04:07, 19/07/2021

3 chốt kiểm dịch ở Vạn Ninh thực hiện kiểm tra hơn 26.900 phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa về các biện pháp phòng chống dịch, huyện Vạn Ninh đã phối hợp với các sở, ban, ngành thành lập và duy trì hoạt động 24/24 giờ 3 chốt kiểm soát dịch trên địa bàn huyện gồm: Chốt kiểm soát dịch tại xã Vạn Thọ (hoạt động từ ngày 24-6), Chốt kiểm soát dịch tại xã Đại Lãnh (hoạt động từ ngày 25-6) và Chốt kiểm soát dịch tại Tỉnh lộ Cổ Mã – Đầm Môn (hoạt động từ ngày 2-7).

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa về các biện pháp phòng chống dịch, huyện Vạn Ninh đã phối hợp với các sở, ban, ngành thành lập và duy trì hoạt động 24/24 giờ 3 chốt kiểm soát dịch trên địa bàn huyện gồm: Chốt kiểm soát dịch tại xã Vạn Thọ (hoạt động từ ngày 24-6), Chốt kiểm soát dịch tại xã Đại Lãnh (hoạt động từ ngày 25-6) và Chốt kiểm soát dịch tại Tỉnh lộ Cổ Mã – Đầm Môn (hoạt động từ ngày 2-7).

 

Lực lượng Chốt kiểm soát dịch tại xã Vạn Thọ lấy lời khai y tế tài xế lái xe.
Lực lượng Chốt kiểm soát dịch tại xã Vạn Thọ lấy lời khai y tế các lái xe.

 

Theo đó, đến nay các chốt đã thực hiện kiểm tra hơn 26.900 phương tiện với hơn 45.500 người trên phương tiền lưu thông. Qua đó phát hiện hơn 10.000 người đến từ vùng có dịch, yêu cầu quay về 28 người. Đồng thời, qua thực hiện test nhanh tại Chốt kiểm soát dịch tại xã Vạn Thọ đã phát hiện 7 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 và đã thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

 

Được biết, hiện nay trên địa bàn huyện Vạn Ninh mới chỉ có Chốt kiểm soát dịch tại xã Vạn Thọ thực hiện test nhanh. Do đó, lượng phương tiện và người dân thường xuyên tập trung đông ở khu vực này để thực hiện test nhanh đã gây ùn ứ phương tiện và quá tải công việc cho lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt này. Vì vậy, hiện chốt đã kiến nghị tỉnh có phương án mở rộng hoạt động test nhanh cho một số chốt khác nhằm giảm tải cho Chốt kiểm soát dịch tại xã Vạn Thọ.

 

V.G