10:11, 18/11/2020

Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Thực hiện chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2018 - 2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho phụ nữ nghèo, khó khăn vùng biên giới. Qua đó, đã tạo cơ hội để chị em làm ăn hiệu quả, ổn định cuộc sống.

 

Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 - 2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho phụ nữ nghèo, khó khăn vùng biên giới. Qua đó, đã tạo cơ hội để chị em làm ăn hiệu quả, ổn định cuộc sống.


Đẩy mạnh tuyên truyền


Theo lãnh đạo Hội LHPN huyện, 2 năm qua, hội đã cùng với hội phụ nữ các xã, thị trấn và Công an huyện tập trung triển khai có hiệu quả chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” trên địa bàn huyện.

 

Theo đó, hàng năm, hội xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình gắn với nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ địa phương. Trong đó, chú trọng huy động nguồn lực thực hiện các hoạt động tương thân tương ái, giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo vùng khó khăn về vốn, kỹ thuật canh tác, ngày công, cây con giống, mái ấm tình thương, tặng quà, nhu yếu phẩm, phương tiện sinh kế, sổ tiết kiệm, học bổng cho học sinh nghèo vượt khó...


Thực hiện chương trình, các cơ sở hội đã lồng ghép tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt ban chấp hành, chi, tổ hội và truyền thông trên mạng xã hội. Các hội phụ nữ cơ sở còn tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương vận động các doanh nghiệp trên địa bàn, các mạnh thường quân, cán bộ, HV, phụ nữ giúp đỡ những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, trẻ em nghèo. Đặc biệt, Hội LHPN huyện và hội phụ nữ các xã, thị trấn còn phối hợp với Đồn Biên phòng Đầm Môn, xã Vạn Thạnh và Đồn Biên phòng Vạn Hưng xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biên giới biển, đảo đến từng cán bộ, HV, phụ nữ…


Kết quả, hội đã phối hợp với 2 đồn biên phòng tổ chức 42 lớp tập huấn, tuyên truyền về Luật Biển Việt Nam, tình hình Biển Đông và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển cho cán bộ, HV phụ nữ. Các hội phụ nữ cơ sở cũng phối hợp với các ban, ngành chức năng mở 81 lớp tập huấn, truyền thông cho 4.567 HV, phụ nữ về các vấn đề trên…

 

Phụ nữ xã đảo Vạn Thạnh nhận phương tiện sinh kế từ chương trình  “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Phụ nữ xã đảo Vạn Thạnh nhận phương tiện sinh kế từ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

 

Mang lại nhiều phúc lợi


Bà Trần Thị Kim Viên - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Vạn Thạnh cho hay, 2 năm qua, Hội Phụ nữ xã đã thực hiện được nhiều hoạt động giúp đỡ phụ nữ và trẻ em nghèo vùng biên giới biển. Đáng chú ý nhất là năm 2019, từ nguồn kinh phí vận động, hội đã tặng 3 phương tiện sinh kế cho 3 phụ nữ nghèo, đơn thân, hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm ở thôn Đầm Môn. Đến nay, 3 chị đã buôn bán ổn định, có thu nhập nuôi con nhỏ ăn học.


Theo thống kê, 2 năm qua, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã mang lại nhiều phúc lợi cho phụ nữ, trẻ em thuộc các xã khó khăn, xã biên giới biển, đảo. Cụ thể, toàn hội đã trao 2 suất học bổng, nhận đỡ đầu 2 học sinh nghèo và 20 suất quà cho 20 ngư dân nghèo xã Đại Lãnh; trao 6 thúng chai cho 6 ngư dân nghèo xã Đại Lãnh. Hội còn phối hợp với mạnh thường quân tặng 130 suất quà cho học sinh trường mầm non, tiểu học xã Vạn Thạnh; tổ chức vui chơi và tặng quà nhân dịp Tết Trung thu cho trẻ em thôn đảo Điệp Sơn, xã Vạn Thạnh; vận động hàng trăm triệu đồng tặng 281 suất quà, 59 suất học bổng, 4 chiếc xe đạp cho trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật, 51 phương tiện sinh kế, đỡ đầu 4 trẻ mồ côi cho phụ nữ và trẻ em nghèo. Ngoài ra, hội vận động trong cán bộ, HV, phụ nữ số tiền hơn 335 triệu đồng xây dựng 3 “Mái ấm tình thương” và sửa chữa 15 ngôi nhà cho phụ nữ nghèo, phụ nữ đặc biệt khó khăn ở các địa phương…


Bà Nguyễn Hồng Khánh Quỳnh - Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết, 2 năm qua, chương trình đã làm thay đổi đáng kể nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, HV, phụ nữ trong vấn đề hỗ trợ nhau, vươn lên trong cuộc sống. Chương trình đã huy động được khá nhiều nguồn lực trong xã hội để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho HV, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới. Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao kiến thức, nhận thức của các tầng lớp phụ nữ; xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế có hiệu quả; phối hợp với các ngành chức năng đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho phụ nữ nông nhàn; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng các sinh kế đã trao và tiếp tục vận động tặng sinh kế cho phụ nữ nghèo. Đồng thời, tranh thủ các nguồn vốn vay, nguồn hỗ trợ để giúp phụ nữ và trẻ em nghèo vùng biên cương, vùng đặc biệt khó khăn.


Minh Thiết