì ĐH Y Dược Cần Thơ sẽ tuyển 1.300 chỉ tiêu, trong đó 85% dành riêng cho khu vực ĐBSCL.
Đến thời điểm này, tất cả các trường đại học đã công bố điểm chuẩn. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các thí sinh trúng tuyển đợt 1 năm nay phải nộp bản gốc chứng nhận kết quả thi THPT về trường trúng tuyển trước 17 giờ ngày 7-8.
Theo quy định của Bộ GD&ĐT, bắt đầu từ hôm nay (21/8), các trường ĐH, CĐ chưa tuyển đủ chỉ tiêu ở đợt 1 sẽ bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 2. Trước đó, hàng loạt trường đã công bố thông tin điểm nhận hồ sơ và chỉ tiêu tiếp tục xét tuyển.
Thí sinh trúng tuyển phải nộp giấy báo kết quả thi trước 19/8 - đây là một trong những điểm mới trong quy chế tuyển sinh năm nay thí sinh cần hết sức lưu ý.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh, Bộ GD&ĐT đã cho phép thí sinh được quyền chọn 1 trong 3 cách thức xét tuyển là: Đăng ký xét tuyển trực tuyến; Nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại trường; Đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện.