09:11, 10/11/2021

Thành lập Giáo hội Phật giáo huyện Khánh Sơn

Sáng 10-11, Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định số 1720 ngày 24-6-2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập  Giáo hội Phật giáo huyện Khánh Sơn (có trụ sở tại chùa Phật giáo Khánh Sơn, thị trấn Tô Hạp), do Đại đức Thích Thanh Tri làm Trưởng Ban Trị sự. 

Sáng 10-11, Giáo hội Phật giáo (GHPG) tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định số 1720 ngày 24-6-2021 của UBND tỉnh về việc thành lập GHPG huyện Khánh Sơn (có trụ sở tại chùa Phật giáo Khánh Sơn, thị trấn Tô Hạp), do Đại đức Thích Thanh Tri làm Trưởng Ban Trị sự. Đồng thời, giáo hội thông qua các quyết định thành lập Ban Trị sự GHPG huyện Khánh Sơn nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 24 vị. Sau khi được thành lập, giáo hội được hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật Việt Nam và hiến chương, nội quy, quy chế của GHPG Việt Nam.


Hiện tại, trên địa bàn huyện Khánh Sơn có 5.000 tín đồ phật giáo. Việc thành lập GHPG huyện nhằm đáp ứng nhu cầu đời sống tâm linh của tăng, ni, phật tử và người dân địa phương.


Dịp này, GHPG huyện đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 70 triệu đồng xây nhà tình nghĩa cho 1 phật tử tại xã Thành Sơn; hỗ trợ 160 triệu đồng xây dựng dinh địa tạng tại Nghĩa trang Khánh Sơn.   

 
Đinh Luận