02:12, 03/12/2020

Cưỡng chế giải phóng mặt bằng dự án Quốc lộ 1 đi Đầm Môn

Sáng 3-12, UBND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp không bàn giao mặt bằng để thực hiện xây dựng đường giao thông từ Quốc lộ 1 đi Đầm Môn. Việc cưỡng chế diễn ra thuận lợi, bảo đảm các điều kiện, quy định của pháp luật.
 

 

Sáng 3-12, UBND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp không bàn giao mặt bằng để thực hiện xây dựng đường giao thông từ Quốc lộ 1 đi Đầm Môn. Việc cưỡng chế diễn ra thuận lợi, bảo đảm các điều kiện, quy định của pháp luật.

 

Rà bom mìn trước khi đưa phương tiện cưỡng chế tháo dỡ nhà cửa.
Rà bom mìn trước khi đưa phương tiện cưỡng chế tháo dỡ nhà cửa.

 

 

Di dời tài sản của người dân ra khỏi khu vực cưỡng chế.
Di dời tài sản của người dân ra khỏi khu vực cưỡng chế.

 

 

Phá dỡ nhà nằm trong diện giải tỏa.
Phá dỡ nhà nằm trong diện giải tỏa.

 

Trong đợt này, địa phương tổ chức cưỡng chế 13 trường hợp, trong đó có 10 trường hợp không hợp tác bàn giao mặt bằng và 3 hộ vi phạm về lấn chiếm xây dựng cũng nằm trong khu vực dự án đường giao thông Quốc lộ 1 đi Đầm Môn. Lãnh đạo UBND xã Vạn Thọ thông tin, trong số những trường hợp không hợp tác thì có 6 nhà giải tỏa hết nhà, 3 trường hợp giải tỏa toàn bộ thửa đất, 2 trường hợp cắt xén một phần và 2 nhà, 1 móng nhà công tình xây dựng trái phép.

 

Lập biên bản cưỡng chế, ghi nhận khối lượng.
Lập biên bản cưỡng chế, ghi nhận khối lượng.

 

 

Tổ chức thi công ngay sau khi được bàn giao mặt bằng.
Tổ chức thi công ngay sau khi được bàn giao mặt bằng.

         

 THÀNH NAM