09:04, 04/04/2021

Hội Phụ nữ xã Sơn Hiệp: Nhiều hoạt động đạt hiệu quả cao

5 năm qua, Hội Phụ nữ xã Sơn Hiệp đã thực hiện tốt các phong trào thi đua và công tác hội, được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Khánh Sơn đánh giá cao, chọn làm đơn vị tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021 - 2026.

5 năm qua, Hội Phụ nữ xã Sơn Hiệp đã thực hiện tốt các phong trào thi đua và công tác hội, được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) đánh giá cao, chọn làm đơn vị tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Giảm 188 hộ phụ nữ nghèo


Hội Phụ nữ xã Sơn Hiệp có 4 chi hội, với 489 hội viên (HV), trong đó có 307 HV là đồng bào dân tộc thiểu số. 5 năm qua, hội đã chủ động, sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện hiệu quả 2 khâu đột phá, 7 nhóm chỉ tiêu và 3 nhiệm vụ trọng tâm của hội. Các nội dung, chương trình hoạt động đều được triển khai thực hiện đảm bảo nghị quyết đề ra. 100% cán bộ hội, 90% HV thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Hơn 90% HV tham gia thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.


Công tác giúp phụ nữ thoát nghèo cũng được hội quan tâm. Hội luôn nắm chắc số liệu hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, theo từng tiêu chí, từ đó hàng năm xây dựng kế hoạch hỗ trợ phù hợp với tình hình địa bàn và nhu cầu của từng hộ thông qua các phương thức như: Vay vốn, trao phương tiện sinh kế, tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm. Hiện nay, tổng dư nợ vốn vay hội quản lý hơn 9,5 tỷ đồng, cho 231 hộ vay, tỷ lệ nợ quá hạn 0%, 7/7 tổ luôn đạt khá, tốt. Trong 5 năm qua, hội đã giúp 1.119 lượt hộ phụ nữ nghèo, đạt 90%. Bên cạnh đó, hội chú trọng vận động HV thực hiện tốt nếp sống văn minh, xây dựng nông thôn mới… Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương phụ nữ điển hình tiêu biểu như: Chị Cao Thị Mai Nhung, chị Mấu Thị Chẩn (ở thôn Hòn Dung); chị Cao Thị Yến, chị Bo Bo Thị Cúc (ở thôn Xà Bói); chị Cao Thị Minh Nga (ở thôn Tà Gụ)…


Bà Cao Thị Hồng Gấm - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Sơn Hiệp cho biết, 5 năm qua đã có 188 hộ phụ nữ thoát nghèo. Trung bình mỗi năm, 80% hộ gia đình đạt “Gia đình văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; 95% HV đạt danh hiệu “Phụ nữ tiên tiến”, tăng 4,5% so với chỉ tiêu đề ra, trong đó có 425/489 HV đạt danh hiệu “Phụ nữ tiên tiến” 5 năm liền (đạt 85%); vận động được 95% hộ gia đình đào hố chứa rác thải sinh hoạt và 95% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh…


Thực hiện tốt các nhóm giải pháp


Bà Nguyễn Thị Kim - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Khánh Sơn đánh giá, thời gian qua, Hội Phụ nữ xã Sơn Hiệp đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các phong trào thi đua ở cơ sở, xây dựng nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả. Các công trình, phần việc đơn vị thực hiện được có ý nghĩa phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, thực hiện tốt các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước đã đề ra. Qua đó đã khẳng định được giá trị đóng góp của phụ nữ ở cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.


Nhiệm kỳ 2021 - 2026,  Hội Phụ nữ xã Sơn Hiệp tiếp tục tập trung phát động HV, phụ nữ thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, 2 khâu đột phá, 10 chỉ tiêu nghị quyết và 3 nhiệm vụ trọng tâm với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và xây dựng tổ chức hội vững mạnh”. Theo đó, hàng năm, hội sẽ phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu: 100% cán bộ hội, 70% trở lên HV, phụ nữ được tuyên truyền và thực hiện 2 phong trào thi đua “Phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam”, “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; 100% chi, tổ phụ nữ thực hiện ít nhất một hình thức tiết kiệm; vận động, hỗ trợ ít nhất 4 hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình “5 không 3 sạch” bền vững; thực hiện 1 công trình, phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới. Hội cũng phấn đấu 100% hộ cận nghèo có phụ nữ được hội giúp phát triển kinh tế, trong đó có 2 hộ được hội giúp trực tiếp thoát nghèo; tỷ lệ tăng trưởng nguồn vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội mà hội quản lý tăng từ 2 đến 3%, nợ quá hạn dưới 0,25%; có 2 hộ buôn bán nhỏ được hội giúp đỡ, hỗ trợ phát triển; đến cuối nhiệm kỳ, 80% phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, phụ nữ khuyết tật được hội giúp đỡ…


Bà Cao Thị Hồng Gấm cho biết, để thực hiện đạt các chỉ tiêu trên, thời gian tới, hội sẽ tập trung thực hiện đồng thời các nhóm giải pháp như: Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho HV, phụ nữ; tổ chức các hoạt động hội hướng về cơ sở; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, tăng cường hoạt động liên kết, vận động nguồn lực xã hội…


CAO MINH HẢI