12:01, 10/01/2023

Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2022

Sáng 10-1, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đến dự.

Sáng 10-1, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đến dự.

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các tập thể xuất sắc.
Ông Nguyễn Tấn Tuân trao cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các tập thể xuất sắc.

Trong năm 2022, các cấp công đoàn trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức, người lao động. Trong đó, các cấp công đoàn đã hỗ trợ cho gần 25.700 lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 41,8 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 37 mái ấm với số tiền gần 1,6 tỷ đồng cho đoàn viên; vận động, ký kết với 12 đơn vị, doanh nghiệp thực hiện chương trình “Phúc lợi đoàn viên”. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn cũng đã kịp thời thông tin, tuyên truyền về những quy định, chính sách, pháp luật mới cho đoàn viên công đoàn và người lao động; tư vấn cho hơn 1.300 lượt đoàn viên, người lao động về chế độ tai nạn lao động, hợp đồng lao động, thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội, chế độ thai sản… Năm 2023, các cấp công đoàn sẽ bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, nhất là chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động; triển khai lan tỏa, hiệu quả các phong trào thi đua; tổ chức thành công Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028…

Ông Bùi Hoài Nam - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể.
Ông Bùi Hoài Nam - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể.

 

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn cơ sở cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức cho đoàn viên, người lao động về lòng yêu nghề nghiệp, yêu nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thuận và tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tăng cường kêu gọi người lao động vào sinh hoạt tại các tổ chức công đoàn theo phương châm “nơi nào có người lao động thì nơi đó phải có tổ chức công đoàn”; tăng cường nắm bắt tình hình của người lao động để có hoạt động, chương trình phù hợp về bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đào tạo nâng cao tay nghề, năng lực cho người lao động để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao sau khi tỉnh hoàn thiện quy hoạch và kêu gọi đầu tư vào các khu công nghiệp, khu công nghệ cao…

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc cho 5 tập thể; tặng bằng khen cho 15 tập thể, 24 cá nhân. Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho 21 tập thể; tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho 23 tập thể, tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 66 cá nhân; trao bằng khen cho 9 đơn vị đã hỗ trợ cho chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” Quý Mão 2023.

VĂN GIANG