08:03, 01/03/2021

Hội Phụ nữ xã Diên Phú: Nhiều hoạt động giúp phụ nữ yếu thế

Những năm qua, thông qua phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo", Hội phụ nữ xã Diên Phú, huyện Diên Khánh đã có nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ khuyết tật, phụ nữ nghèo trên địa bàn xã. Từ đó, nhiều trường hợp đã vươn lên, xây dựng cuộc sống ổn định.

Những năm qua, thông qua phong trào “Phụ nữ (PN) giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo”, Hội PN xã Diên Phú, huyện Diên Khánh đã có nhiều hoạt động hỗ trợ PN khuyết tật, PN nghèo trên địa bàn xã. Từ đó, nhiều trường hợp đã vươn lên, xây dựng cuộc sống ổn định.


Tạo điều kiện vay vốn


Theo lãnh đạo Hội PN xã Diên Phú, gắn với tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, những năm qua, hội đã phát động nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình trong cán bộ, hội viên và PN nghèo, PN khuyết tật. Trong đó, hội phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ PN phát triển kinh tế với việc mở các lớp tập huấn, hội thảo nhằm hướng dẫn, trang bị kiến thức, tư vấn hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Bên cạnh đó, hội chú trọng tuyên truyền, vận động PN phát huy nội lực, khắc phục tư tưởng an phận, trông chờ, ỷ lại, tương trợ giúp đỡ nhau về vốn, ngày công và kinh nghiệm để cùng phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra, hội còn tiến hành rà soát, nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của những hộ gia đình hội viên nghèo, hộ nghèo do PN làm chủ hộ, hộ PN khuyết tật, gặp khó khăn, từ đó xây dựng kế hoạch, áp dụng các biện pháp hỗ trợ cụ thể, phù hợp với từng hoàn cảnh, trong đó chú trọng hỗ trợ về vốn vay phát triển kinh tế…

 

Bà Lê Thị Thảo Vy - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Diên Phú thăm, tặng quà cho phụ nữ khuyết tật.

Bà Lê Thị Thảo Vy - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Diên Phú thăm, tặng quà cho phụ nữ khuyết tật.


Với sự hỗ trợ về vốn, đến nay, toàn hội đã tín chấp và quản lý nguồn vốn hơn 6 tỷ đồng, phân bổ tại 6 tổ vay vốn tiết kiệm trên địa bàn 4 thôn, tạo điều kiện cho 315 hội viên, PN được vay vốn. Từ đó, các chị em đã đầu tư chăn nuôi, chuyển đổi cây trồng, mang lại hiệu quả kinh tế. Điển hình như chị Bùi Thị Ngọc Lan, PN khuyết tật ở thôn 2, với nguồn vốn vay giải quyết việc làm 50 triệu đồng, từ chăn nuôi gà nhỏ lẻ, chị đã đầu tư phát triển nuôi xoay vòng 500 con gà thịt, nguồn gà của chị hàng tháng cho thu nhập khá ổn định. Hay như chị Trần Thị Hòa ở thôn 2, với những kiến thức tiếp thu được tại các lớp tập huấn chuyển đổi cơ cấu cây trồng do hội tổ chức, chị đã mạnh dạn chuyển đổi đất lúa sang trồng cây hoa hạnh phúc. Mô hình chuyển đổi bước đầu phát triển thuận lợi…


Đồng hành với phụ nữ yếu thế


Bà Lê Thị Thảo Vy - Chủ tịch Hội PN xã Diên Phú cho biết, bên cạnh việc hỗ trợ phát triển kinh tế, hội còn đẩy mạnh thực hiện phong trào “Đồng hành cùng phụ nữ yếu thế”. Theo đó, hội đã kêu gọi sự quan tâm của xã hội tới phụ nữ khuyết tật, phụ nữ nghèo, mắc bệnh hiểm nghèo. Qua đó, truyền tải thông điệp “chia sẻ yêu thương”, hỗ trợ vật chất, trao phương tiện sinh kế, tạo điều kiện để PN yếu thế có việc làm, vượt qua khó khăn. Kết quả, hội đã xây dựng được mô hình “Phụ nữ khuyết tật tự lực” với 30 thành viên tham gia là những PN khuyết tật và người thân của họ. Mô hình bước đầu đã trao cơ hội tiếp cận cộng đồng, bảo đảm quyền lợi được chăm sóc sức khỏe, bình đẳng giới, có việc làm cho PN khuyết tật. Bên cạnh đó, hội đã vận động mạnh thường quân trao phương tiện sinh kế cho 1 PN khuyết tật, hỗ trợ vật chất cho 2 PN bị bệnh hiểm nghèo, 2 trẻ em bị bệnh bẩm sinh, 1 PN dân tộc Raglai và trao tặng hàng trăm suất quà cho PN và trẻ em nghèo… Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức cho PN yếu thế, chủ động khai thác các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho PN khuyết tật nhằm góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên PN. Qua đó khẳng định rõ vai trò, trách nhiệm của hội viên, PN trong việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Bà Ngô Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp PN huyện Diên Khánh đánh giá, Hội PN xã Diên Phú là một trong những đơn vị có nhiều hoạt động quan tâm đến PN yếu thế, nhất là PN khuyết tật. Nhờ vận động tốt nguồn lực từ trong cộng đồng, phát huy được nội lực, truyền thống nhân ái lá lành đùm lá rách, yêu thương trong đội ngũ cán bộ, hội viên, hội đã giúp nhiều hoàn cảnh PN yếu thế vượt qua rào cản bản thân, giảm bớt khó khăn, hòa nhập tốt với cộng đồng. Hội đã thực hiện tốt phương châm “Không ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn xã.


Lưu Khánh