10:10, 04/10/2021

Những phần quà san sẻ yêu thương

Hưởng ứng chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa đã phát động và nhận được sự tham gia tích cực của các cơ sở hội. Qua đó, hơn 57.000 suất quà đã được trao cho cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ yếu thế, khuyết tật…

Hưởng ứng chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam triển khai, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã phát động và nhận được sự tham gia tích cực của các cơ sở hội. Qua đó, hơn 57.000 suất quà đã được trao cho cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ yếu thế, khuyết tật…


Tuy có hoàn cảnh khó khăn nhưng chị Nguyễn Ngọc Mỹ My (phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa) là một trong những tấm gương tích cực trong công tác vận động và tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 của hội phụ nữ. Nhận được suất quà từ chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” do Hội LHPN tỉnh trao vào cuối tháng 9, chị My rất vui.

 

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao quà cho hội viên Hội Phụ nữ phường Ninh Giang (thị xã Ninh Hòa).

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao quà cho hội viên Hội Phụ nữ phường Ninh Giang (thị xã Ninh Hòa).


Chị Mấu Thị Hà (hội viên Hội Phụ nữ xã Ba Cụm Nam, huyện Khánh Sơn) cũng rất xúc động khi nhận được sự quan tâm của Hội LHPN tỉnh đối với những hội viên đồng bào dân tộc thiểu số như chị. Phần quà gia đình nhận được (gồm: gạo, dầu ăn, trứng, nước mắm, mì khô…) tuy giá trị không cao nhưng kịp thời động viên gia đình chị lúc khó khăn…


Không chỉ quan tâm đến cán bộ, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, chương trình còn hướng đến những phụ nữ khuyết tật. Chị Bo Bo Thị Bình (thị trấn Tô Hạp, Khánh Sơn) bày tỏ: “Gia đình tôi có 2 chị em. Tôi bị khuyết tật chân và đang nuôi em gái bị chậm phát triển. Thời gian qua, chị em tôi luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, chính quyền, đặc biệt là hội phụ nữ. Những phần quà từ Hội LHPN tỉnh giúp chia sẻ phần nào khó khăn về kinh tế gia đình chúng tôi, nhất là trong thời gian chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19”.

 

Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động vào cuối tháng 8-2021 với tinh thần “ai có gì giúp nấy, người có ít giúp ít, người có nhiều giúp nhiều”; mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng.

Bà Huỳnh Thị Ngọc Diễm - Phó Chủ tịch Hội LHPN thị xã Ninh Hòa cho biết, trên địa bàn thị xã có 100 cán bộ, hội viên phụ nữ được nhận quà của chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”. Những phần quà này có ý nghĩa lớn đến đời sống người dân trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, không chỉ góp phần cùng chính quyền địa phương trong công tác chăm lo đời sống người dân mà còn là động lực để chị em vươn lên.


Bà Nguyễn Quỳnh Nga - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, hưởng ứng chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, Hội LHPN tỉnh đã phát động đến các cơ sở hội và hội viên chung tay, góp sức để trao tặng cho chị em hội viên có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ yếu thế những phần quà ý nghĩa. Từ sự vận động, góp sức của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh, đến nay, Hội LHPN tỉnh đã trao tặng hơn 57.000 suất quà tới các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ở khu cách ly, khu phong tỏa. Đồng thời, hội tiếp nhận 13 tấn gạo và 740kg mì khô từ Trung ương Hội, phân bổ thành 13.000 suất quà gửi đến tình nguyện viên, hội viên gặp khó khăn, tham gia tích cực trong công tác phòng, chống dịch, phụ nữ yếu thế tại các địa phương như: Nha Trang, Ninh Hòa, Vạn Ninh, Cam Lâm, Cam Ranh, Khánh Sơn… Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp hội cơ sở có những mô hình, hoạt động quan tâm hơn nữa đến hội viên, phụ nữ gặp khó khăn, tạo điều kiện cho các chị em có nguồn vốn để sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh sau khi tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới…


THANH TRÚC