03:12, 01/12/2020

Mưa giảm mạnh, nước đang rút dần

Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Trung bộ,  trong ngày 1-12, khu vực tỉnh Khánh Hòa ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác, có nơi đạt mưa vừa. Tổng lượng mưa chỉ khoảng 20-40mm/đợt, giảm mạnh so với 3 ngày trước đó.

Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Trung bộ, trong ngày 1-12, khu vực tỉnh Khánh Hòa ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác, có nơi đạt mưa vừa. Tổng lượng mưa chỉ khoảng 20-40mm/đợt, giảm mạnh so với 3 ngày trước đó.

 

Mưa giảm, nước đổ về các hồ chứa và trên các con sông cũng sẽ giảm dần. Tình trạng ngập úng cũng sẽ được cải thiện. Cụ thể, tính đến trưa 1-12, nước trên sông Cái Nha Trang là 9,37, dưới mức báo động II là 0,13m. Nước trên sông Dinh Ninh Hòa là 5,48m dưới mức báo động III là 0,02m.

 

Chiều 1-12, hầu hết khu vực tại xã Vĩnh Thạnh, Nha Trang vẫn đang ngập sâu trong nước
Chiều 1-12, hầu hết khu vực tại xã Vĩnh Thạnh, Nha Trang vẫn đang ngập sâu trong nước

 

31 hồ chứa nước của tỉnh Khánh Hòa với tổng dung tích 250 triệu m3 hiện đã có 94% lượng nước. 2 hồ đang có lưu lượng xả lũ trên 100 m3/s gồm hồ Đá Bàn: 169,6m3/s; Suối Dầu 134,2 m3/s. Một số hồ khác mức xả không đáng kể. Theo cơ quan chức năng, chiều và tối 1-12, hồ Suối Dầu sẽ giảm mức xả xuống 100 m3/s và tiếp tục giảm thêm.

 

Hàng trăm m2 trồng ngò gai hư hại tại Vĩnh Phương
Hàng trăm m2 trồng ngò gai bị thiệt hại tại Vĩnh Phương. Ảnh: Q.V

 

 

Một đoạn đường ngập trên Tỉnh lộ 8. Ảnh: Q.V
Một đoạn đường ngập trên Tỉnh lộ 8. Ảnh: Q.V

 

Mưa lớn gây ngập lụt nhiều vị trí, cô lập nhiều tuyến đường giao thông trong tỉnh trong đó một số tuyến đường chính như: Đường 23/10; đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Tất Thành, Tỉnh lộ 9, Tỉnh lộ 5… Nhiều khu dân cư dọc các con sông cũng ngập úng nghiêm trọng. Phổ biến ngập sâu từ 1m-1,5m. Các địa phương bị ngập nặng như: Diên Phú, Diên Điền, Diên An, Diên Toàn, Diên Thạnh, Suối Hiệp, Bình Lộc, Diên Hòa, Diên Lạc và thị trấn Diên Khánh (Diên Khánh); Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thái, Vĩnh Phương (Nha Trang); Ninh Sơn, Ninh An, Ninh Đông, Ninh Hiệp, Ninh Phú, Ninh Hà, Ninh Xuân, Ninh Bình, Ninh Quang, Ninh Phụng, Ninh Hưng (Ninh Hòa), nhiều khu vực đồng ruộng thuộc xã Vạn Bình, Vạn Phú huyện Vạn Ninh… Hiện nay mực nước đang rút dần.

 

H.Đ