11:01, 20/01/2021

Điểm tựa cho phụ nữ yếu thế

Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027" (Đề án 938), năm 2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, qua đó đã giúp đỡ cho hàng nghìn phụ nữ yếu thế có cơ hội vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ổn định, hạnh phúc.

 

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” (Đề án 938), năm 2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Khánh Hòa đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, qua đó đã giúp đỡ cho hàng nghìn phụ nữ yếu thế có cơ hội vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ổn định, hạnh phúc.


Chú trọng tuyên truyền


Năm 2020, đề án 938 triển khai trên địa bàn tỉnh có chủ đề “Giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em”. Trên cơ sở chủ đề này, Hội LHPN các cấp đã lồng ghép các hoạt động của đề án với thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc và Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Các nội dung của đề án về phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em, an toàn thực phẩm… cũng được các cấp hội chỉ đạo triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú gắn với tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật...

 

Hội Phụ nữ xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn tặng quà cho phụ nữ và trẻ em đặc biệt khó khăn.

Hội Phụ nữ xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn tặng quà cho phụ nữ và trẻ em đặc biệt khó khăn.


Theo đó, các cấp hội đã tổ chức 427 lớp tập huấn, truyền thông pháp luật tại cộng đồng cho 36.220 cán bộ, hội viên (HV), phụ nữ và người dân về hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống buôn bán người; nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống… Bên cạnh đó, thực hiện chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” gắn với đợt thi đua đặc biệt “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN tỉnh đã triển khai đợt thi đua đặc biệt đến 100% cơ sở hội. Trên cơ sở đó, mỗi đơn vị cơ sở hội lựa chọn thực hiện 1 hành động vì phụ nữ và trẻ em nghèo. Sau khi triển khai đã thu hút sự tham gia rất nhiệt tình của các tầng lớp HV, phụ nữ trên toàn tỉnh.


Bà Nguyễn Hoàng Vân Hạ - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, bên cạnh việc nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động phụ nữ chủ động tham gia giải quyết hiệu quả một số vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ và trẻ em, tổ chức hội còn ưu tiên chú trọng phát hiện, xây dựng các điển hình tiên tiến, cách làm hiệu quả, mô hình hay, ý tưởng mới vì phụ nữ và trẻ em để lan tỏa, nhân rộng và nâng cao chất lượng hoạt động…


Nhiều hoạt động thiết thực

 

Thực hiện Đề án 938, năm 2020, các cấp hội đã tặng cho phụ nữ và trẻ em nghèo, đặc biệt khó khăn 35 phương tiện sinh kế, 229 sổ tiết kiệm, 20 thẻ bảo hiểm y tế, 52.878 suất quà, 1.296 suất học bổng, 200 chiếc xe đạp, 7.000 quyển vở, 720 bộ sách giáo khoa, 1.100 cặp sách, 20 thùng phuy đựng nước sinh hoạt, 150 áo phao và đèn pin, đỡ đầu 6 học sinh... với tổng trị giá gần 5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp hội tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của 480 “Địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng; thành lập mới 22 mô hình “Phụ nữ với pháp luật”, “Trợ giúp pháp lý”, “Phụ nữ khuyết tật tự lực”, “Mẹ và con gái”…

Bà Mai Đỗ Thị Phước Châu - Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Vĩnh Nguyên (TP. Nha Trang) cho biết, năm 2020, hội đã huy động các nguồn lực tặng cho phụ nữ gặp khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo và trẻ em nghèo 115 suất quà, 4 phương tiện sinh kế, 14 suất học bổng, 10 sổ tiết kiệm. Bên cạnh đó, hội còn tổ chức tuyên truyền về phòng, chống xâm hại trẻ em cho 1.360 HV, phụ nữ và ngư dân; tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường cho 650 học sinh và giáo viên; 4 buổi tuyên truyền cho HV về bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa…


Gia đình bà Nguyễn Thị Thu Hà, HV phụ nữ nghèo ở tổ dân phố Tây Sơn, phường Ba Ngòi, TP. Cam Ranh thuộc diện khó khăn. Vừa qua, Hội Phụ nữ phường đã vận động mạnh thường quân, xây tặng cho gia đình bà ngôi nhà mới. Bà Hà chia sẻ: “Gần 60 tuổi tôi chưa dám nghĩ sẽ có nhà. Nhờ Hội Phụ nữ phường vận động, bà con hỗ trợ giúp đỡ gia đình có nhà, tôi mừng lắm. Từ nay, cuộc sống gia đình tôi sẽ ổn định hơn”.


Bà Nguyễn Hoàng Vân Hạ cho biết, năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thiên tai đã khiến đời sống nhiều phụ nữ yếu thế càng thêm khó khăn. Đề án 938 triển khai với nhiều hoạt động đã góp phần giúp họ vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ổn định, hạnh phúc. Năm 2021, hội sẽ tiếp tục triển khai Đề án 938 với chủ đề “Phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới”. Theo đó, hội sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động truyền thông về giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và phát triển trẻ em; cung cấp kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ, kỹ năng sống cho trẻ; chủ động tham gia giải quyết các vấn đề có liên quan nhằm bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em.


Minh Thiết