02:12, 23/12/2020

Đưa tàu cá cùng 3 ngư dân Bình Định gặp nạn vào bờ

Sáng 23-12, tàu kiểm ngư KN 465 (thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4) đã lai dắt tàu cá BĐ 98089 TS cập cảng Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa, đưa 3 ngư dân gặp nạn vào bờ an toàn.

Sáng 23-12, tàu kiểm ngư KN 465 (thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4) đã lai dắt tàu cá BĐ 98089 TS cập cảng Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa, đưa 3 ngư dân gặp nạn vào bờ an toàn.

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Chi đội Kiểm ngư số 4 đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cam Ranh tiến hành bàn giao 3 ngư dân và tàu cá BĐ 98089 TS cho gia đình và chính quyền địa phương nơi các ngư dân sinh sống.

 

Các đơn vị làm thủ tục bàn giao tàu cá và ngư dân.
Các đơn vị làm thủ tục bàn giao tàu cá và ngư dân.


Trước đó vào ngày 20-12, tàu cá BĐ 98089 TS (trên tàu có 3 ngư dân đều người Bình Định; do ông Nguyễn Văn Tùng, trú phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn làm thuyền trưởng) khi đang đánh bắt hải sản ở khu vực biển cách Đông Tuy Hòa 80 hải lý thì bị hỏng máy, thả trôi theo hướng 220 độ, tốc độ 0,7 hải lý/giờ.

Nhận được tin báo nạn, Chi đội Kiểm ngư số 4 đã điều động Tàu KN 465 xuất phát đi tìm kiếm cứu nạn, trong điều kiện biển động mạnh, sóng to, gió lớn nhưng Tàu KN 465 đã tiếp cận và lai dắt tàu BĐ 98089 TS vào cảng Ba Ngòi an toàn.

THẾ ANH