05:08, 08/08/2022

100 học sinh tham gia Diễn đàn trẻ em TP. Nha Trang

Sáng 8-8, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội TP. Nha Trang phối hợp với Thành đoàn Nha Trang tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2022 với chủ đề "Chung tay bảo vệ trẻ, hãy lên tiếng phòng, chống bạo lực, xâm hại, bạo lực trẻ em"

Sáng 8-8, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) TP. Nha Trang phối hợp với Thành đoàn Nha Trang tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2022 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ, hãy lên tiếng phòng, chống bạo lực, xâm hại, bạo lực trẻ em”. Tham dự chương trình có 100 em học sinh (HS) tiêu biểu, HS có hoàn cảnh khó khăn đến từ các trường THCS và Trung tâm bảo trợ ngoài công lập trên địa bàn thành phố.

 

Các em tham gia thào luận nhóm về những vấn đề liền quan đến trẻ em.
Các em tham gia thào luận nhóm về những vấn đề liền quan đến trẻ em.

 

Trình bày về những vấn đề tác động đến trẻ em hiện nay.
Trình bày về những vấn đề tác động đến trẻ em hiện nay.

 

Tại Diễn đàn, các đại biểu và các em thiếu nhi đã được nghe giới thiệu và định hướng một số nội dung của Luật trẻ em năm 2016; hướng dẫn các kỹ năng phòng tránh xâm hại trẻ em; quyền, bổn phận của trẻ em và trách nhiệm của các cơ quan tổ chức, cá nhân trong bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền trẻ em… Trong khuôn khổ diễn đàn, các em nhỏ tham gia các phần thi được thảo luận, chia sẻ các vấn đề liên quan đến trẻ em, những sự việc, hiện tượng đã xảy ra tại các địa phương nơi các em sinh sống, được hướng dẫn các kiến thức về bạo lực, xâm hại trẻ em, nguy cơ thiếu an toàn trên môi trường mạng. Qua đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm tạo nên môi trường sống an toàn, lành mạnh cho chính các em.

 

Trao giải nhất, nhì, ba cho các em học sinh.
Trao giải nhất, nhì, ba cho các em học sinh.

 

Diễn đàn trẻ em là hoạt động thường niên được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, bảo vệ trẻ em và dịch vụ phúc lợi xã hội dành cho trẻ em. Đồng thời thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em tạo cơ hội cho trẻ em được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình về các vấn đề có liên quan tới trẻ em.

 

THANH TRÚC