10:01, 31/01/2023

Vận chuyển hơn 52.000 lượt khách dịp Tết

Ngày 31-1, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán (từ ngày 21 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến ngày 7 tháng Giêng năm Quý Mão), các doanh nghiệp vận tải trong toàn tỉnh đã vận chuyển hơn 52.000 lượt khách, tăng 147% so với cùng kỳ năm 2022.

Ngày 31-1, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán (từ ngày 21 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến ngày 7 tháng Giêng năm Quý Mão), các doanh nghiệp vận tải trong toàn tỉnh đã vận chuyển hơn 52.000 lượt khách, tăng 147% so với cùng kỳ năm 2022.


Chỉ tính riêng từ mùng 1  đến mùng 7 Tết, tổng số xe xuất bến 1.676 lượt xe, tăng 45% so với cùng kỳ; tổng số người qua bến hơn 32.100 lượt người, tăng 104% so với cùng kỳ. Ngoài ra, các tuyến xe buýt nội thị Nha Trang có sản lượng bình quân 1.500 khách/ngày, các tuyến liên huyện Nha Trang - Cam Ranh và Nha Trang - Ninh Hòa  - Vạn Giã, Nha Trang - Tuy Hòa sản lượng bình quân 6.000 khách/ngày. Các tuyến xe buýt chỉ tổ chức phục vụ trong dịp Tết Quý Mão từ ngày mùng 2 Tết, cơ bản vẫn đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của người dân. Ngoài ra, với 1.021 taxi và 1.552 xe hợp đồng hoạt động bình thường ổn định đã đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách.


THÀNH NAM