07:07, 10/07/2021

Phát động quyên góp thực hiện chương trình "ATM gạo Khánh Hòa - Hành trình trái tim"

Ngày 10-7, anh Nguyễn Khắc Duy - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên (Tỉnh đoàn Khánh Hòa) cho biết, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các đơn vị: Tỉnh đoàn, Câu lạc bộ Hành trình trái tim, Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa, Câu lạc bộ Doanh nhân Khánh Hòa - Sài Gòn, Hội Doanh nhân nữ Khánh Hòa, Câu lạc bộ Bất động sản Nha Trang - Khánh Hoà đang phối hợp phát động chương trình "ATM gạo Khánh Hòa - Hành trình trái tim".

Ngày 10-7, anh Nguyễn Khắc Duy - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên (Tỉnh đoàn Khánh Hòa) cho biết, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các đơn vị: Tỉnh đoàn, Câu lạc bộ Hành trình trái tim, Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa, Câu lạc bộ Doanh nhân Khánh Hòa - Sài Gòn, Hội Doanh nhân nữ Khánh Hòa, Câu lạc bộ Bất động sản Nha Trang - Khánh Hoà đang phối hợp phát động chương trình "ATM gạo Khánh Hòa - Hành trình trái tim".

 

Máy  "ATM gạo " từng được Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp thực hiện tại Khu Công nghiệp Suối Dầu vào tháng 4-2020
Máy "ATM gạo" từng được Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa phối hợp thực hiện tại Khu Công nghiệp Suối Dầu vào tháng 4-2020

 

Theo đó, từ nay đến đầu tháng 9, các đơn vị tiến hành vận động quyên góp từ các cá nhân, nhà hảo tâm, mạnh thường quân, hình thức ủng hộ có thể là gạo hoặc tiền mặt. Số lượng gạo và tiền mặt quyên góp được, từ tháng 9 đến tháng 12, các đơn vị sẽ tổ chức đặt các máy "ATM gạo" tại các địa phương đang chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19 là thị xã Ninh Hòa và TP. Nha Trang. Các máy "ATM gạo" sẽ góp phần hỗ trợ cung cấp lương thực đủ dùng cho các gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, chịu thiệt hại nặng nề về kinh tế do dịch Covid-19. Mục tiêu trong giai đoạn 1, chương trình sẽ đưa 50 tấn gạo đến với người dân nghèo thuộc các khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh của TP. Nha Trang và thị xã Ninh Hoà.

V.THÀNH