06:02, 20/02/2021

Cháy bãi tập kết lốp ô tô cũ, hơn 5.000 khách hàng bị mất điện

Cuối giờ chiều nay (20-2), trao đổi với phóng viên, đại diện UBND phường Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) thông tin, lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy xảy ra tại bãi tập kết lốp xe ô tô cũ thuộc khu vực tổ dân phố Hòa Do 6B. Hiện chưa rõ thiệt hại, nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn. 

 

 

Cuối giờ chiều nay (20-2), trao đổi với phóng viên, đại diện UBND phường Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) thông tin, lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy xảy ra tại bãi tập kết lốp ô tô cũ thuộc khu vực tổ dân phố Hòa Do 6B. Hiện chưa rõ thiệt hại, nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn. 

 

Cột khói từ vụ hỏa hoạn bốc cao hàng chục mét
Cột khói từ vụ hỏa hoạn bốc cao hàng chục mét

 

 

 

 

Lực lượng chức năng điều động người và phương tiện tới dập lửa
Lực lượng chức năng điều động người và phương tiện tới dập lửa
 
 
Theo các nhân chứng, đầu giờ chiều cùng ngày, tại khu vực tập kết lốp ô tô cũ, gần khu vực Trường Trung cấp Nghề Cam Ranh bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Do khu vực tập kết nhiều lốp xe đã khiến ngọn lửa lan nhanh. Từ xa khoảng 10 km, người dân đã có thể nhìn thấy cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp sau đó đã điều động người và phương tiện đến hiện trường dập lửa. 

 

 

 

 

 

Hỏa hoạn gây đứt đường dây điện trung ngay bên trên
Hỏa hoạn gây đứt đường dây điện trung thế bên trên
 
 
Theo lãnh đạo Điện lực Cam Ranh - Khánh Sơn, vụ hỏa hoạn đã làm đứt đường dây điện trung thế 22Kv, cấp điện cho khu vực trung tâm Cam Ranh, khiến hơn 5.000 khách hàng bị mất điện. Hiện Điện lực Cam Ranh - Khánh Sơn đang nỗ lực khắc phục sự cố. 
 
 
Thành Long