09:01, 26/01/2023

7 ngày nghỉ Tết: Cấp cứu và điều trị hơn 4.670 ca

Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão (từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), các cơ sở y tế trong tỉnh Khánh Hòa đã đảm bảo và thực hiện tốt công tác cấp cứu và điều trị.

Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão (từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), các cơ sở y tế trong tỉnh Khánh Hòa đã đảm bảo và thực hiện tốt công tác cấp cứu và điều trị.

 

Đội ngũ y, bác sĩ Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận và điều trị bệnh nhân những ngày Tết.

Đội ngũ y, bác sĩ Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận và điều trị bệnh nhân những ngày Tết.


Trong 7 ngày nghỉ Tết, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh tiếp nhận cấp cứu và điều trị hơn 1.600 ca (tăng gần 100 ca so với cùng kỳ năm ngoái), có gần 600 ca nhẹ được sơ cứu và cho ra viện, số nhập viện điều trị hơn 1.000 ca. Trong đó, 180 ca nhập viện vì tai nạn giao thông, tương đương cùng kỳ năm ngoái. BV cũng tiếp nhận 23 ca do đánh nhau; cấp cứu hơn 150 ca tai nạn sinh hoạt, tai nạn lao động, 5 ca nghi ngộ độc thực phẩm. Theo các bác sĩ Khoa Cấp cứu, BVĐK tỉnh, hầu hết những trường hợp nhập viện do bệnh nặng và bị tai nạn giao thông. Trong chiều mùng 2 và tối mùng 3 Tết, số ca vào Khoa Cấp cứu nhiều nhất, chiếm khoảng 1/3 tổng số ca các ngày nghỉ Tết cộng lại. Do thời tiết những ngày giáp Tết và trong Tết thay đổi thất thường nên số bệnh nhi và người lớn tuổi nhập viện đông, chiếm hơn 400 ca.


Các đơn vị y tế ở tỉnh cũng đảm bảo tốt công tác cấp cứu điều trị. Bác sĩ Đặng Quý Sơn - Phó Giám đốc BVĐK khu vực Ninh Hòa cho biết: “Những ngày nghỉ Tết, số ca nhập viện điều trị tại BV tương đương năm ngoái. Bình quân mỗi ngày, BV tiếp nhận khoảng 65 ca nhập viện. Để thực hiện tốt công tác chăm sóc bệnh nhân, sáng 30 và mùng 3 Tết, BV tăng cường thêm đội ngũ y, bác sĩ khám bệnh cho một số khoa trọng điểm, có bệnh nhân đông gồm: Khoa nội, nhi, sản. BV không ghi nhận ca mắc Covid-19”.


Theo báo cáo của Sở Y tế, trong 7 ngày nghỉ Tết, toàn ngành đã khám và điều trị cho hơn 4.670 ca, tăng 500 ca so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhập viện vì tai nạn giao thông gần 480 ca, có 235 ca nhẹ được sơ cấp cứu và xuất viện trong ngày. Số ca nhập viện do đánh nhau 58 ca; tai nạn sinh hoạt, tai nạn lao động gần 380 ca. Năm nay, toàn ngành tiếp nhận 3 ca nhập viện do pháo nổ và 12 ca ngộ độc thực phẩm. Các cơ sở y tế thực hiện hơn 230 ca phẫu thuật, trong đó phẫu thuật cấp cứu gần 180 ca; đỡ sinh 254 trẻ ra đời khỏe mạnh.


C.Đan