11:12, 07/12/2022

Các dự án tiêu thoát lũ: Cần phối hợp để đẩy nhanh tiến độ

Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa kiểm tra thực tế một số công trình tiêu thoát lũ, kè bờ sông tại các địa phương: TP. Nha Trang, TP. Cam Ranh và huyện Diên Khánh. Qua kiểm tra, ông đề nghị các bên liên quan khắc phục khó khăn, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ, sớm hoàn thành công trình.

Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa kiểm tra thực tế một số công trình tiêu thoát lũ, kè bờ sông tại các địa phương: TP. Nha Trang, TP. Cam Ranh và huyện Diên Khánh. Qua kiểm tra, ông đề nghị các bên liên quan khắc phục khó khăn, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ, sớm hoàn thành công trình.


Tập trung thi công


Hiện nay, các dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng chống ngập lụt, xói lở khu dân cư Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, Cam Ranh; Kè bờ hữu sông Cái và kè bờ sông Cái qua xã Vĩnh Phương, Nha Trang; Tiêu thoát lũ các xã Diên Sơn - Diên Điền - Diên Phú, Diên Khánh do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư. Trong đó, Dự án Tiêu thoát lũ các xã Diên Sơn - Diên Điền - Diên Phú được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư vào tháng 9-2020. Dự án này tiến hành nạo vét thông thoáng dòng chảy kênh tiêu thượng lưu Đá Lố và kênh tiêu Cầu Đình với tổng chiều dài 4,9km, đi qua 3 xã nói trên của Diên Khánh và xã Vĩnh Phương, Nha Trang trước khi đổ ra sông Cái; nạo vét thông thoáng dòng chảy kênh Mương Quan với tổng chiều dài hơn 2km. Tổng mức đầu tư dự án hơn 90,6 tỷ đồng, thời gian thực hiện năm 2020-2022.

 

Thi công kè bờ hữu sông Cái.

Thi công kè bờ hữu sông Cái.


Theo ông Quách Thanh Sơn - Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, tính đến cuối tháng 11-2022, công tác giải phóng mặt bằng Dự án Tiêu thoát lũ các xã Diên Sơn - Diên Điền - Diên Phú chưa thực hiện xong, trong đó ở khu vực Nha Trang, UBND thành phố đã có thông báo thu hồi đất số 921 ngày 22-7-2022. Ban đã lập kế hoạch tiến hành kiểm kê khối lượng bồi thường; hiện đã kiểm kê được 87/125 thửa bị ảnh hưởng, các trường hợp còn lại chưa tìm được chủ sở hữu và hồ sơ thửa đất. Đối với mặt bằng thi công tại Diên Khánh, giá đất cụ thể để tính bồi thường cho dự án được UBND tỉnh phê duyệt vào ngày 11-11, ban đang phối hợp với địa phương để tiến hành chi trả cho người dân. Trước mắt, chủ đầu tư và chính quyền địa phương đã vận động nhân dân tạm bàn giao mặt bằng để thi công. Đơn vị thi công đã đào đất thanh thải bạt mái kênh, đổ bê tông khung giằng, lát đá khan và đổ kênh hộp với chiều dài 2,2km đoạn đầu tuyến trên địa bàn Diên Khánh. Năm 2022, kế hoạch vốn giao hơn 8,3 tỷ đồng để thực hiện dự án, tính đến ngày 15-11 đã giải ngân được gần 7 tỷ đồng.


Đối với Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng chống ngập lụt, xói lở khu dân cư Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông; kè bờ hữu sông Cái và kè bờ sông Cái qua xã Vĩnh Phương, theo chủ đầu tư, dự án này có tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng, thực hiện tại 2 địa phương là Nha Trang và Cam Ranh. Trong đó, tại khu vực Nha Trang tiến hành xây dựng tuyến đê, kè dọc bờ sông Cái dài hơn 2km qua các xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Ngọc. Điểm đầu tuyến từ bờ hữu hạ lưu cầu Vĩnh Phương, điểm cuối tuyến tiếp giáp Khu du lịch Làng Tre. Còn tại Cam Ranh, dự án tiến hành thanh thải, gia cố bờ 2 tuyến sông Bầu Soi và sông Cầu Nước Mặn tại xã Cam Thịnh Đông với tổng chiều dài thanh thải 3,5km, chiều dài gia cố 2 bờ hơn 2,8km. Tại khu vực thi công kè bờ hữu sông Cái đoạn từ cầu Vĩnh Phương (Nha Trang) trở xuống phía hạ lưu, các đơn vị thi công đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ. Còn tại Cam Ranh, đơn vị thi công đang tập trung đào thanh thải lòng sông, gia cố bờ sông Cầu Nước Mặn. Tính riêng tổng trị giá khối lượng xây lắp đã thực hiện đến ngày 20-11 là 99,87/205,8 tỷ đồng (đạt 48,5%).


Tích cực phối hợp thực hiện


Do những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, đơn vị chủ đầu tư đã kiến nghị tỉnh xem xét điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Tiêu thoát lũ các xã Diên Sơn  - Diên Điền - Diên Phú, hoàn thành trong năm 2023.


Đối với Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng chống ngập lụt, xói lở khu dân cư Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông; kè bờ hữu sông Cái và kè bờ sông Cái qua xã Vĩnh Phương cũng đang gặp vướng mắc. Hiện nay, tại khu vực thi công ở Cam Ranh chưa hoàn tất việc phê duyệt giá đất để xét bồi thường. Ngoài ra, chủ đầu tư đang lập hồ sơ điều chỉnh tuyến kênh tiêu giải quyết tiêu thoát nước cho khu dân cư Mỹ Thanh. Còn tại khu vực thi công ở Nha Trang, theo đơn vị chủ đầu tư, tuyến kè sông Cái đi qua khu vực dự án du lịch CityGroup dài khoảng 250m, chủ dự án này chưa phối hợp kiểm kê, cung cấp các tài liệu liên quan để xác lập hồ sơ đền bù nên chưa thể thi công đóng cọc đoạn này. Hiện nay là thời điểm cuối năm, tình hình thời tiết mưa lớn kéo dài xảy ra liên tục, nước trên các sông dâng cao, chảy xiết, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công.

Ông Đinh Văn Thiệu đề nghị chủ đầu tư đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện dự án, nhất là các địa điểm đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời đảm bảo chất lượng công trình; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương có liên quan để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Các địa phương nơi có dự án cần quyết liệt trong việc đền bù, giải tỏa, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong quá trình giải phóng mặt bằng, nghiên cứu phương án hỗ trợ, đền bù cho các đối tượng bị ảnh hưởng theo đúng quy định.


Hồng Đăng