10:12, 01/12/2020

Tập trung khắc phục sự cố các tuyến giao thông

Theo Chi Cục Quản lý đường bộ III.3, các quốc lộ: 1, 26, 26B và 27C đều bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ngành Giao thông đã huy động nhân lực và máy móc để nhanh chóng khắc phục sự cố. 
 

Theo Chi Cục Quản lý đường bộ III.3, các quốc lộ: 1, 26, 26B và 27C đều bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ngành Giao thông đã huy động nhân lực và máy móc để nhanh chóng khắc phục sự cố. 
 
 
Các tuyến quốc lộ bị hư hỏng nặng
 
 
Do mưa lớn kéo dài, Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn TP. Cam Ranh và huyện Cam Lâm bị ngập sâu trong nước và hư hỏng một số đoạn, hạng mục công trình thuộc dự án Đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1488+000 - Km1525+000, do Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng 194 Việt Nam quản lý, khai thác và duy tu. Đơn vị quản lý đường đã huy động khoảng 50 cán bộ, công nhân viên cùng thiết bị máy móc (14 xe các loại), phối hợp với các lực lượng của Chi cục Quản lý đường bộ III.3 và địa phương có tuyến Quốc lộ 1 đi qua tham gia trực chiến, triển khai phân luồng xe chạy, cảnh giới các vị trí nước chảy xiết, tháo gỡ các đoạn giải phân cách giữa để thoát nước. Đến tối 1-12, hàng chục điểm ngập cục bộ trên tuyến với tổng chiều dài hơn 5km, phát sinh ổ gà tại 8 đoạn tuyến, toàn bộ các cầu và các vị trí cống ngang trên tuyến bị tắc nghẽn do các cây to và rác từ thượng nguồn gây hẹp dòng chảy, đặc biệt ở khu vực: Cầu Nam Đồng Bà Thìn, cầu Trà Long, Suối Giữa, Suối Hinh, Cầu Bản, Trại Cá, Nước Mặn, Sông Cạn, Mỹ Thanh... đã được thanh thải và lưu thông bình thường. Đơn vị đã vớt và vận chuyển hơn 1.000m3 rác để thanh thải dòng chảy. 
 

 

Đường đèo Rù Rỳ (TP. Nha Trang) đất đá tràn ra mặt đường .
Đường đèo Rù Rì (TP. Nha Trang) đất đá tràn ra mặt đường .

 

Còn tại đoạn Quốc lộ 1 qua địa bàn TP. Nha Trang, bị nặng nhất là khu vực xã Vĩnh Lương, đêm 30-11, hơn 1.000m3 đất đá đổ tràn xuống mặt đường, khiến giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ông Tạ Thanh Tình - Chi Cục trưởng Chi Cục quản lý đường bộ III.3 trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý; đến khoảng 1 giờ 30 ngày 1-12, mặt đường đã cơ bản được hốt dọn.

 
Trên tuyến Quốc lộ 26, qua địa bàn 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk đã bị sạt lở nghiêm trọng bên phía địa phương bạn. Cụ thể, vào lúc 21 giờ ngày 30-11, tại Km53+400 Quốc lộ 26, huyện Ma’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk (đèo Ma’Đrắk), nước chảy lớn tràn mặt đường 0,3m, xảy ra sạt lở đất taluy âm, gây đứt đường từ Km53+380 - Km53+430 (dài 50m, sâu 10m, rộng 12m). Trước mắt, đơn vị bảo dưỡng đường đã phối hợp với cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, UBND huyện Ma’Đrắk hướng dẫn, điều tiết giao thông (chặn xe tại hai đầu). Đồng thời, tổ chức rào chắn, trực 24/24 giờ ngăn các phương tiện tại hai hướng; huy động phương tiện, nhân lực, khi nước rút có phương án thi công đảm bảo giao thông bước 1 cho xe lưu thông. Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách, xe hàng… lưu thông trên tuyến Quốc lộ 26 tuyến Khánh Hòa - Đắk Lắk. 
 
 
Ông Tạ Thanh Tình thông tin, đến khoảng 15 giờ, các tuyến quốc lộ do đơn vị quản lý đã lưu thông tốt. Tuy chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại, nhưng nặng nhất là sạt lở tại Quốc lộ 27C với khoảng 2.000m3 đất đá, Quốc lộ 1 với hơn 1.500m3 đất đá tràn ra đường. Các điểm ngập cục bộ cũng đã được khắc phục, khơi thông các cống ngang và rãnh dọc bảo đảm giao thông.
 
 
Cần 2,5 tỷ đồng khắc phục hư hỏng các tuyến Tỉnh lộ
 
 
Trên tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh, khu gian Nha Trang - Cây Cầy (Diên Khánh) bị ngập sâu trong nước, buộc ngành đường sắt phải chuyển tải khách bằng ô tô. Ông Lê Hồng Sơn - Phó Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang cho biết, khu gian Nha Trang - Cây Cầy bị ngập từ lúc 1 giờ 30. Tại thời điểm bị ngập có tàu SE21 và tàu SE3 đi tuyến Nha Trang - TP. Hồ Chí Minh bị kẹt lại với khoảng hơn 600 khách. Ngành đường sắt đã tổ chức chuyển tải khách từ Nha Trang qua khu gian Cây Cầy để tiếp tục hành trình. Đồng thời, huy động nhân lực, máy móc khẩn trương khắc phục sự cố để sớm thông tàu. 

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Dần - Giám đốc Sở Giao thông vận tải cho biết, sau 3 ngày mưa lớn kéo dài, tình hình các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng lưu thông. Tuy nhiên, một số tuyến ngập sâu, khiến việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn như: Quốc lộ 1C, các tuyến nội thị Nha Trang… Trước những khó khăn nhất định do mưa lũ gây ra, ngành giao thông toàn tỉnh nỗ lực vào cuộc khắc phục bảo đảm an toàn giao thông bước 1. Tính đến 16 giờ ngày 1-12, toàn bộ các tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh đã lưu thông tốt, trừ Quốc lộ 26.

 

 
Theo thống kê sơ bộ, có khoảng 13.300m3 đất đá từ thượng nguồn các con suối hoặc bị sạt lở tại các cung đường do tỉnh quản lý. Trong đó, nhiều tuyến đường bị sạt lở có khối lượng lớn như: Tỉnh lộ 1B (2.100m2), đường Phạm Văn Đồng (3.000 m3), đường đèo Rù Rỳ (hơn 3.000m), đường lên khu mộ bác sĩ Yersin (hơn 4.200 m3) … Đồng thời, trên các tuyến tỉnh lộ, bị ngập cục bộ hàng chục vị trí với mức ngập từ 0,3 đến hơn 1m. Theo khái toán, để khắc phục bước 1 bảo đảm giao thông những hư hỏng trên các tuyến đường tỉnh do sở quản lý cần 2,5 tỷ đồng.
 
 
THÀNH NAM