08:08, 03/08/2021

Ban Chỉ huy Quân sự TP. Nha Trang hỗ trợ một gia đình người Armenia gặp khó khăn

Chiều 3-8, sau khi nhận được thông tin từ Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Khánh Hòa về trường hợp hai mẹ con bà Rita (86 tuổi) và con gái Ella (56 tuổi), người Armenia, sinh sống trên địa bàn TP. Nha Trang đang gặp khó khăn về lương thực thực phẩm...

Chiều 3-8, sau khi nhận được thông tin từ Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Khánh Hòa về trường hợp hai mẹ con bà Rita (86 tuổi) và con gái Ella (56 tuổi), người Armenia, sinh sống trên địa bàn TP. Nha Trang đang gặp khó khăn về lương thực thực phẩm giữa lúc địa phương đang thực hiện giản cách xã hội, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Nha Trang đã cử Trung tá Võ Thành Tâm - Chính trị viên phó - đến thăm hỏi, trao quà hỗ trợ cho mẹ con bà Rita.

 

Trung tá Võ Thành Tâm trao quà tặng gia đình bà Rita.
Trung tá Võ Thành Tâm trao quà tặng gia đình bà Rita.

 

Phần quà hỗ trợ kịp thời cho gia đình bà Rita gồm 10kg gạo, 2 thùng mì gói, đường, bột nêm, xì dầu, rau củ quả… được Ban CHQS TP. Nha Trang trích từ nguồn mô hình “Gian hàng 0 đồng” mà đơn vị đã và đang triển khai nhằm hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn.

 

Được biết, hai mẹ con bà Rita đến Nha Trang làm giáo viên dạy tiếng Anh, nhưng nhiều tháng nay công việc phải tạm dừng do ảnh hưởng bởi dịch, họ không có nguồn thu nhập, cuộc sống trở nên rất khó khăn. Hai mẹ con đã dùng số tiền tiết kiệm còn lại để mua vé máy bay về nước và theo lịch bay vào ngày 6-8 tới đây, nhưng vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chuyến bay bị hoãn.

 

Theo Trung tá Võ Thành Tâm, đến nay mô hình “Gian hàng 0 đồng” của đơn vị đã hỗ trợ trên 2.000 suất quà, 20 tấn rau củ quả, trị giá hơn 300 triệu đồng cho người dân và các công dân người nước ngoài sinh sống trên địa bàn thành phố gặp khó khăn do dịch Covid-19.

 

THẾ ANH