04:01, 31/01/2023

Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa phát động Tết trồng cây năm 2023

Sáng 31-1, tại Trường THCS Nguyễn Hiền, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"; phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ XII và Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Sáng 31-1, tại Trường THCS Nguyễn Hiền, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ XII và Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự.
Ông Đinh Văn Thiệu phát biểu tại lễ phát động Tết trồng cây.
Ông Đinh Văn Thiệu phát biểu tại lễ phát động Tết trồng cây.

 

Đinh Văn Thiệu và lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao bảng tượng trưng công trình chào mừng đại hội cho huyện Trường Sa.
Ông Đinh Văn Thiệu và lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao bảng tượng trưng công trình chào mừng đại hội cho huyện Trường Sa.
 
Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Văn Thiệu đã đề nghị Hội Nông dân các cấp, các ngành, các đoàn thể quần chúng, các trường học, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023 một cách thiết thực, hiệu quả, không phô trương, phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện "người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, trồng cây nào sống cây đó" góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường năm 2023. 
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao bảng tượng trưng công trình cho các hội nông dân cấp huyện.
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao bảng tượng trưng công trình cho các hội nông dân cấp huyện.

 

Ông Đinh Văn Thiệu và lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao quà cho các học sinh.
Ông Đinh Văn Thiệu và lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao quà cho các học sinh.
 
Cũng tại buổi lễ, Hội Nông dân các cấp đã đăng ký 9 công trình chào mừng Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ XII và Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 
Cụ thể, Hội Nông dân tỉnh đăng ký Công trình “Hạt giống vì Trường Sa” với dự kiến kinh phí 300 triệu đồng; Hội Nông dân huyện Vạn Ninh đăng ký Công trình “Công viên Hồ Sen” với dự kiến kinh phí 120 triệu đồng; Hội Nông dân TP. Nha Trang đăng ký Công trình “Cụm pano tuyên truyền về nông nghiệp, nông dân, nông thôn” với dự kiến kinh phí 100 triệu đồng. Hội Nông dân TP. Cam Ranh và thị xã Ninh Hòa cùng đăng ký Công trình “Nhà đoàn kết Nông dân” với dự kiến kinh phí là 70 triệu đồng/địa phương; Hội Nông dân các huyện Cam Lâm, Khánh Sơn, Diên Khánh, Khánh Vĩnh đăng ký Công trình “Thắp sáng đường quê” với dự kiến kinh phí lần lượt là 50 triệu đồng, 40 triệu đồng, 34 triệu đồng và 25 triệu đồng.

 

Ông Đinh Văn Thiệu và lãnh đạo Hội Nông dân tham gia trồng cây.
Ông Đinh Văn Thiệu và lãnh đạo Hội Nông dân tham gia trồng cây.

 

Các đại biểu dự lễ tham gia trồng cây.
Các đại biểu dự lễ tham gia trồng cây.
 
 
Trồng cây
Các cây được trồng trong khuôn viên Trường THCS Nguyễn Hiền, huyện Cam Lâm. 
 
Dịp này, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tặng 30 suất quà cho các học sinh là con của hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn của huyện Cam Lâm với tổng trị giá gần 20 triệu đồng. 

 

Các học sinh tham gia trồng cây.
Các học sinh tham gia trồng cây.
 
Sau lễ phát động, các đại biểu và gần 150 cán bộ, hội viên, nông dân tham gia trồng 10 cây bàng Đài Loan và 10 cây bằng lăng trong khuôn viên Trường THCS Nguyễn Hiền. 
 
K.D